Thủ tướng Nhật đang chạy đua với thời gian để giải cứu 2 con tin

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 22/01/2015

Trong cuộc họp nội các hôm thứ Tư (21/01), Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã thừa nhận chính phủ Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để giải thoát 2 con tin đang bị IS bắt giữ.

Bộ ngoại giao Nhật Bản cho biết, thời hạn của vụ tống tiền này chỉ kéo dài đến gần 3 giờ chiều giờ quốc tế, ngày 23/01. Trong vụ bắt cóc tống tiền này, đích thân thủ tướng Abe đã đứng ra thương lượng và lãnh đạo trực tiếp. "Đây rõ ràng là một cuộc chạy đua về thời gian khi chúng tôi chỉ có 72 giờ, nhưng chính phủ Nhật Bản sẽ làm hết sức mình, Tôi đã yêu cầu sử dụng tất cả những mối quan hệ ngoại giao trên khắp thế giới hòng giải cứu 2 công dân của mình" - Ông Abe tuyên bố với các phóng viên quốc tế.

Thủ tướng Nhật đang chạy đua với thời gian để giải cứu 2 con tin 1
Vẻ mặt căng thẳng của người đứng đầu Nhật Bản trong phiên họp vừa qua


Cũng trong phiên họp ngày hôm qua, ông Abe cho biết sẽ không bao giờ nhân nhượng với khủng bố. "Chủ nghĩa khủng bố là một thứ tư tưởng hèn nhát, chúng tôi sẽ không bao giờ cúi đầu", ông Abe phát biểu trong cuộc họp.

Thủ tướng Nhật đang chạy đua với thời gian để giải cứu 2 con tin 2
Chính phủ Nhật Bản đã tận dụng mọi mối quan hệ ngoại giao để giải quyết sự việc này

Số tiền 200 triệu USD mà IS đòi Nhật Bản đưa ra chính là số tiền mà Thủ tướng Abe đã hứa sẽ viện trợ để chống lại IS và giúp những người tị nạn trong cuộc chiến tranh Iraq - Syria.

Ông Abe vừa tạm dừng chuyến viếng thăm Israel để trở về Nhật Bản chỉ đạo sự việc này. Ông đã tìm sự giúp đỡ từ nhiều lãnh đạo cấp cao khu vực Trung Đông, trong đó có Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi, Vua Jordan Abdullah, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Thủ tướng Nhật đang chạy đua với thời gian để giải cứu 2 con tin 3
Ông Abe trở về từ Trung Đông để giải quyết vụ bắt cóc tống tiền này.

Trong lúc đó, ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đang có chuyến công du ở London đã lên tiếng về sự việc này: "Từ Charlie Hebdo đến bắt cóc, giết chóc và tống tiền, chủ nghĩa khủng bố luôn là thứ tồi tệ nhất trong tất cả các hệ tư tưởng chính trị".

Theo truyền thông Châu Âu, tổ chức khủng bố IS đã giết ít nhất 5 con tin kể từ tháng 8 năm ngoái, nhưng đây là lần đầu tiên nước Nhật bị lôi vào kế hoạch bắt cóc tống tiền này.

Thủ tướng Nhật đang chạy đua với thời gian để giải cứu 2 con tin 4
Chân dung phóng viên Goto, hiện đang bị IS bắt giữ

Theo một nguồn tin ẩn danh được gửi tới Bộ Nội các Nhật, một người Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận là người quen của phóng viên Goto (một trong 2 con tin) đã tiết lộ rằng Goto bị chính hướng dẫn viên du lịch tại Syria bán cho IS.