Sập ban công nhà ở Hải Phòng, 1 người tử vong

Tuổi Trẻ, Theo 09:59 19/07/2014

Nạn nhân là ông Lê Văn Nhân (51 tuổi, ở tầng 4 nhà số 336 Lý Thường Kiệt, Hải Phòng), bị rơi xuống đất khi ban công nhà bất ngờ đổ sập trong đêm.

Khoảng 0g20 phút sáng 19-7, tại hai căn nhà số 334, 336 Lý Thường Kiệt (phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) xảy ra sự cố sập ban công tầng 4 khiến một người chết.




Hiện trường vụ tai nạn sập ban công tại số nhà 334, 336 Lý Thường Kiệt.


Nạn nhân là ông Lê Văn Nhân (51 tuổi) ở tại tầng 4 nhà số 336, bị rơi cùng xuống khi ban công sập. Dù được đưa đi cấp cứu ngay tại bệnh viện Việt - Tiệp nhưng đến 1g20 sáng ông Nhân đã tử vong.

Tại hiện trường, các thiết bị gia dụng nằm lẫn trong phần ban công vỡ vụn nằm ngổn ngang. Công an phường đã tiến hành phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người dân vì đây là tuyến đường có chợ dân sinh đông người qua lại.

Theo bà Nguyễn Vân Khanh (chủ tịch UBND phường Phan Bội Châu), ngay sau khi sự cố xảy ra đã cho sơ tán 16 hộ gia đình ở nhà 334, 336 đến công an phường và trường THCS Phan Bội Châu gần đó trú tạm .

Bà Khanh cũng cho biết đây là khu nhà thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà, công ty đã tiến hành sửa chữa, cải tạo từ năm 2005 nhưng trong quá trình sửa chữa thỏa thuận riêng với các hộ dân và tiến hành cơi nới ban công.

Trước đó, phường Phan Bội Châu đã rà soát được 51 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm và cho di tản từ 16g ngày 18-7, tuy nhiên, trong danh sách của tổ dân phố đưa lên không có hai hộ dân trên.




Tại Hải Phòng chỉ có mưa phùn, người dân sinh hoạt, đi lại bình thường.


Hải phòng mưa không dứt

Từ 2g sáng ngày 19-7, tại Hải Phòng có mưa nhỏ kéo dài chưa dứt.

Theo báo cáo nhanh lúc 7g sáng của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng, lúc 4 giờ sáng nay (19-7), tâm bão số 2 - bão Thần Sấm (Rammasun) ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, bão đi trực tiếp vào tỉnh Quảng Ninh.

Ông Đỗ Trung Thoại, phó chủ tịch UBND thành phố, trưởng ban phòng chống lụt bão cho biết Hải Phòng không nằm trong vùng bão đi qua trực tiếp, hiện chưa có ghi nhận thiệt hại nào trên địa bàn thành phố.