Thức ăn có giòi lại xuất hiện trong bữa cơm công nhân

Phụ Nữ TP.HCM, Theo 14:05 10/11/2012

Ngày 9/11, trong giờ cơm trưa, công nhân Công ty Free Well (100% vốn Đài Loan, KCN Bắc Đồng Phú, Bình Phước) lại phát hiện đồ ăn bốc mùi hôi thối, thậm chí có giòi bò lúc nhúc.

Chị Lê Thị Thủy, công nhân công ty này bức xúc: “Trong giờ cơm trưa, khi chúng tôi vừa cầm đũa thì nghe có mùi khó chịu, kiểm tra lại thì phát hiện thức ăn đã ngả màu, hôi thối. Đáng chú ý, món thịt gà có giòi bám hẳn lên thớ thịt”. Khi thấy phóng viên xuất hiện, để chứng minh những gì mình phản đối là đúng, hàng trăm công nhân ùa nhau bưng các khay chứa thức ăn có giòi ra để mọi người chứng kiến.

Thức ăn có giòi lại xuất hiện trong bữa cơm công nhân 1
Thức ăn ngả màu và có giòi.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận toàn bộ những đồ ăn trên đều đã ngả màu. Món giò đã ngả màu xanh, mốc bám từng mảng. Thịt gà tuy không nghe mùi nhưng lại xuất hiện chi chít giòi bám trên da. Khi công nhân bóc lớp vỏ ngoài trứng cút ra thì phát hiện vỏ trứng như được bao bọc bởi lớp nhựa, dai và cứng…

Thức ăn có giòi lại xuất hiện trong bữa cơm công nhân 2

Thức ăn có giòi lại xuất hiện trong bữa cơm công nhân 3
Công nhân bỏ ra về sau khi đã tụ tập phản đối mà không được công ty giải đáp.

Tối cùng ngày, ông Chen Chen Pang, Giám đốc công ty cho biết trước đó đã nghe công nhân phản ánh về vấn đề trên nhưng khi kiểm tra thì không phát hiện thức ăn bị ôi thiu. Tuy nhiên, hai ngày nay, công nhân đồng loạt bỏ việc vì cho rằng thức ăn có giòi. "Ngay lập tức, chúng tôi đã cho người xuống lấy mẫu về kiểm tra, đồng thời mời các cơ quan chức nằng vào cuộc giải quyết"" - ông Chen nói.

Cũng trong tối 9/11, ông Phan Thanh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Phước cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chi cục đã xuống công ty lập biên bản sự việc đồng thời lấy mẫu thức ăn đưa đi xét nghiệm.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày