Sắp có một đợt mưa dữ dội hơn tại Bắc Bộ

TTKTTVTW/VnMedia, Theo 15:21 30/07/2013

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong những ngày đầu tháng 8 sẽ có một đợt mưa với cường độ lớn hơn đợt mưa vừa diễn ra tại Bắc Bộ.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc trung tâm khí tượng thủy văn trung ương cho biết, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông chỉ đang ở khoảng cấp 6, cấp 7 và hiện chưa rõ có khả năng mạnh lên thành bão hay không. “Tuy nhiên, chắc chắn cơn áp thấp này sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng tại Bắc Bộ vào các ngày từ thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tuần này (các ngày 2, 3, 4 của tháng 8)”, ông Hải cho biết.

Ông Hải cũng cho biết, trước mắt, vào 2 ngày tới, mưa sẽ giảm hẳn ở Bắc Bộ và có thể hửng nắng trước khi bước vào đợt mưa mới.

Theo ông Hải, hiện tượng mà dân gian gọi là mưa ngâu năm nay đến sớm và hiện đang vào cao trào của mùa mưa. “Nếu cơn áp thấp nhiệt đới đợt này có mạnh lên thành bão thì khả năng bão cũng sẽ nhẹ. Tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi chặt chẽ đề đề phòng những diễn biến bất thường.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, hồi 1h ngày 30/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/h), giật cấp 7, cấp 8.

Sắp có một đợt mưa dữ dội hơn tại Bắc Bộ 1
Vị trí áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 31/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km/h), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông giữa khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

4 người thiệt mạng trong đợt mưa lớn

Theo Phó chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo ủy ban phòng chống lụt bão trung ương Vũ Kiên Trung, trong 3 ngày, từ 19h ngày 26/7 đến 19h ngày 29/7, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến dưới 130mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Km46 (Sơn La): 258mm, Sapa (Lào Cai) 198mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 246mm, Việt Trì (Phú Thọ) 193mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 218mm, Cô Tô (Quảng Ninh) 193mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 185mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 307mm, Bắc Giang (Bắc Giang) 199mm, Phủ Liễn (Hải Phòng) 185mm, Bái Thượng (Thanh Hóa) 206mm.

Do mưa lớn, mực nước sông Thao và sông Lục Nam đang lên nhanh. Mực nước thực đo lúc 7h ngày 30/7 trên sông Thao tại Yên Bái là 31,98m (dưới báo động 3 là 0,02m); trên sông Lục Nam tại Lục Nam là 4,60m (trên báo động 1 là 0,30m).

Mực nước lúc 7h ngày 30/7 trên sông Hồng tại Hà Nội là 5,40 m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 3,24m, trên sông Lô tại trạm thủy văn Tuyên Quang (TP Tuyên Quang) là 19,47m (dưới báo động 2 là 0,03m).

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Bắc Giang và Tuyên Quang, đến 16h ngày 29/7, có 4 người chết do bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ cũng làm 3 người bị thương, trong đó 2 người ở Sơn La và 1 người ở Điện Biên.

Đợt mưa lớn khiến 12 nhà đổ sập, 102 nhà bị hư hại, 2.733ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 143 con trâu bò chết và 90.900m3 đất đá đường giao thông bị sạt lở.

Ông Trung cũng cho biết, hiện tại còn 2 vị trí tại tuyến đường tỉnh lộ Mộc Châu đi Mường Tè do khối lượng sạt lở lớn hiện tại chưa thông xe; tỉnh lộ 166 đoạn Km27+700, Km25+100 (Yên Bái) bị ngập sâu 1,5m.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày