Sẩy chân trên đường đi học, 1 học sinh chết đuối thương tâm

Dũng Chí, Theo Trí Thức Trẻ 14:07 24/03/2015

Sáng ngày 24/3, gia đình tổ chức tang lễ cho em Thái Bình Duy Khánh (13 tuổi), ngụ tại thôn 2 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) bị chết đuối trên đường đi học.

Trước đó, khoảng 14h ngày 23/3, Thái Bình Duy Khánh (đang học lớp 6, trường THCS Nghĩa Hưng 2) trên đường đi học qua đập nước thì bị trượt chân, ngã xuống nước. Đi cùng Khánh lúc đó có người em sinh đôi Thái Bình Duy Tân và một người bạn tên Đạt (đều học cùng trường). 


Hồ nước nơi xảy ra tai nạn chết đuối thương tâm.

Khi Khánh ngã xuống đập, Đạt và Tân tìm cách cứu Khánh. Trong quá trình cứu anh, Tân cũng bị ngã xuống nước. Đạt thấy thế liền tri hô  kêu cứu, may mắn có một người đàn ông tên Đức ở gần đó nghe thấy, không chần chừ nhảy ngay xuống cứu các em.

Đến 14h30, ông Đức vớt được hai anh em song sinh nhưng Khánh đã tử vong, còn Tân được cứu sống. 


Người nhà tổ chức tang lễ cho Khánh.

Anh Quang, cậu ruột cháu Khánh đau buồn cho biết: "Do hôm đó cả 3 cháu sợ chậm học nên đi đường tắt, qua một đập nước sâu hơn 2 mét. Bình thường các cháu đi đường lớn thì có lẽ không xảy ra cơ sự trên".

Sáng 24/4, người nhà đã tổ chức an táng cho em theo nghi thức truyền thống của địa phương.  
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày