Thủy điện xả lũ, 3 người thiệt mạng

VietNamNet, Theo 10:18 05/10/2013

Mặc dù trên địa bàn Quảng Nam không mưa lớn, nhưng do các hồ chứa thủy điện xả lũ, 3 người đã bị cuốn trôi và thiệt mạng….

Vào khoảng 10 giờ trưa qua (4/10), tại thôn Thanh Vân, xã Đại Cường (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), nước lũ đã nhấn chìm chiếc ghe của 2 người dân vượt sông cắt cỏ. Một người đã bị lũ cuốn trôi.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Sĩ (SN 1976, trú thôn Thanh Vân, xã Đại Cường).

Thủy điện xả lũ, 3 người thiệt mạng 1
Thủy điện Đắt Mi 4 xả lũ

Thông tin ban đầu cho hay, anh Sĩ cùng anh Lê Đức Khanh (SN 1976, trú cùng thôn Thanh Vân) chèo ghe qua sông Quảng Huế để cắt cỏ nuôi bò.

Khi vừa ra khỏi bờ sông khoảng 100 mét thì nước lũ đã nhấn chìm chiếc ghe.

Rất may những người đánh cá gần đó cứu được anh Khanh. Còn anh Sĩ bị nước lũ nhấn chìm, mất tích.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chức năng đã huy động người tìm kiếm. Nhưng do nước lũ dâng cao, nên đến 17 giờ chiều cùng ngày vẫn chưa tìm được xác anh Sĩ.

Cũng trong chiều hôm nay, người dân thôn Phú Mỹ (xã Đại Minh, Đại Lộc) đã phát hiện thi thể anh Ngô Văn Phương (31 tuổi, trú tại thôn). Trước đó, vào tối 3/10, anh Phương bị nước lũ cuốn trôi khi đi mua mì tôm.

Thông tin khác cũng cho hay, 13 giờ chiều qua cũng đã xảy ra vụ 2 học sinh bị lũ cuốn khi đi qua khu vực Đập Đá thuộc sông Cổ Cò thuộc xã Điện An, huyện Điện Bàn.

Xác định ban đầu, 2 nạn nhân là Hà Trần Thu Giang và Nguyễn Phương Nhi, học lớp 4A, Trường tiểu học Phan Bôi (xã Điện An, Điện Bàn).

Khi nghe tiếng kêu cứu, người dân đã cứu được em Giang, còn em Nhi bị nước lũ nhấn chìm. Đến chiều tối hôm nay vẫn chưa tìm được xác.

Như vậy, chỉ trong một ngày, mặc dù trời không mưa nhưng lũ thượng nguồn đổ về đã gây ra 3 cái chết thương tâm cho người dân vùng ven sông Vu Gia - Thu Bồn do thủy điện xả nước.

Bị lũ cuốn khi chèo thuyền đi chợ

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, ông Hà Văn Trọng cho biết, khoảng 10h30 ngày 4/10, chị Nguyễn Thị Yến (27 tuổi), trú tại thôn 7, xã Đức Bồng dùng thuyền đi chợ, do nước lũ về xiết nên bị lật thuyền chết đuối.

Nhận được thông tin, ông Trọng cùng đại diện lãnh đạo huyện Vũ Quang đã đến thắp hương, thăm hỏi gia đình có người bị nạn số tiền 2 triệu đồng.

Trước đó, ngày 1/10, anh Hoàng Phúc Bình (SN 1968), là giáo viên môn Sinh học trường THPT Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) trên đường đi dạy về cũng bị lũ cuốn trôi.

Đến chiều 2/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nạn nhân Bình ở gần cầu Dầm Re, thuộc địa bàn xã Đức Lâm.

Cũng trong đợt mưa lũ vừa qua, đêm 30/9 khi bão đổ bộ nhưng anh Phan Tiến Dũng (40 tuổi, xóm Phú Lập, xã Hương Trạch, Hương Khê) vẫn đi đánh bắt cá trong lòng hồ thủy điện Hố Hô nên bị lật thuyền mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đợt thiên tai vừa qua tại tỉnh này đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Ước tính thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày