Rộ mốt dùng băng vệ sinh vải có thể giặt sạch để... dùng lại

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 22/03/2016

Trong khi các trang bán hàng online đang ra sức quảng bá cho sản phẩm mới của họ thì theo bác sĩ Dung, sản phẩm này khiến người dùng bất tiện và chưa chắc đã an toàn do quá trình làm sạch không đúng cách.

Xôn xao về băng vệ sinh... tái sử dụng

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang mua bán hàng trực tuyến rao tin về sản phẩm băng vệ sinh tái sử dụng được làm bằng vải rất dày, có độ thấm hút cao. Lâu nay, nhiều người vẫn chỉ quen dùng các loại băng vệ sinh dùng một lần được làm bằng chất liệu bông và nilon bao bên ngoài. Vì vậy, lần đầu tiên trông thấy những sản phẩm làm bằng vải lạ mắt khiến không ít người tỏ ra bất ngờ.

Rộ mốt dùng băng vệ sinh vải có thể giặt sạch để... dùng lại - Ảnh 1.

Rộ mốt dùng băng vệ sinh vải có thể giặt sạch để... dùng lại - Ảnh 2.

Những chiếc băng vệ sinh "kiểu mới" này được thiết kế khá lạ mắt. Phía bên ngoài thường sử dụng các chất liệu vải hoa với đủ loại màu sắc bắt mắt. Bên cạnh đó, các fanpage này liên tục quảng cáo sự tiện ích của sản phẩm mới với những lời có cánh như: "Nhiều chị em cho rằng băng vệ sinh là một sản phẩm rất văn minh của xã hội hiện đại. Tuy nhiên với một số người, đây chỉ đơn giản là cách khiến cho mỗi năm trên thế giới có thêm hàng tấn rác thải không thể tái sử dụng".

Đem so sánh với băng vệ sinh dùng một lần, những người bán hàng này khẳng định, sản phẩm của họ có những ưu thế vượt trội, an toàn với sức khỏe như: Không chất hóa học, thông thoáng, không hương nước hoa, không chứa nhựa, tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Rộ mốt dùng băng vệ sinh vải có thể giặt sạch để... dùng lại - Ảnh 3.

 Hình ảnh các shop online rao bán.

Theo các trang bán hàng online này, trước khi phát minh ra băng vệ sinh dùng một lần, đa số phụ nữ vẫn dùng vải để thấm hút kinh nguyệt. Khi những miếng vải này bị bẩn, chúng sẽ được giặt sạch sẽ rồi phơi khô để dùng vào kỳ tiếp theo.

Chưa dừng lại ở đó, các trang bán hàng này còn khẳng định, sản phẩm này hiện đang rất được ưa chuộng tại nước ngoài. Họ cũng bày cách để các bạn gái tự làm băng vệ sinh tại nhà và cách giặt sạch chúng sau mỗi lần sử dụng. Được biết, hiện tại, giá một chiếc băng vệ sinh vải dao động từ 35.000 đến 37.000 đồng.

Những thông tin về sản phẩm "độc", lạ này đang nhận được sự quan tâm của nhiều bạn gái. Không ít người tỏ ra thích thú, cho rằng, đây là một phát minh mới giúp nữ giới tiết kiệm chi phí và tránh khỏi các bệnh nguy hiểm do dùng phải băng vệ sinh kém chất lượng.

"Ngày xưa mình còn bé cũng thấy mẹ hay dùng vải xô. Bây giờ lại có sản phẩm được may cầu kỳ như vậy, trông cũng hay hay ghê", nickname V.A nói. Tương tự, một cư dân mạng khác cho rằng: "Mình cũng hay đọc được tin hãng băng vệ sinh này dùng nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn, sản phẩm hãng kia chứa chất gây ung thư cổ tử cung nên cũng rất lo lắng. Chắc tới đây sẽ chuyển qua dùng loại này cho bền".

Tuy nhiên, không ít người tỏ ra hoài nghi trước sản phẩm mới đang được quảng cáo rầm rộ này. "Dùng vải thấm không thể tốt bằng bông, dễ bị trào ra ngoài. Hơn nữa, nếu vải không đạt chất lượng thì còn nguy hiểm hơn, giặt không sạch dễ bị viêm nhiễm chưa kể là sản phẩm này không có tinh chất khử mùi, dùng chưa chắc đã thích mà có khi còn khó chịu hơn".

"Dùng băng vệ sinh vải chưa chắc đã tốt"

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Lê Thị Kim Dung - Trưởng khoa Sản - Trung tâm Y tế Lao động - Hà Nội, khẳng định, sử dụng băng vệ sinh bằng vải tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

"Tôi cho là quá trình sử dụng rồi lại giặt lại rất không đảm bảo vệ sinh. Nhất là với nhịp sống bận rộn như hiện nay, tôi không tin là các chị em có đủ thời gian tỉ mẩn giặt hết đống băng vệ sinh bằng vải kia đúng cách".

Rộ mốt dùng băng vệ sinh vải có thể giặt sạch để... dùng lại - Ảnh 4.

 Bác sĩ Dung cho rằng, rất khó để giặt hết đống băng vệ sinh này đúng cách.

Theo bà Dung, khi sử dụng các loại băng vệ sinh dùng một lần được làm bằng bông đảm bảo chất lượng thì rất an toàn, sạch sẽ. "Nó cũng chỉ giống như việc chúng ta dùng khăn giấy, bông để thấm hút bình thường thôi, không có gì đáng lo ngại cả. Các sản phẩm này cũng dễ bị phân hủy".

Bà Dung cũng đưa ra ví dụ để minh chứng rằng trong y tế, các sản phẩm dùng khi phẫu thuật, băng bó vết thương để thấm dịch, máu đều làm băng bông và hầu như chỉ thiết kế để sử dụng một lần. "Tôi nghĩ như vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn. Những vật dụng liên quan đến thấm hút máu rất khó giặt sạch đúng quy chuẩn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe".

Rộ mốt dùng băng vệ sinh vải có thể giặt sạch để... dùng lại - Ảnh 5.

 Nếu băng vệ sinh làm bằng vải kém chất lượng thì khả năng thấm hút và mức độ an toàn đều kém.

Mặt khác, bà Dung cũng cho rằng, vào những ngày đèn đỏ, phụ nữ thường rất mệt mỏi. "Vì thế phải ngửi mùi máu tanh, phải đi giặt băng vệ sinh vất vả tôi nghĩ chỉ càng làm họ mệt mỏi hơn. Chưa kể nếu băng vệ sinh làm bằng vải kém chất lượng thì khả năng thấm hút và mức độ an toàn đều kém. Chúng ta vẫn còn rất nhiều cách bảo vệ môi trường nên tôi không nghĩ chỉ dựa chuyện băng vệ sinh dùng một lần trở thành rác thải để cho là loại sản phẩm tái sử dụng kia tốt hơn", bà Dung nói thêm.

Các loại băng có sẵn sử dụng một lần thường được làm từ nhựa dẻo, sợi tổng hợp cùng hợp chất Chlorine Dioxide (ClO2) nhưng theo khuyến cáo của hiệp hội bảo vệ môi trường EPA, đây hầu hết là những thành phần có hại con người. Không dừng lại ở đó, một số sản phẩm còn chứa Rayon, giúp thấm hút tối đa nhưng thực ra lại gây khô vùng kín.

Theo đánh giá của Telegraph, băng vệ sinh vải lại được làm từ những chất liệu thân thiện với môi trường như cotton 100% hay vải sợi tre. Theo đó, người dùng có thể thoải mái vận động mà không lo ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Tất nhiên là với những sản phẩm băng vệ sinh vải của các hãng lớn như Lunapads, Willow Pads hay GradRags..vv..

Trên thực tế, băng vệ sinh vải khá phổ biến ở nhiều nước phát triển trên thế giới như Mỹ hay Canada. Từ học sinh, sinh viên cho đến dân văn phòng, ai cũng ưa chuộng loại "phụ kiện" này vì sạch sẽ và hoàn toàn không chứa các chất hóa học.

Theo thông tin từ tờ New York Times, ở một số quốc gia Châu Phi như Somalia, Uganda, nơi cho phép học sinh nghỉ học khi đến kì, cũng đã bắt đầu phân phát băng vệ sinh vải dưới sự tài trợ của hãng đồ dùng phụ nữ uy tín Thinx.

(Tổng hợp từ NyTimes, Telegraph)