Tìm được nghi phạm đầu độc 15 con chó là người yêu đồng tính của chủ quán

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 15:36 21/11/2015

Công an phường 3, quận 3 cho biết đã triệu tập nghi phạm và người chủ quán để làm rõ vụ việc 15 con chó bị đầu độc chết tại quán cafe thú cưng.

Như vậy sau gần 1 tuần tích cực điều tra, Công an phường 3 (quận 3, TP. HCM) đã xác định được nghi phạm đầu độc 15 con chó của anh Lê Hoàng Duy (23 tuổi, chủ quán cafe thú cưng trên đường Nguyễn Thiện Thuật) và đã tiến hành triệu tập 2 bên đến làm rõ vụ việc.

Sáng ngày 21/11, đại diện công an phường 3 cho biết: "Vào ngày 19/11, chúng tôi đã triệu tập người chủ và nghi phạm sát hại 15 con chó để làm rõ vụ việc. Qua camera an ninh ghi lại tại hẻm cũng như những thông tin mà anh Duy cung cấp, chúng tôi xác định nghi phạm là một thanh niên đã lẻn vào nhà anh Duy vào thời gian giữa khuya. Tuy nhiên, khi triệu tập nam thanh niên này để lấy lời khai thì anh ta vẫn không thừa nhận. Xét thấy vụ việc còn nhiều điều chưa được làm rõ, chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên cấp trên để điều tra thêm".

cho4-bd0ab
Nghi phạm đầu độc 15 con chó bị triệu tập tại cơ quan công an - (Ảnh: NVCC).

Cũng theo điều tra từ cơ quan công an, nghi phạm đầu độc chó và anh Duy là người yêu của nhau và đã từng hùn hạp làm ăn chung.

Chia sẻ với chúng tôi về sự việc này, anh Duy cho hay hiện tại anh đỡ buồn hơn khi Công an đã xác định được nghi phạm sau khi triệu tập người này lên giải quyết, nhưng tinh thần vẫn chưa thể phấn chấn nổi sau sự việc 15 con thú cưng của mình bị đầu độc kinh hoàng. 

Anh Duy còn thông tin thêm về vụ việc và động cơ ra tay của nghi phạm trên trang cá nhân như sau: "Tiện đây kể luôn động cơ của nó cho mọi người rõ, trước đây mình và nó chung sức làm quán, mình là người vận hành quán, còn nó chỉ là người làm theo chỉ đạo của mình, và lúc ấy làm quán thiếu tiền nên mình mới nhờ nó đi vay dùm mình 150 triệu đồng và trong 6 tháng hoạt động, tháng nào mình cũng trả nó đều 20 triệu đồng và tháng thứ 3 hoạt động mình đã trả 50 triệu tiền mặt. Vậy là cả gốc lẫn lời nó đều nhận đủ, sau này mình phát hiện nó biển thủ tiền hàng, làm việc không hiệu quả, gây nhiều rắc rối cho mình nữa. Mình cho nó nghỉ việc, nên nó mới quay lại quán để giết hại cả đàn con của mình".


cho1 (2)-bd0ab
Những dòng tin nhắn được cho là của nghi phạm trao đổi với anh Duy - (Ảnh chụp màn hình do NVCC)

Anh Duy còn cho biết thêm, 3 trong số 18 chú chó bị đầu độc vào ngày sinh nhật mình may mắn còn sống thì cũng đã chết 1 con cách đây ít ngày. Hiện tại người chủ quán cafe thú cưng tỏ ra chán chường và khá thất vọng về nam thanh niên mà mình quen biết khi đã dám làm mà không dám nhận kẻ gây ra vụ việc kinh hoàng. 

"Mặc dù có đỡ buồn phần nào nhưng tinh thần vẫn không thể khá lên được vì những lời chối bỏ trắng trợn của anh ta", anh Duy chia sẻ.

cho3-bd0ab
Anh Duy đỡ buồn hơn sau khi biết được nghi phạm đầu độc chó của mình.

Trước đó vào tối ngày 13/11 và rạng sáng 14/11, sau khi đi ăn khuya với bạn và trở về quán cafe thú cưng anh Lê Hoàng Duy vô cùng hoảng hốt khi phát hiện 15 chú cún trong quán cafe của mình đang sủi bọt mép, tay chân cứng đờ và không thể đứng vững. 

Ngay lập tức anh Duy đưa các chú cún đến bác sĩ thú y để giải độc nhưng 13 chú cún trong số đó đã chết, hai con còn lại đang dần hồi phục nhưng sức khỏe không ổn định. Đau lòng hơn là có những chú cún vừa sinh đàn con, và những chú cún con cũng đã ra đi mãi mãi theo mẹ chúng. Sau đó, chủ nhân 15 chú chó trên đã trình báo cơ quan công an điều tra vụ việc.