Thi thể của các nạn nhân trên chuyến bay QZ8501 đang trong giai đoạn phân hủy

, Theo Trí Thức Trẻ 14:16 05/01/2015

Bước sang ngày thứ 9 kể từ ngày gặp nạn, thi thể nhiều nạn nhân được vớt lên từ dưới biển đang trong giai đoạn phân hủy gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ.

Kể từ ngày gặp nạn cho đến nay (từ ngày 28/12), thi thể các nạn nhân xấu số đã phải ở dưới nước hơn 1 tuần, thi thể đã bắt đầu trương phồng và bắt đầu chuyển sang giai đoạn cuối của quá trình phân hủy.

Thi thể của các nạn nhân trên chuyến bay QZ8501 đang trong giai đoạn phân hủy 1
Bước sang ngày thứ 9, thi thể nhiều nạn nhân đã sang giai đoạn cuối quá trình phân hủy.

Để tránh việc lây lan vi khuẩn từ xác các nạn nhân, những người tiếp xúc phải sử dụng trang phục bảo hộ chuyên biệt trong khi làm việc và tiêu hủy chúng sau khi sử dụng xong ở nhiệt độ 1.100 độ C.

Ông Suyuti Syamsu, giám đốc Bệnh viện Sultan Imanuddin (ở thành phố Pangkalan Bun), nơi tiếp nhận thi thể các nạn nhân của thảm họa rơi máy bay QZ8501 nói: “Các thành viên của đội tìm kiếm, trục vớt và vận chuyển thi thể phải xử lý cẩn thận, nếu không, những cái xác phân hủy có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của họ”.


Thi thể của các nạn nhân trên chuyến bay QZ8501 đang trong giai đoạn phân hủy 2
Lực lượng chức năng được trang hộ quần áo đặc biệt.

“Sau khi vận chuyển các thi thể về tới bệnh viện an toàn, chúng tôi sẽ thiêu hủy toàn bộ những trang phục bảo hộ mà lực lượng cứu hộ đã sử dụng ở nhiệt độ 1.100 độ C”, ông Suyuti cho biết thêm.

Ngoài ra, bệnh viện Sultan Imanuddin cũng sẽ thắt chặt các biện pháp an toàn vệ sinh nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn. Nhân viên vệ sinh của bệnh viện sẽ dùng thuốc tẩy khử trùng những vị trí mà nước chảy ra từ túi đựng thi thể. Họ cũng thường xuyên vệ sinh sàn và tường nhà xác bệnh viện.

(Nguồn: Jakartar Post)