Tháp Eiffel bị dọa đánh bom, hàng nghìn người di tản

Trang Đỗ (Theo Reuters), Theo Trí Thức Trẻ 13:03 10/08/2013

Chiều qua (9/8), tất cả các du khách và nhân viên phục vụ tại tháp Eiffel đã phải di tản sau một cảnh báo có bom, một quan chức cảnh sát nói với hãng tin Reuters.

Vào khoảng 2h chiều ngày 9/8, sau khi nhận được 1 cuộc gọi nặc danh cảnh báo vụ đánh bóm, cảnh sát đã cử ngay 1 đội rà bom đến khu vực tháp Eiffel, đồng thời sơ tán khẩn cấp 1600 du khách và đóng cửa tham quan. 

Tháp Eiffel bị dọa đánh bom, hàng nghìn người di tản 1

Sau 2 giờ tìm kiếm nhưng không thấy gì khả nghi, tháp Eiffel đã hoạt động trở lại. Các nhà chức trách từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên và hiện chưa cung cấp thêm bất cứ thông tin nào về vụ việc.

Được xây dựng vào năm 1889, tháp Eiffel một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất trên thế giới, thu hút khoảng 7 triệu lượt khách mỗi năm và thậm chí có thể lên đến 30.000 người một ngày vào những ngày hè nóng nực.

Tháp Eiffel thường xuyên bị đe dọa đánh bom nhưng giới chức đều nhanh chóng phát hiện ra đây chỉ là những trò lừa đảo.