Thương lắm những lao động nhí trong lò đóng gạch

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 00:29 12/02/2013

Dù rất nhỏ tuổi nhưng những em nhỏ tại Afghanistan đã phải vật lộn với công cuộc kiếm tiền từ rất sớm trong các lò đóng gạch.

Hơn một nửa nhân công làm việc tại các phân xưởng độc hại sản xuất gạch tại Afghanistan là trẻ em và trẻ dưới tuổi vị thành niên. Số liệu này nằm trong bản báo cáo do Tổ chức Lao động quốc tế của LHQ (ILO) thực hiện. Báo cáo ghi rõ 56% trẻ em đang phải lao động vất vả trong các ngành sản xuất độc hại. Trong số này có 58% trẻ em nam và 42% trẻ em nữ. Gần một nửa trong số này là các em dưới 14 tuổi.

Thương lắm những lao động nhí trong lò đóng gạch 1

Thương lắm những lao động nhí trong lò đóng gạch 2
Hình ảnh của các lao động nhí tại 1 xưởng đóng gạch ở  Nangarhar vào ngày 11/2/2013.

Theo dữ liệu khảo sát được tiến hành tại Kabul và Nangarhar, phần lớn trẻ em đã phải bắt đầu lao động khi mới 7, 8 tuổi. Chỉ có 15% trong tổng số trẻ em đi làm được đến trường. Trong khi đó, số còn lại không có cơ hội này, vì phải làm việc cả ngày. 

Lương trung bình cho các em làm việc tại xưởng sản xuất gạch là từ 3,57 đôla đến 5,82 đôla một ngày. Tại đây, trẻ em cũng như người lớn phải làm việc hơn 70 tiếng mỗi tuần. Theo Tổ chức Lao động quốc tế của LHQ (ILO), sản xuất gạch tại Afghanistan là một trong những ngành nghề độc hại và nguy hiểm nhất cho cuộc sống.

Vậy nhưng vì cuộc sống khó khăn, các em nhỏ đã phải sớm bươn chải lao động với ngành nghề đầy vất vả này.

Thương lắm những lao động nhí trong lò đóng gạch 3

Thương lắm những lao động nhí trong lò đóng gạch 4

Thương lắm những lao động nhí trong lò đóng gạch 5

Thương lắm những lao động nhí trong lò đóng gạch 6

Thương lắm những lao động nhí trong lò đóng gạch 7

Thương lắm những lao động nhí trong lò đóng gạch 8

Thương lắm những lao động nhí trong lò đóng gạch 9

Thương lắm những lao động nhí trong lò đóng gạch 10