Thủ đô nước Úc mừng sinh nhật 100 tuổi bằng “Cá voi bay” khổng lồ

Trang Đỗ (Theo CNN), Theo Trí Thức Trẻ 15:56 13/05/2013

Một quả khinh khí cầu khổng lồ mang tên “Skywhale” (Tạm dịch: Cá voi bay) đã xuất hiện trên bầu trời Thủ đô Canberra của Australia vào ngày 11/5/2013 để chào mừng kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 100 của Thành phố này.

Chú cá voi này là sản phẩm sáng tạo của nhà điêu khắc nổi tiếng người Úc, Patricia Piccinini. Cô cùng với sự hỗ trợ của 16 người đã mất tới 7 tháng để hoàn thành chú cá voi khổng lồ với chiều cao 23m, chiều rộng 34m này. 

Thủ đô nước Úc mừng sinh nhật 100 tuổi bằng “Cá voi bay” khổng lồ 1

Để hoàn thành tác phẩm Skywhale, các nhà sản xuất đã phải dùng tới 3,5km vải và 3,3 triệu mũi khâu. Khinh khí cầu độc đáo này có khả năng chở theo 1 phi công và 2 hành khách, và bay được ở độ cao 3.000m. 

Thủ đô nước Úc mừng sinh nhật 100 tuổi bằng “Cá voi bay” khổng lồ 2

Được biết, tổng chi phí để hoàn thành khinh khí cầu Skywhale này là 172.000 đô la Úc (khoảng 3,6 tỷ đồng), trong đó có 50.000 đô la Úc (khoảng 1 tỷ đồng) được hỗ trợ bởi Quỹ Aranday.

Thủ đô nước Úc mừng sinh nhật 100 tuổi bằng “Cá voi bay” khổng lồ 3

Dự kiến sau khi tham gia các triển lãm và các chuyến bay trên khắp nước Úc, Skywhale sẽ đến thăm các nước khác trên thế giới.

Sau khi Cá voi bay xuất hiện, người dân đã đưa ra rất nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những ý kiến thể hiện sự thích thú, vẫn có rất nhiều người lên tiếng chỉ trích bởi khoản tiền sử dụng để hoàn thành chú cá voi này quả thực quá đắt đỏ. 

Thủ đô nước Úc mừng sinh nhật 100 tuổi bằng “Cá voi bay” khổng lồ 4

Thủ đô nước Úc mừng sinh nhật 100 tuổi bằng “Cá voi bay” khổng lồ 5

Thủ đô nước Úc mừng sinh nhật 100 tuổi bằng “Cá voi bay” khổng lồ 6

Thủ đô nước Úc mừng sinh nhật 100 tuổi bằng “Cá voi bay” khổng lồ 7
Hình ảnh "Cá voi bay" khổng lồ trên bầu trời thủ đô Australia.