Tổng thống Brazil chia buồn cùng người dân sau trận thảm bại của đội tuyển quốc gia

, Theo Trí Thức Trẻ 14:01 09/07/2014

Nữ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cho biết bà thực sự "buồn và lấy làm tiếc" trước trận thảm bại 1-7 của đội tuyển quốc gia trước đối thủ Đức.<br/>

Sau khi trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Đức diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay (9/7) kết thúc với tỷ số 7 - 1 nghiêng về đội tuyển Đức, Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff cho biết bà thực sự buồn và lấy làm tiếc cho toàn thể người dân nước nhà.


Nữ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và Chủ tịch FIFA Joseph Blatter. Ảnh: Guardian.

Trang AFP đưa tin trên trang Twitter, bà viết “Cũng giống như mọi người dân Brazil, tôi thực sự rất, rất buồn về thất bại của đội tuyển quốc gia. Tôi cũng vô cùng lấy làm tiếc cho tất cả chúng ta. Những người hâm mộ và các cầu thủ."

Ngoài ra, bà Rousseff cũng không quên khích lệ tinh thần của người dân bằng lời khẳng định "Nhưng chúng ta sẽ không để đất nước tụt hậu" và một câu trong lời bài hát quen thuộc ở Brazil có nghĩa "Brazil, hãy tỉnh dậy, thay đổi và tiến lên".

Sự thất bại thảm hại của đội tuyển Brazil trước Đức là gây nên cơn "địa chấn" cho tất cả người dân Brazil nói riêng và những người yêu môn thể thao vua trên toàn thế giới nói chung. Trước kết quả quá đáng thất vọng, rất nhiều cổ động viên liên tục la ó và dùng những ngôn từ thô tục để nói về nữ Tổng thống Rousseff. Trước đó, bà cũng phải chịu áp lực rất lớn khi những cuộc biểu tình phản đối Brazil đăng cai tổ chức World Cup diễn ra.