Sẽ xử lí nghiêm việc trồng cây sai quy định bị phát hiện trong trận dông lốc

, Theo Trí Thức Trẻ 19:20 16/06/2015

Liên quan đến việc cây mới trồng trên phố Hà Nội bị đổ sau cơn dông chiều 13/6 lộ ra bầu đất bọc túi nylon và bao dứa, ông Võ Nguyên Phong, Phó giám đốc Sở Xây Dựng cho biết “Người dân, báo chí phản ánh chúng tôi mới biết và chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm trồng không đúng quy trình”.

Chiều 16/6, trong cuộc họp giao ban báo chí, ông Võ Nguyên Phong, Phó giám đốc Sở Xây Dựng Hà Nội cho biết, trong trận mưa dông kéo dài gần 1 giờ đồng hồ xảy ra chiều ngày 13/6, với sức gió giật cấp 8, cấp 9 đã gây thiệt hại lớn ở thủ đô Hà Nội. 

Hàng loạt cây mới trồng đổ còn nguyên bọc nylon sau mưa giông.

Sợi nylon này rất dai và khó có khả năng phân hủy.

Tuy nhiên, trước thông tin sau trận mưa dông ở nhiều gốc cây mới trồng lộ nguyên bầu bọc nylon ở các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Vành Đai 3, Lê Duẩn… nhiều người không khỏi lo ngại, cho rằng đây là cách trồng cẩu thả, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây, đặc biệt là tính mạng của người dân khi đổ cây.

Liên quan đến sự việc trên, ông Võ Nguyên Phong cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân cũng như qua các cơ quan báo chí, phía Sở Xây dựng Hà Nội mới nắm bắt được quy trình “trồng cây còn nguyên bầu bọc nylon” này.

Ông Phong cho biết: “Người dân, báo chí phản ánh chúng tôi mới biết cây trồng còn nguyên bầu bọc nylon”.

"Thành phố đã có chỉ đạo và Sở Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra lại việc này. Thứ nhất, nếu toàn bộ những việc này vi phạm quy trình trồng cây thì chúng tôi sẽ xử lý các vi phạm theo quy định. Đơn vị nào vi phạm quy trình sẽ xử lý", ông Phong nhấn mạnh.

Về việc cây bọc nguyên bầu bọc túi nylon có ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng phát triển của cây, ông Phong cho biết “sẽ kiểm tra lại và có kết luận sớm nhất tới các cơ quan báo chí và người dân”.

Liên quan đến 2 nạn nhân thiệt mạng trong trận mưa dông chiều ngày 13/6, phía lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận sự việc đơn vị đã chỉ đạo các cấp ban ngành liên quan kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân kịp thời. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày