Tài xế taxi Mai Linh gây tai nạn rồi lái xe “điên cuồng” có thể bị phạt 13 triệu đồng

, Theo Trí Thức Trẻ 18:59 26/08/2015

Liên quan đến vụ tài xế hãng taxi Mai Linh gây tai nạn rồi lái xe “điên cuồng” bỏ chạy trên phố Hà Nội trưa ngày 25/8, thượng tá Nguyễn Văn Quỹ - Tổ trưởng tổ xử lý vi phạm Đội CSGT số 1 cho biết, người này có thể bị phạt 13 triệu đồng.

Như tin đã đưa, khoảng hơn 11h trưa ngày 25/8, tài xế Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi, trú huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lái xe taxi hãng Mai Linh đón trả khách sai làn đường. Thấy vậy, cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế tăng ga đâm gục một cảnh sát trên đường Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm).
  
Nhận được tin, lãnh đạo đội CSGT số 1 thông báo tổ tuần tra trên phố Trần Hưng Đạo dừng xe này. Tuy nhiên, lái xe Dũng đã đánh lái ép xe đặc chủng của cảnh sát, quay đầu xe lạng lách bỏ chạy.  

a1-5edc6
Tài xế Nguyễn Văn Dũng có thể bị phạt 13 triệu đồng.

Trong quá trình truy đuổi suốt quãng đường khoảng 7 km dọc các phố thuộc quận Hoàn Kiếm, lãnh đạo đội CSGT số 1 huy động nhiều chiến sĩ tham gia. Dọc đường đi, các chiến sĩ cảnh sát liên tục hô hoán cảnh báo người dân bên đường né chiếc taxi bỏ chạy tránh tai nạn giao thông đáng tiếc.

Đến trước nút giao Nguyễn Khoái - Lãng Yên (quận Hai Bà Trưng), chiếc xe taxi này gặp sự cố cháy côn phải dừng vào lề đường. Thấy vậy, nhiều người dân đã vô cùng bức xúc trước hành động của tài xế taxi này nên đã dùng gạch ném vỡ gương, xông vào đánh tài xế.

Ngay sau đó, người này đã được mời về công an phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) để lấy lời khai làm rõ sự việc. Một ngày sau khi xảy ra sự việc, chiều 26/8, trung tá Nguyễn Quốc Hợp, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp (Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi, trú huyện Sóc Sơn) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Liên quan đến vụ việc trên, thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, Tổ trưởng tổ xử lý vi phạm Đội CSGT số 1 cho biết, tài xế vi phạm nhiều quy định xử phạt hành chính đối với người điều khiển ôtô khi tham gia giao thông. Các hành vi này gồm: Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông; Dừng đỗ, quay đầu xe trái quy định; Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; Tránh xe đi ngược chiều không đúng quy định; Điều khiển xe lạng lách, đánh võng. "Với 5 vi phạm này, tài xế có thể bị phạt hành chính khoảng 13 triệu đồng (theo Nghị định 171)", thượng tá Quỹ cho biết.

Theo thượng tá Quỹ, trong quá trình vi phạm, người này không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát, thậm chí, tài xế tăng ga đâm, hất cảnh sát lên nắp capo khiến một chiến sĩ phải nhập viện. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày