Tấm poster nghi có gắn camera trong nhà vệ sinh nữ ĐH Kinh tế Quốc dân đã được gỡ bỏ

Nhất Nam – Nhật Minh, Theo Trí Thức Trẻ 21:30 31/05/2014

Vết băng keo dính trên tường nhà vệ sinh nữ trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho thấy tấm poster vừa được gỡ bỏ, vì vậy thông tin về chiếc máy quay trong nhà vệ sinh nữ càng có cơ sở.

Liên quan đến thông tin, gần đây một nữ sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) đã tình cờ phát hiện một chiếc máy quay lén được đặt trong nhà vệ sinh nữ của trường đang khiến dư luận xôn xao.

Sáng ngày 31/5, tiếp tục có mặt tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân để tìm hiểu sự việc, thông tin về vụ việc nhà vệ sinh có gắn camera đang làm cho các nữ sinh trong trường hết sức hoang mang và trở thành chủ đề nóng được bàn tán sôi nổi mấy ngày qua.

Tấm poster nghi có gắn camera trong nhà vệ sinh nữ ĐH Kinh tế Quốc dân đã được gỡ bỏ 1
Khu nhà D2 – nơi được cho là phát hiện chiếc camera quay lén đặt trong nhà vệ sinh nữ.

Nhiều sinh viên chia sẻ: “Dù chưa biết sự thật ra sao nhưng thực sự bức xúc với hành động có nam sinh đi vào nhà vệ sinh nữ”. 

Các sinh viên của trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, chiếc camera được giấu sau tấm poster dán trên tường, tại vị trí đối diện bồn cầu thuộc nhà vệ sinh nữ tầng 2 - nhà D2.

Theo tìm hiểu, nhà D2 là khu giảng đường chỉ dành cho các sinh viên thuộc chương trình đào tạo tiên tiến chất lượng cao của trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Hầu hết các sinh viên theo học chương trình này đều là con em các gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Học phí của chương trình cũng cao gấp 2 – 3 lần so với những khóa học thông thường.

Bạn Yến – sinh viên năm thứ 3 Khoa Đầu tư, chia sẻ: “Em mới biết được thông tin này và tò mò chưa biết thực hư ra sao nhưng nhiều khả năng sự việc là có thật".

Cũng theo bạn Yến, khu nhà D2 xưa nay không có nhiều sinh viên qua lại, chỉ chủ yếu là các bạn theo học tại các lớp trong khu nhà.

Một nữ sinh (xin giấu tên) đang theo học Chương trình đào tạo tiên tiến cho biết, việc có camera trong nhà vệ sinh nữ hay không thì chưa nắm rõ nhưng tấm poster được dán trong nhà vệ sinh là có thật.

Theo quan sát của chúng tôi, nơi được cho có gắn chiếc camera, là nhà vệ sinh nữ tầng 2 phía trái giảng đường D2. Tại đây, tấm poster đã được tháo gỡ , chỉ còn băng keo dính trên tường.

Tấm poster nghi có gắn camera trong nhà vệ sinh nữ ĐH Kinh tế Quốc dân đã được gỡ bỏ 2
Nhà vệ sinh nữ - (Ảnh: Nhật Minh).

Về phía nhà trường, sau khi sự việc được lan truyền, Ban lãnh đạo nhà trường đã kịp thời thông báo lên Hiệu trưởng, các phòng, ban chức năng để phối hợp cùng hội sinh viên tiến hành xác minh điều tra, xác minh rõ thông tin, giúp sinh viên yên tâm học tập.

Trao đổi với PV, ThS. Nguyễn Hồng Hà - Trưởng phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên, ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) cho biết, hiện tại nhà trường đang tích cực điều tra sự việc. 

Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường cũng khẳng định không có việc nhà trường cho lắp camera trước nhiều nghi ngờ cho rằng “có thể chiếc camera là do phía nhà trường lắp đặt”. 

Về phía sinh viên, hiện tại thông tin về việc chiếc camera ngày càng được lan rộng khiến không ít nữ sinh hoang mang mỗi khi đến trường.

Tấm poster nghi có gắn camera trong nhà vệ sinh nữ ĐH Kinh tế Quốc dân đã được gỡ bỏ 3
Nơi tấm poster được gỡ bỏ là phía đối điện bồn cầu – (Ảnh: Nhật Minh).

Chia sẻ cùng sinh viên về vấn đề trên, Facebooker Nguyễn Tiến Thành đã có một vài thông tin giúp mọi người phát hiện camera ngầm: "Các bạn nữ vào WC có thể tìm camera quay trộm bằng cách dùng điện thoại của mình, chuyển sang chế độ quay phim rồi soi vào những góc bạn nghi ngờ là có máy quay. Camera quay trộm thường sẽ phát ra 1 tia hồng ngoại ở mắt quay mà mắt thường không thấy được".

Theo các nữ sinh, đây là cách làm hay, dễ thực hiện nên sắp tới, để cận thận, chắc chắn các bạn sinh viên nữ trong trường sẽ thực hiện để tự bảo vệ mình.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày