TP.HCM: Kinh hoàng băng cướp đêm “chém rồi cướp”

Dân trí, Theo 21:01 27/11/2012

Không chỉ dùng mã tấu chém gần lìa tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (28 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) cướp xe SH và giỏ xách vào đêm 24/11, băng cướp này còn thực hiện hơn chục vụ chém người rồi cướp tài sản táo tợn khác.

TP.HCM:   Kinh hoàng băng cướp đêm “chém rồi cướp” 1

Băng cướp gây ra hàng loạt vụ cướp đêm kinh hoàng bị bắt.

Băng cướp được xác định gồm các đối tượng: Hồ Duy Trúc (tức Tuấn, 19 tuổi,), Trần Văn Luông (tức Đực, 24 tuổi), Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phương (tức Bò, 19 tuổi) hiện đã bị công an quận 2 bắt giữ.

Liên quan đến vụ án này, công an quận 2 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Huỳnh Bảo Anh (tức Dũng, 44 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Cao Duy Hưng (29 tuổi, ngụ Nghệ An, tạm trú quận Bình Tân) và Đàm Văn Võ (19 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan công an, các đối tượng Trúc, Luông, Sơn và Phương khai nhận, ngoài vụ chém chị Thúy cướp tài sản bọn chúng còn thực hiện thành công 15 vụ chém người táo tợn và cướp tài sản khác.

Chính vì hoạt động khá manh động nên băng cướp này nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của các trính sát hình sự. Từ trình báo của nhiều nạn nhân bị cướp, cơ quan công an xác định thủ phạm có thể là một nhóm đối tượng gây ra.

Cụ thể, theo hồ sơ của công an huyện Nhà Bè, vào lúc 20h ngày 4/11, anh Nguyễn Huy Trường (35 tuổi) điều khiển xe SH đi từ đường Lê Văn Lương về thị trấn Nhà Bè, đến cách cầu Cống Dinh chừng 200m thì bị 2 đối tượng đi môtô ép sát và bất ngờ dùng dao chém 3 nhát vào hông, lưng, bả vai khiến anh té xuống đường. Cố bình tĩnh, nạn nhân rút chìa khóa xe bỏ chạy, cầu cứu. Bị động, bọn cướp liền lên xe tẩu thoát. Cũng trong đêm 4/11, công an huyện Nhà Bè tiếp tục nhận trình báo một vụ cướp với thủ đoạn tương tự.

Ngay sau đó, công an huyện Nhà Bè đã lập các Tổ trinh sát tuần tra, truy bắt bọn cướp đêm này. Khoảng 19h30 tối 24/11, Tổ tuần tra đang đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ thì phát hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe Nouvo có biểu hiện khả nghi nên bám. Do các đối tượng này tỏ ra khá tinh ranh nên các trinh sát phải đeo bám ở cự li khá xa, tránh đánh động bọn chúng.

Đến khu vực quận 2, cách cầu Phú Mỹ khoảng 200m, các đối tượng này áp sát một phụ nữ đi xe SH và vung dao sả xuống (người phụ này chính là chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy - PV), cự li giữa trinh sát và bọn cướp khá xa nên không thể kịp thời can thiệp. Sau khi người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, lực lượng chức năng tiếp tục truy đuổi, quyết tâm bám sát để bắt nóng những tên cướp máu lạnh. Xác định bọn cướp có hung khí và manh động, nhằm tránh gây thương tích cho người đi đường nên các trinh sát buộc lòng phải theo dõi, chờ thời cơ.

Khi đến địa bàn huyện Bình Chánh, phát hiện băng cướp này vào thuê phòng tại hách sạn Song Linh (huộc địa bàn ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), tổ công tác cùng công an địa phương đã ập vào bắt gọn cả 4 đối tượng gồm: Hồ Duy Trúc; Trần Văn Luông; Huỳnh Thanh Sơn và Nguyễn Hoàng Phương. Trong đó Nguyễn Hoàng Phương đang bị công an tỉnh Bình Thuận truy nã về tội “Cướp tài sản”.

TP.HCM:   Kinh hoàng băng cướp đêm “chém rồi cướp” 2

Hung khí bọn cướp chém chị Thúy gần đứt lìa tay để cướp tài sản

Theo điều tra ban đầu, 4 tên cướp này thuê phòng tại quận Tân Phú, tuy nhiên, để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng, bọn chúng thường xuyên thay đổi nơi cư ngụ. Hàng đêm, những tên này rảo quanh các quận, huyện vùng ven như quận 2, 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh…để “ăn hàng”. “Con mồi” mà bọn cướp ngắm đến là các cặp tình nhân tâm sự nơi vắng người hoặc những phụ nữ thậm chí cả đàn ông đi xe đắt tiền qua khu vực vắng vẻ đều rơi vào “tầm ngắm” của bọn chúng.

Chọn thời điểm thích hợp, băng cướp này liền áp sát dùng mã tấu chém “thẳng tay” và nạn nhân để cướp tài sản. Trong vụ cướp xảy ra đêm 24/11, 4 đối tượng đã phát hiện và theo dõi chị Thúy từ quận 7 về đến quận 2 thì ra tay. Tên Hồ Duy Trúc được xác định là kẻ cầm mã tấu chém chị Thúy gần đứt lìa cánh tay.

TP.HCM:   Kinh hoàng băng cướp đêm “chém rồi cướp” 3

3 đối tượng bị bắt vì tiêu thụ tài sản do bọn cướp chiếm đoạt được

TP.HCM:   Kinh hoàng băng cướp đêm “chém rồi cướp” 4

TP.HCM:   Kinh hoàng băng cướp đêm “chém rồi cướp” 5

Một số hung khí cơ quan công an thu được khi phá án.

Sau khi lấy được tài sản, băng cướp này bán cho Huỳnh Bảo Anh, Bảo Anh tiếp tục bán lại cho Cao Duy Hưng và Đàm Văn Võ để kiếm lời. Cả 3 đối tượng tiêu thụ tài sản cướp giật này đã bị bắt ngay sau đó. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huỳnh Bảo Anh công an thu giữ 1 khẩu súng rulô (loại tự chế), 9 viên đạn thể thao, 1 mã tấu, thu giữ nhiều phụ tùng xe gắn máy, giấy tờ xe gắn máy nghi là giả. Đến thời điểm hiện tại, công an đã thu hồi được 8 xe gắn máy, xe tay ga các loại.

Hiện vụ đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày