TP.HCM cấm xe nhiều tuyến đường tổ chức bắn pháo hoa

Tuổi Trẻ, Theo 14:46 28/04/2015

Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã tổ chức phân luồng, cấm xe nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm TP vào thời điểm bắn pháo hoa tối 30-4.

 
 Đông đảo bạn trẻ trên cầu Khánh Hội chờ xem bắn pháo hoa - Ảnh: Tiến Thành

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông xung quanh khu vực tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975), Sở Giao thông vận tải tổ chức phân luồng, cấm nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm TP.

Để thuận tiện cho người dân gửi xe tham quan khu vực trung tâm thưởng thức các lễ hội, Sở này cũng công bố 26 điểm giữ xe (20 điểm giữ xe trên vỉa hè và 6 điểm tại các tòa nhà cao tầng) phục vụ người dân trong suốt dịp lễ.

Đặc biệt người dân có thể tham gia đường Nguyễn Huệ - đường tổ chức cho người đi bộ đầu tiên của TP dự kiến vận hành từ ngày 29-4.

Chương trình bắn pháo hoa (tổ chức tại khu vực tòa nhà Bitexco Financial Tower số 2 Hải Triều, Q.1 được giới hạn bởi vành đai gồm các tuyến đường Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng - Đồng Khởi - Lê Lợi - Phó Đức Chính - Võ Văn Kiệt).

Vì vậy, kể từ 20g đến 22g30 phút ngày 30-4, cấm các loại xe trên các tuyến đường bên trong vành đai trên.

Ngoài ra một số tuyến đường ngoài vành đai giới hạn cũng cấm các phương tiện lưu thông, cụ thể như:

- Đường Tôn Đức Thắng: từ cầu Khánh Hội đến đường Công trường Mê Linh.

- Đường Đồng Khởi: từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng.

- Đường Nguyễn Tất Thành: từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội.

- Đường Bến Vân Đồn: từ đường Lê Quốc Hưng đến cầu Khánh Hội.

- Đường Võ Văn Kiệt: từ đường Phó Đức Chính đến đường Tôn Đức Thắng.

Cấm các loại xe và người dân dừng đậu trên các cầu khu vực tổ chức bắn pháo hoa trong suốt thời gian bắn pháo hoa.

Trước đó, để phục vụ chương trình biểu diễn nghệ thuật tại khu vực công viên 30 tháng 4 từ 19g đến 22g ngày 30-4, Sở Giao thông vận tải cũng cấm các loại xe lưu thông trên các tuyến đường:

- Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Du). Lộ trình thay thế: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng - Nguyễn Du.

- Đường Phạm Ngọc Thạch từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Lê Duẩn cũng bị cấm. Lộ trình thay thế: Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng - Nguyễn Du.

- Đường Công xã Paris: từ đường Lê Duẩn đến đường Hàn Thuyên theo hướng lưu thông từ đường Lê Duẩn đến đường Hàn Thuyên. Lộ trình thay thế: Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Nguyễn Du - Công xã Paris.

- Đường Pasteur: từ đường Nguyễn Du đến đường Hàn Thuyên và đoạn từ đường Alexander de Rhodes đến đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng bị cấm lưu thông. Lộ trình thay thế: Pasteur - Nguyễn Du - Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur.

- Đường Alexander de Rhodes: từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Phạm Ngọc Thạch; đường Hàn Thuyên: từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Công xã Paris cũng cấm lưu thông.

* Sơ đồ và danh sách 26 điểm gửi xe phục vụ ngày lễ

Sơ đồ và danh sách 26 điểm gửi xe phục vụ ngày lễ

Đối với hướng lưu thông từ khu vực phía đông, đông bắc TP về khu vực trung tâm, nên lựa chọn các vị trí giữ xe sau đây:

Bãi xe 7-9 Lam Sơn; vỉa hè góc Thi Sách - Đông Du; vỉa hè góc Thi Sách - Nguyễn Siêu; vỉa hè góc Thi Sách - Lê Thánh Tôn; vỉa hè góc Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh; vỉa hè trước số 5 Thi Sách và bãi giữ xe khách sạn Grand: 8-24 Đồng Khởi.

Trường hợp các phương tiện lưu thông từ khu vực phía Nam TP về khu vực trung tâm có thể lựa chọn các vị trí giữ xe sau:

Vỉa hè góc Hàm Nghi - Hải Triều; vỉa hè 87 Hàm Nghi; vỉa hè góc Pasteur - Hàm Nghi (Trường Cao Đẳng Cao Thắng); vỉa hè góc Hàm Nghi - Quách Thị Trang; vỉa hè góc Hàm Nghi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; vỉa hè Hải Triều - Góc Kho bạc TP; vỉa hè Hồ Tùng Mậu - vách tòa nhà Sunwah; vỉa hè Tôn Thất Thiệp - vách 117-121 Nguyễn Huệ; vỉa hè Pasteur - Tôn Thất Thiệp; vỉa hè góc Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng và tòa nhà Sài Gòn centre: 65 Lê Lợi.

Riêng các phương tiện lưu thông từ khu vực phía tây, tây bắc TP về khu vực trung tâm có các bãi xe sau đây:

Góc Công xã Paris - Nguyễn Văn Bình (bên hông UBNDQ1); bãi xe Bưu điện TP; bãi xe Nhà Văn hóa Thanh niên; vỉa hè Nguyễn Du (đối diện ngân hàng SHBC) và tòa nhà Kumho: 39 Lê Duẩn; tòa nhà Vincom B: 70 Lê Thánh Tôn; tòa nhà Vincom A (Eden): 171 Đồng Khởi; khách sạn Sofitel Plaza: 17 Lê Duẩn.