Thiếu nữ bị kéo lê nửa cây số dưới gầm xe 7 chỗ

Vietnamnet, Theo 17:03 21/01/2015

Chiếc ô tô sau khi va chạm giao thông đã kéo lê xe máy cùng thiếu nữ dưới gầm xe. Hậu quả khiến cô gái phải nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán chấn thương sọ não.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h10 ngày 20/1 trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh (Nghệ An).

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, chiếc xe máy mang BKS 37V1 – 9106 do anh Nguyễn Trọng Cường (SN 1992, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) chở chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1990, trú Nghĩa Phú, Nghĩa Đàn, Nghệ An) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Thiếu nữ bị kéo lê nửa cây số dưới gầm xe 7 chỗ 1
Hiện trường vụ việc, chiếc xe máy cùng nạn nhân bị kéo lê trước gầm ô tô chừng 500m - (Ảnh: T.H)

Bất ngờ, chiếc ô tô 7 chỗ mang BKS 37A – 140.29 chạy ngược chiều với tốc độ cao đã tông vào xe máy hất văng anh Cường ra đường.

Sau khi va chạm, chiếc xe máy cùng cô gái mắc kẹt phía gầm trước ô tô, tuy nhiên tài xế xe 7 chỗ tiếp tục điều khiển ô tô chạy, kéo lê xe máy cùng thiếu nữ gặp nạn trên mặt đường.

Sau khi bỏ chạy chừng 500m, chiếc xe gây tai nạn bị một ô tô 4 chỗ khác chặn đầu, lúc này tài xế mới chịu dừng xe. Ngay sau đó, người dân đã báo cho công an địa phương và đưa thiếu nữ bị kẹt dưới gầm xe ra ngoài trong tình trạng bị thương rất nặng.

Cô gái được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu ngay sau đó. Anh Cường may mắn văng ra ngoài nên chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại hiện trường, chiếc ô tô cùng xe máy gặp nạn nằm sát bên vỉa hè bên phải. Một vệt phanh dài cùng nhiều vết máu in rõ trên mặt đường.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT CATP. Vinh đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Danh tính tài xế điều khiển xe ô tô 7 chỗ là Nguyễn Xuân Phúc (SN 1986, trú Nghi Phú, TP. Vinh).

Theo thông tin từ công an, qua kiểm tra ngay tại hiện trường, tài xế Phúc có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép.

Sáng 21/1 theo tìm hiểu tại bệnh viện, nạn nhân Nhung vẫn đang được cấp cứu và chăm sóc đặc biệt. Bác sỹ Trần Minh Long, Trưởng khoa Hồi sức ngoại cho biết, cô gái bị chấn thương sọ não cùng nhiều vết thương vùng cơ. Nạn nhân hiện vẫn đang phải thở máy.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.