Sĩ tử toát mồ hôi mang bình gas, quạt điện và gạo đi dự thi Đại học

Linh Linh - Vy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 20:21 02/07/2014

Chỉ còn một ngày nữa là bắt đầu kì thi Đại học đợt 1, hàng ngàn sĩ tử cùng người thân đã đổ về Hà Nội và TP. HCM để chuẩn bị cho kì thi quan trọng này.

Chỉ còn 1 ngày nữa là kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014 chính thức bắt đầu. Tại thời điểm này, hàng ngàn sĩ tử và phụ huynh đã và đang di chuyển về Hà Nội và TP.HCM. Tại các bến xe miền Đông, miền Tây (TP.HCM) hay bến xe Giáp Bát (Hà Nội), thí sinh và phụ huynh bắt đầu tập trung về ngày một đông đúc hơn.

Mặc dù thời tiết ở Hà Nội và TP.HCM nắng nóng, oi bức nhưng đội sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi của nhiều trường Đại học vẫn có mặt ở nhiều bến tàu, xe để giúp đỡ thí sinh tìm trường và nơi ăn, chỗ ở. Điều này giúp các thí sinh, phụ huynh cảm thấy bớt căng thẳng và an tâm hơn khi chuẩn bị bước vào kỳ thi.

Tại Hà Nội: Hôm nay (2/7), đông đúc thí sinh và người nhà thí sinh tay xách nách mang liên tục đổ về các bến xe để chuẩn bị cho kỳ thi ĐH , CĐ đợt 1 sẽ diễn ra trong hai ngày 4-5/7. Dọc các tuyến đường gần bến xe, hàng trăm lượt xe các tỉnh nối đuôi nhau ra vào các bến.

Tại các bến xe, lực lượng sinh viên tình nguyện giúp đỡ các sĩ tử và người nhà về địa điểm thi, phương tiện đi lại và tư vấn chỗ ăn nghỉ cho các sĩ tử. Ngoài ra, các xe ôm miễn phí của sinh viên tình nguyện sẽ đưa sĩ tử và người nhà về đến địa điểm nghỉ trọ.

Sinh viên tình nguyện tư vấn cho thí sinh và người nhà.

Thí sinh và người nhà vừa xuống xe đến Hà Nội dự kì thi Đại học, Cao đẳng đợt 1 diễn ra vào ngày 4 và 5/7

Để đảm bảo sinh hoạt và sức khỏe cho kì thi, nhiều sĩ tử mang theo quạt, các đồ dùng cần thiết từ nhà đến Hà Nội.

Nam sinh này mang cả gạo đến Hà Nội để phục vụ ăn uống trong những ngày tá túc tại đây

Nhiều bạn khác mang lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc.

Sau thời gian đi ô tô, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của sĩ tử này.

Mang cả bình gas lên Hà Nội để nấu ăn trong những ngày thi Đại học

Thời tiết oi bức khiến việc di chuyển của các sĩ tử khó khăn hơn. Năm nay dự kiến kì thi đại học sẽ diễn ra vào đợt nắng nóng.


Cũng không ít thí sinh một mình đến Hà Nội đi thi Đại học

Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết: "Kế hoạch phục vụ thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay của bến xe được triển khai từ trung tuần tháng 6, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân nói chung và thí sinh, người nhà thí sinh nói riêng. Hôm nay và trong những ngày vừa qua, các thí sinh lên dự thi đi rải rác nên không gây áp lực cho các bến xe”.

Sĩ tử mệt mỏi sau quãng đường dài di chuyển.


Nắng nóng, nhiều phụ huynh chọn cách đi taxi để về nơi nghỉ trọ.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014 là 1.427.211 hồ sơ, trong đó, hệ đại học là 1.168.984 hồ sơ chiếm 82%, hệ cao đẳng là 258.227 hồ sơ chiếm 18%.
 
Ngày mai (3/7), các thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi tại các địa điểm theo giấy báo thi.

Tại TP.HCM: Sáng nay (2/7), các thí sinh bắt đầu đổ về ngày càng đông. Theo quan sát của chúng tôi, tình hình an ninh ở khu vực bến xe vào những ngày cao điểm này khá trật tự do đội ngũ tình nguyện viên tư vấn thi đi học rất đông và chuyên nghiệp khiến cho bóng dáng “cò mồi” như những năm trước hoàn toàn biến mất. 

Các thí sinh và người nhà khi vừa đặt chân xuống xe, tàu đã được các tình nguyện viên đón tiếp và tư vấn tận tình, chu đáo. Những vấn đề như chỗ ăn, chỗ ngủ nghỉ miễn phí được đội ngũ tình nguyện hỗ trợ đến từng thí sinh nếu có nhu cầu. Nhiều phụ huynh tỏ ra vui mừng khi con mình tìm được chỗ nghỉ ngơi thuận tiện miễn phí.





Các sĩ tử và cha mẹ xách theo những ba lô nặng trịch lên Sài Gòn dự thi.


Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử cùng các bậc phụ huynh.

Các bạn sinh viên tình nguyện có mặt ngay tại bến xe để tiếp sức cho các sĩ tử từ quê lên.

Mặc dù trời nắng nóng nhưng các bạn không quản ngại nhiệt tình giúp đỡ sĩ tử.




Sinh viên tình nguyện nhiệt tình hướng dẫn đường đi.








Màu áo xanh tình nguyện có mặt khắp các bến xe.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày