Chiều
15/9, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP. HCM cho biết, các đơn vị nghiệp
vụ của đơn vị này vừa bắt giữ Ngô Văn Trường (SN 1991, quê tỉnh Thanh
Hóa) và đã bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh để xử lý theo thẩm quyền
về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Chân dung “siêu trộm” Ngô Văn Trường tại CQĐT>Trước đó, khoảng 10h30 sáng 13/9 các trinh
sát đã phát hiện Trường đang gạ bán một số tài sản có giá trị lớn tại
Trung tâm thương mại Parkson (quận 5). Thấy dáng vẻ khả nghi của đối
tượng này nên công an tiến hành kiểm tra hành chính.
Qua khám xét phát hiện số
tài sản gồm: 1 ĐTDĐ hiệu Vertu (trị giá hơn 1,1 tỷ đồng), 1 đồng hồ đeo
giá 10 ngàn USD, 1 nhẫn vàng 2000 USD, 2 dây thắt lưng giá 2000 USD
và 1 máy tính xách tay.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trường
khăng khăng cho rằng số tài sản trên là do cá nhân mua sắm mà có. Nhưng
với lý lịch có tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và trước sự đấu tranh
của điều tra viên, Trường thừa nhận số tài sản trên trộm được từ văn
phòng làm việc của ông Đ.T.D, phó giám đốc một công ty tại TP. Cẩm Phả,
tỉnh Quảng Ninh.
Trường khai, để thực hiện vụ trộm y đã lên
kế hoạch đóng giả làm người đánh giày để tiếp cận ông D. cũng như quan
sát văn phòng làm việc của vị đại gia này suốt 1 tháng. Thời cơ đến với
Trường khi công D. nghỉ phép về Hà Nội và sau đó “siêu trộm 9X” đã
đột nhập phòng làm việc, “cuỗm” đi số tài sản có giá trị hàng tỷ đồng.
Tang vật công an thu giữ được Để
có tiền lộ phí vào TP.HCM, Trường bán 1 chiếc đồng hồ đeo tay (trị giá
20.000 USD) trong số tài sản trộm được với giá 10.000 USD. Có tiền
trong tay, Trường sang Campuchia đánh bạc và thua sạch. Khi “siêu trộm”
này quay về TP.HCM tìm cách bán nốt số tài sản trên thì bị trinh sát
Công an TP.HCM phát hiện bắt giữ.
Ngoài vụ trộm trên, cơ quan
điều tra vẫn đang làm rõ mối liên hệ giữa Ngô Văn Trường với một số vụ
trộm tài sản có giá trị lớn tại các tỉnh thành, trong đó có vụ mất trộm
tại trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang.