Phụ nữ Paris được phép mặc quần dài sau 2 thế kỷ

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 00:15 05/02/2013

Giờ đây, phụ nữ tại Thủ đô nước Pháp có thể thoải mái mặc quần dài mà không cần phải xin phép cảnh sát như trước kia.

Lệnh cấm phụ nữ mặc quần dài tại Paris, đã tồn tại trong suốt 2 thế kỷ qua, cuối cùng cũng đã được hủy bỏ. Bộ trưởng Quyền phụ nữ Pháp, bà Najat Vallaud-Belkacem, đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ mặc quần dài tại nơi công cộng vào ngày 31/1 vừa qua.

Phụ nữ Paris được phép mặc quần dài sau 2 thế kỷ 1

Bà cho biết "Pháp lệnh này là không phù hợp với các nguyên tắc bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, vốn được liệt kê trong Hiến pháp và trong các cam kết châu Âu của Pháp".

Quy định yêu cầu phụ nữ phải hỏi cảnh sát để được phép “ăn vận như đàn ông” tại Paris ra đời vào năm 1799. Nếu không thực hiện đúng quy định, họ sẽ bị cảnh sát bắt giữ ngay lập tức.

Tới năm 1909 quy định này đã được thay đổi đôi chút để phụ nữ có thể mặc quần dài nếu như họ phải đi xe đạp hoặc cưỡi ngựa.

Mặc dù đã từng có nhiều chiến dịch, nỗ lực để hủy bỏ quy định này. Tuy nhiên, vẫn chưa có ai quan tâm đúng mực tới nó bởi nó không phải là một quy định được ghi trong bộ luật, cũng như không được áp dụng rộng rãi nên rất khó để được xem xét. Đồng thời, việc cấm mặc quần dài như đàn ông cũng là một phần văn hóa lâu đời của Pháp.
 
Được biết, lệnh hạn chế phụ nữ mặc quần dài được chính quyền Paris ban hành lúc đó nhằm tránh lầm lẫn người dân với các phần tử Cách mạng Pháp ở thủ đô, những người tuyên bố sẽ mặc quần dài thay vì quần túm gối truyền thống của giai cấp tư sản.