Thuê chuyên cơ riêng đưa thú hiếm về Việt Nam

Thái Linh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 22/03/2013

Để đưa được những loài thú quý hiếm từ Châu Phi về Trại Bò, người mua phải thuê chuyên cơ riêng để vận chuyển, và sau đó là một chuyến “tăng bo” bằng xe chuyên dụng tự hành…

Người “cai quản” trại thú quý hiếm có một không hai và có lẽ là độc nhất Đông Nam Á này là hai thanh niên rất trẻ: Nguyễn Sỹ Phong và Nguyễn Sỹ Quyết, cả hai chỉ ở độ tuổi 8X, chưa lập gia đình. Ngoài ra, một “8x” khác phụ trách chăn nuôi là Phạm Đăng Long. Tất cả đều là người Diễn Châu, Nghệ An gốc.

Theo anh Phạm Đăng Long – PGĐ phụ trách chăn nuôi của Khu sinh thái Trại Bò: hiện tại, “vườn thú” quý hiếm này có 27 giống loài thuần chủng được nhập từ châu Phi về, trong đó phần lớn là Nam Phi. Loài có mặt sớm nhất ở Diễn Châu là hai con tê giác trắng từ năm 2008. “Cư dân cuối cùng” tính đến thời điểm hiện tại về “nhập cư” tại Diễn Châu là cặp hươu cao cổ về VN ngày 21/7/2012, trước đó là cặp hà mã được đưa từ châu Phi về ngày 13/11/2011. 

Thuê chuyên cơ riêng đưa thú hiếm về Việt Nam 1

Anh Nguyễn Sỹ Quyết cho biết: 27 loài động vật quý hiếm này được chủ vườn ủy thác cho một đơn vị trung gian có uy tín, kinh nghiệm lâu năm trong TP HCM để đứng ra đàm phán, thương thuyết với đối tác về giống loài, giá cả, giấy tờ thủ tục mua bán…, sau đó là di chuyển chúng về Việt Nam. 

“Để “nhập cảnh” được những loài thú quý hiếm hoang dã này, mỗi con phải cần rất nhiều giấy tờ, thủ tục thông hành, như giấy phép của Citec thế giới, Citec Việt Nam, hải quan, kiểm lâm, thú y… Mỗi một loại động vật sau khi thỏa thuận mua đã hoàn tất, chúng có 36 tiếng đồng hồ để di chuyển đến nơi ở mới, tránh việc lưu giữ quá lâu cũng như di chuyển trong lồng nuôi nhốt… Vì thế, phương tiện duy nhất đó là phải thuê chuyên cơ riêng để vận chuyển chúng từ châu Phi về Việt Nam” – anh Quyết thông tin.

Thuê chuyên cơ riêng đưa thú hiếm về Việt Nam 2

Thuê chuyên cơ riêng đưa thú hiếm về Việt Nam 3

Những loài thú quý hiếm được mua từ châu Phi về Việt Nam không phải tất cả đều cùng một thời điểm, mà ở các thời điểm khác nhau, có những con cách nhau vài ba năm. Vì thế, mỗi một loài đều có một chuyến chuyên cơ riêng xuống sân bay Nội Bài, sau đó một chuyến xe tự hành di chuyển quãng đường vài trăm cây số để về Diễn Lâm, Diễn Châu (Nghệ An).

Theo tuần tự, hai “cư dân” có nguồn gốc châu Phi đầu tiên về “nhập cư” tại Diễn Châu là cặp tê giác trắng. Thời điểm về Việt Nam (năm 2008), hai chú tê giác này chừng 11 tháng tuổi, có trọng lượng mỗi con vài ba tạ; đàn linh dương (gồm linh dương đầu bò, linh dương sừng xoắn, linh dương sừng lớn... được đưa từ Nam Phi về VN vào tháng 01/2010; cặp hổ vàng (giống hổ Đông Dương được mua từ Cộng hòa Séc) được mua vào tháng 9/2009; cặp hổ trắng (bạch hổ, mua từ Nam Phi) về VN vào tháng 12/2010; cặp hà mã đưa về Việt Nam vào ngày 13/11/2011. Khi đó, cặp hà mã này mới được 11 tháng tuổi, trọng lượng mỗi “em bé” hà mã khi đó từ 450 – 500kg/con; cặp hươu cao cổ châu Phi về Diễn Châu vào ngày 21/7/2012…; cặp đôi sư tử châu Phi… 

Thuê chuyên cơ riêng đưa thú hiếm về Việt Nam 4

Không những thích nghi và phát triển tốt, tất cả các giống loài thú hoang dã được đưa về Diễn Châu, có nhiều loài đã sinh sản. Cặp hổ bạch châu Phi đã sinh sản được 2 lứa, mỗi lứa hai con, trong đó, cặp hổ bạch đầu tiên được nhân giống từ hổ trắng bố mẹ đã được 1 năm tuổi, đang ở độ tuổi “trai tráng” và đạt trọng lượng cơ thể 80 – 100kg/con; cặp sư tử châu Phi, sư tử cái đang… mang bầu; đàn linh dương sừng xoắn đã đẻ được một lần; cặp hổ vàng đẻ hai lần, trong đó điều kỳ lạ hiếm hoi, đấy là cặp hổ vàng Đông Dương đã sinh được ba con hổ con, trong đó có hai con hổ trắng – một hiện tượng biến đổi gen hiếm hoi mà ở ngoài môi trường tự nhiên, xác suất này cũng rất hiếm xảy ra. 

Thuê chuyên cơ riêng đưa thú hiếm về Việt Nam 5

Thuê chuyên cơ riêng đưa thú hiếm về Việt Nam 6

“Tất cả các giống vật hoang dã được đưa từ châu Phi về Diễn Châu đều được mua theo đôi, theo cặp. Ngoài mục đích bảo tồn, chúng tôi còn muốn nhân giống nó lên. Đến thời điểm hiện tại, các F2, F3 từ thế hệ F1 thuần chủng hoang dã đã làm tăng thêm số lượng cho vườn thú quý hiếm” – GĐ Nguyễn Sỹ Phong cho biết.

Thuê chuyên cơ riêng đưa thú hiếm về Việt Nam 7

Thuê chuyên cơ riêng đưa thú hiếm về Việt Nam 8

Khu Trại Bò có tổng diện tích hơn 100ha, trong đó, khu vực chuồng nuôi gấu, hổ, báo, tê giác, sư tử, cá sấu, hổ bạch, hổ vàng, hà mã, linh dương… rộng 35ha. Mỗi loài được nuôi cách ly trong một khu chuồng trại riêng, theo kiểu bán hoang dã. Để “phục vụ”, chăm nuôi những con vật quý hiếm này, mỗi ngày Trại Bò có vài chục công nhân làm nhiệm vụ bảo vệ, cắt cỏ, cho động vật ăn. Số tiền mua thực phẩm để nuôi đàn thú hoang dã quý hiếm này, mỗi ngày cũng lên đến con số hàng chục triệu. Như thế, mỗi một tháng, chủ Trại Bò mất hàng trăm triệu để mua cỏ, thịt bò… nuôi thú. 

Sự thật, trại thú quý hiếm độc nhất vô nhị ở Đông Nam Á, và có lẽ là độc nhất thế giới bởi đây là trại thú của một tư nhân, nó có giá bao nhiêu tiền, và chủ nhân thật sự của nó là ai? Đó vẫn là một điều bí hiểm không phải ai cũng biết…

Thuê chuyên cơ riêng đưa thú hiếm về Việt Nam 9

Thuê chuyên cơ riêng đưa thú hiếm về Việt Nam 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày