Tổng thống Hàn Quốc lặng lẽ cúi đầu trước bàn thờ chung nạn nhân vụ chìm phà

, Theo Trí Thức Trẻ 11:37 29/04/2014

Tờ Yonhap đưa tin, sáng 29/4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã tới thắp hương cho các nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol tại nhà tang lễ ở thành phố Ansan, phía nam thủ đô Seoul.

Bà Park mặc một bộ đồ đen, trên tay cầm một nhành cúc trắng có buộc dải ruy băng màu vàng từ từ tiến đến phía bàn thờ chung của các nạn nhân vụ chìm phà. Trước bàn thờ, nữ tổng thống lặng lẽ cúi đầu.

Sau khi làm lễ, bà Park đã trò chuyện với người nhà nạn nhân có mặt trong nhà tang lễ và hứa sẽ nỗ lực hết sức để hạn chế tối đa những tai nạn đáng tiếc, đảm bảo sự an toàn cho đất nước Hàn Quốc.

"Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp nội các vào thời gian tới. Tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết sức để sự hy sinh của những nạn nhân vụ chìm phà không trở nên vô nghĩa, chúng tôi sẽ biến Hàn Quốc trở thành một quốc gia an toàn", Tổng thống Park nói.


Tổng thống Hàn Quốc cúi đầu trước bàn thờ chung của các nạn nhân vụ chìm phà.

Người nhà các nạn nhân đã trút bầu tâm sự cũng như thể hiện thái độ giận dữ của mình trong cuộc trò truyện với Tổng thống. Cuối buổi gặp gỡ, một người đàn ông đã quỳ xuống dưới chân bà Park và nói: "Xin Tổng thống hãy hứa rằng sẽ không còn tai nạn nào như thế này xảy ra nữa". Bà Park lắng nghe và đảm bảo sẽ thực hiện điều đó.


Người nhà nạn nhân chạy tới ôm chầm Tổng thống Park khi bà đi về phía bàn thờ chung.

Sáng ngày 16/4, phà Sewol chở  theo gần 500 hành khách trong đó có gần 300 học sinh và giáo viên trường trung học Danwon (thành phố Asan) đang trên đường tới đảo Jeju thì gặp nạn. Tính đến sáng nay (29/4), giới chức Hàn Quốc xác nhận 193 người trên phà Sewol đã chết.

Hiện nay, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất từ khi lên nắm quyền. Chính phủ Hàn Quốc đã phải nhận nhiều lời chỉ trích từ phía người nhà nạn nhân vì công tác cứu hộ còn chậm trễ.

Vào ngày chủ nhật, Văn phòng Tổng thống cho biết đã chấp thuận đơn xin từ chức của Thủ tướng Chung Hong Won. Ông Chung cho rằng mình đã không xử lý tốt thảm họa chìm phà Sewol hôm 16/4 vừa qua.