Tàu trật bánh, hàng trăm người phải dồn xuống toa cuối cùng để giữ thăng bằng

, Theo Trí Thức Trẻ 23:35 13/08/2014

Một vụ trật bánh tàu hỏa vừa xảy ra tại miền Đông Thụy Sĩ. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do lở đất. Hiện, con số thương vong chưa được công bố chính xác.

Được biết, đoàn tàu thuộc công ty đường sắt Rhaetische Bahn đang trên hành trình đi từ Chur tới St. Moritz thì bất ngờ bị hất tung ra khỏi đường ray vì phanh gấp sau khi những tảng đất đá lớn rơi trúng các toa tàu tại khu vực vùng núi ở miền Đông Thụy Sĩ. 

Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Theo truyền thông địa phương, 2 toa tàu đã rơi xuống vực. Tuy nhiên, theo phóng viên AFP, một toa tàu đã mắc lại trên cây và nằm lưng chừng đèo khi đang rơi xuống vực. Số còn lại vẫn nằm trên đường ray. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, hàng trăm hành khách buộc phải dồn xuống toa tàu cuối cùng để giữ cân bằng, không để tàu lao xuống dốc. 

Ông Steven Bueller, 1 hành khách có mặt trên chuyến tàu phát biểu qua radio: "Chúng tôi phải dồn hết xuống phía cuối. Cảnh tượng thật đáng sợ. Nhiều người đang vô cùng hoảng hốt".

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h chiều ngày 13/8 (theo giờ địa phương) khi đoàn tàu chở theo khoảng 200 hành khách. Hiện, số người thương vong chưa được công bố chính xác.

Lực lượng cứu hộ hiện đang phải dùng trực thăng để tiếp cận hiện trường và giải cứu các hành khách gặp nạn.

Một số hình ảnh tại hiện trường: