Thiếu nữ miền Tây xinh đẹp trong phiên chợ nổi... giữa Hà Nội

Bài và ảnh: Lê Nam, Theo Trí Thức Trẻ 09:17 21/11/2013

Những phiên chợ nổi độc đáo của miền Tây Nam Bộ với các cô gái bán hàng xinh đẹp, dịu dàng đang diễn ra ngay tại Thủ đô Hà Nội.

Phiên chợ nổi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội đã bắt đầu vào ngày 20/11 và kéo dài 4 ngày tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội). Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ tuần lễ “Lễ hội đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam”.

Phiên chợ độc đáo này được tái hiện một cách chân thực, mang đậm không khí miền sông nước Tây Nam Bộ, khiến nhiều du khách cảm thấy xao xuyến, ấn tượng khi được trực tiếp trải nghiệm.

Thiếu nữ miền Tây xinh đẹp trong phiên chợ nổi... giữa Hà Nội 1
Toàn cảnh chợ nổi Tây Nam Bộ giữa Hà Nội

Nếu như các phiên chợ ngoài Bắc quen thuộc với những gánh hàng rong mộc mạc, những hàng quán san sát bên đường thì chợ nổi là đặc trưng của miền Tây Nam Bộ với sông nước là tuyến giao thông chính. Tại các phiên chợ nổi, người bán lẫn người mua đều dùng ghe, thuyền làm phương tiện vận tải và di chuyển. Hàng hóa được bày bán phong phú, đa dạng, trong đó phổ biến là trái cây.

Tại phiên chợ nổi đang diễn ra ở Hà Nội, nhiều loại hoa quả như nhãn, chôm chôm, thanh long, bưởi xanh hay những trái dừa nước… được vận chuyển từ Nam Bộ ra tham dự Lễ hội đã được rất nhiều người mua.

Hình ảnh những chiếc ghe, thuyền có một cây sào cắm trên mũi thuyền, phía trên treo lủng lẳng những thứ hàng muốn bán khiến nhiều du khách thích thú. Chợ nổi từ lâu đã hình thành phong cách bán hàng “treo gì bán nấy, nói sao bán vậy” - tức là "giá chuẩn" nên không cần thiết phải mặc cả, kì kèo. Chính vì thế nên hầu hết các khách hàng tham gia chợ nổi đều tỏ ra khá thoải mái khi mua được nhiều thứ đặc sản Nam Bộ ngay tại Hà Nội với giá cả phải chăng.

Đặc biệt, nhiều du khách rất ấn tượng với những cô gái miền Tây xinh đẹp trong tà áo bà ba vừa khéo léo điều khiển thuyền, vừa trò chuyện vui vẻ với khách mua hàng. Những nét đẹp nhất của con người và sông nước miền Tây dường như hội tụ đầy đủ trong phiên chợ nổi đang diễn ra ngay tại Hà Nội.

Thiếu nữ miền Tây xinh đẹp trong phiên chợ nổi... giữa Hà Nội 2
Những cô gái Nam Bộ mặc áo bà ba, khăn rằn chèo ghe, thuyền là điểm nhấn của phiên chợ nổi đang diễn ra ngay tại Hà Nội.

Thiếu nữ miền Tây xinh đẹp trong phiên chợ nổi... giữa Hà Nội 3
Thay vì biển hiệu, người bán hàng treo thứ họ bán trên chiếc sào đầu mũi thuyền để khách hàng có thể dễ nhận biết

Thiếu nữ miền Tây xinh đẹp trong phiên chợ nổi... giữa Hà Nội 4
Cô gái miền Tây rất khéo léo và chu đáo với khách hàng với nụ cười luôn nở trên môi.

Thiếu nữ miền Tây xinh đẹp trong phiên chợ nổi... giữa Hà Nội 5
Người dân cảm nhận được sự chân thành, thân thiện trong cách mua bán tại chợ nổi

Thiếu nữ miền Tây xinh đẹp trong phiên chợ nổi... giữa Hà Nội 6
Không chỉ trái cây mà các món điểm tâm cũng rất thu hút khách

Thiếu nữ miền Tây xinh đẹp trong phiên chợ nổi... giữa Hà Nội 7

Thiếu nữ miền Tây xinh đẹp trong phiên chợ nổi... giữa Hà Nội 8
Điệu bộ duyên dáng, xinh đẹp của người con gái miền Tây

Thiếu nữ miền Tây xinh đẹp trong phiên chợ nổi... giữa Hà Nội 9
Nụ cười luôn nở trên môi

Thiếu nữ miền Tây xinh đẹp trong phiên chợ nổi... giữa Hà Nội 10
Chiếc thuyền này đang bán những trái dừa nước - đặc sản của vùng Nam Bộ

Thiếu nữ miền Tây xinh đẹp trong phiên chợ nổi... giữa Hà Nội 11
Một cô gái trẻ trung bán hàng

Thiếu nữ miền Tây xinh đẹp trong phiên chợ nổi... giữa Hà Nội 12
Cô bé đang chèo thuyền

Thiếu nữ miền Tây xinh đẹp trong phiên chợ nổi... giữa Hà Nội 13

Thiếu nữ miền Tây xinh đẹp trong phiên chợ nổi... giữa Hà Nội 14
Nụ cười và nét đẹp đằm thắm của những người con gái miền Tây.

Thiếu nữ miền Tây xinh đẹp trong phiên chợ nổi... giữa Hà Nội 15
Nhiều mặt hàng phong phú được bày bán trên các ghe, thuyền

Thiếu nữ miền Tây xinh đẹp trong phiên chợ nổi... giữa Hà Nội 16
Hoạt động buôn bán trên mặt nước diễn ra nhộn nhịp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày