Tạm đình chỉ SV trường cảnh sát nghi dụ dỗ nữ sinh phá thai

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 04/03/2016

Trước thông tin nam SV trường Học viện Cảnh sát bị “tố” lừa tình dẫn đến một nữ sinh có thai rồi ruồng bỏ khiến người này tự tử, đại diện nhà trường cho biết đã tạm đình chỉ SV này để điều tra, làm rõ.

Liên quan đến thông tin một nữ sinh tên Nguyễn Thị H. (22 tuổi, là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện mình phải phá thai, sau đó tự vẫn vì bị học viên Học viện Cảnh sát lừa tình, ruồng bỏ, Thượng tá Tạ Ngọc Vãng, Phó trưởng phòng quản lý học viên, Trường học viện Cảnh sát cho biết, sau khi tiếp nhận sự việc, nhà trường đã tạm đình chỉ học đối với nam sinh này để xác minh, làm rõ.

Tạm đình chỉ SV trường cảnh sát nghi dụ dỗ nữ sinh phá thai - Ảnh 1.

 Nữ sinh H. khi đang điều trị ở bệnh viện.

Theo ông Vãng, sau khi tiếp nhận thông tin sự việc xôn xao trên các trang mạng xã hội, Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân đã chỉ đạo phòng quản lý học viên kiểm tra xác minh vấn đề này.

"Sau khi xác minh, chúng tôi xác định đây là học viên đang học tập tại học viện và nam sinh này có quan hệ tình cảm với nữ sinh đúng như báo chí đưa tin. Trước mắt, học viên bị phản ánh tạm thời bị đình chỉ học tập để xác minh, làm rõ sự việc", thượng tá Vãng cho hay.

Theo ông Vãng, bước đầu xác định, học viên này có quan hệ nam nữ gây dư luận xấu là đã vi phạm quy định của học viện. "Tuy nhiên như trong thư của nữ sinh viết là nam sinh có hành vi cưỡng bức thì chúng tôi không có cơ sở. Thứ nhất, đơn cô gái không gửi cho chúng tôi. Thứ hai, cơ quan điều tra họ không nhận được bất cứ điều gì. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể kết luận vụ việc là nam sinh có quan hệ nam nữ gây dư luận xấu trong trường và ngoài xã hội", ông Vãng nêu rõ.

Theo ông Vãng, kết luận kỷ luật như thế nào nhà trường cần phải xác minh thêm và xử lý theo đúng quy chế của Bộ Công an quy định. Tuy nhiên, theo ông, với lỗi như trên, Bộ công an quy định mức xử lý từ khiển trách đến đình chỉ học một năm.

Trước đó, gia đình Nguyễn Thị H. (22 tuổi, là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội) cho biết, ngày 19/1, H. đã uống thuốc ngủ tự tử và viết thư xin lỗi bố mẹ, rất may gia đình phát hiện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Trong thư H. viết., cô và B.C.T. (22 tuổi, hiện đang là học viên trường Học viện Cảnh sát nhân dân) từng yêu nhau. Chia tay được gần 6 tháng, đến tháng 11/2015, B.C.T. nhắn tin cho H. nói rằng muốn ngủ với nhau một lần cuối rồi chia tay mãi mãi. H. từ chối đề nghị này.

Tuy nhiên, theo nữ sinh này, sau đó T. đã đến phòng cưỡng hiếp cô dẫn đến có thai nhưng khi có thai thì "khuyên" cô phá thai rồi sau đó ruồng bỏ dẫn đến cô gái tuyệt vọng tự tử và đã được gia đình cứu sống.

Tuy nhiên, khi trao đổi với chúng tôi, nam sinh B.C.T. đã bác bỏ thông tin và từ chối trả lời.