Phụ nữ Ả Rập Xê Út được phép đi… xe đạp

Trang Đỗ (Theo news.yahoo), Theo Trí Thức Trẻ 00:01 03/04/2013

Mới đây, giới chức Ả Rập Xê Út đã ban hành lệnh cho phép phụ nữ nước này được đi xe đạp nơi công cộng.

Theo đó, phụ nữ có thể được lái xe trong công viên, những khu giải trí... nếu như ăn mặc trang phục abaya truyền thống kín đáo.

Phụ nữ Ả Rập Xê Út được phép đi… xe đạp 1

Nhật báo Al Youm cho hay phụ nữ có thể đi xe đạp. Tuy nhiên, nên có một thân nhân nam giới đi kèm để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, nữ giới cũng không nên lui tới những địa điểm đông đúc để tránh bị lạm dụng thân thể và trộm cắp. Giới chức khuyến cáo phụ nữ nên sử dụng xe đạp để giải trí, chứ không nên dùng nó như phương tiện đi lại chính hàng ngày.

Ả Rập Xê Út đi theo trường phái Hồi giáo bảo thủ và cấm phụ nữ lái xe. Phái yếu cũng bị cấm lái mô tô hoặc xe đạp ở những nơi công cộng. Tờ báo trên không cho biết điều gì đã dẫn đến việc dỡ bỏ lệnh cấm trên.