Thảm cảnh 300 voi rừng chết vì trúng bả của thợ săn

Trang Đỗ (Theo Telegraph), Theo 14:34 21/10/2013

Bọn săn trộm đã dùng chất độc xyanua giết chết 300 con voi rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Zimbabwe.

Thảm cảnh 300 voi rừng chết vì trúng bả của thợ săn  1
Telegraph đưa tin số voi rừng và các loài động vật khác bị giết chết tại khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Zimbabwe đã lên tới hơn 300 con. 

Thảm cảnh 300 voi rừng chết vì trúng bả của thợ săn  2
Đây được đánh giá là cuộc thảm sát voi rừng lớn nhất tại khu vực Nam Phi trong suốt 25 năm qua.

Thảm cảnh 300 voi rừng chết vì trúng bả của thợ săn  3
Những hình ảnh chụp lại tại hiện trường cho thấy cảnh tượng hãi hùng khi xác và xương voi chất đống tại khu vực công viên quốc gia này. Cảnh tượng xác voi mẹ nằm chết gần kề voi con khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, đau xót. 

Thảm cảnh 300 voi rừng chết vì trúng bả của thợ săn  4
Trong nhiều tháng qua, những kẻ săn trộm đã dùng một lượng lớn chất độc xyanua để thả vào nguồn nước uống của các loài động vật trong công viên. Do vào mùa hanh khô, nguồn nước cạn kiệt nên các loài động vật thường kéo nhau tới khu vực nguồn nước khan hiếm này, để rồi bị nhiễm độc và tử vong.

Thảm cảnh 300 voi rừng chết vì trúng bả của thợ săn  5
Chính quyền Zimbabwe cho biết chất độc xyanua rất dễ mua, giá thành lại rẻ bởi vậy những tay săn trộm thường dùng chất độc này để hạ độc các loài động vật quý hiếm và lấy đi đôi ngà voi. Thông thường, mỗi cặp ngà voi sẽ được bán với giá 500USD (khoảng 10 triệu đồng). Tuy nhiên, khi được vận chuyển tới khu vực Nam Phi, nó sẽ đội giá lên tới 16.000USD (khoảng 320 triệu đồng). 

Thảm cảnh 300 voi rừng chết vì trúng bả của thợ săn  6
Zimbabwe là quốc gia có số lượng voi sinh sống lớn nhất Nam Phi, trong đó có khoảng 80.000 con đang sống tại Hwange.

Thảm cảnh 300 voi rừng chết vì trúng bả của thợ săn  7
Các nhà bảo tồn cho biết sự biến đổi khí hậu, nạn săn bắt trái phép sẽ khiến cho loài voi có nguy cơ tuyệt chủng trong vòng 50 năm tới. Tính riêng trong năm 2011, đã có tới 17.000 động vật hoang dã bị giết hại. Hiện tại, giới chức Zimbabwe đang nhanh chóng tiến hành điều tra vụ việc. Khoảng 14 người đã bị bắt do nghi ngờ có liên quan đến vụ thảm sát này.