Philippines: Khoảng 30 người Việt sống sót ở Tacloban đang nguy kịch

Người Lao Động, Theo 16:04 12/11/2013

Hiện có khoảng hơn 30 người Việt Nam còn sống sót ở TP Tacloban (Philippines) sau cơn bão Haiyan và họ đang ở trong tình trạng nguy kịch vì thiếu lương thực và nước uống. Trước đó ở đây có khoảng 100 người Việt sinh sống, làm ăn.

Philippines: Khoảng 30 người Việt sống sót ở Tacloban đang nguy kịch 1
Người dân Philippines còn sống sót sau trận bão Haiyan lịch sử đang lâm vào tình thế vô cùng khó khăn - Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Ngoại giao, hiện có khoảng 1.000 người Việt sống rải rác ở các nơi thuộc Philippines. Riêng ở thành phố Tacloban, thuộc tỉnh Leyle Visayas, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của siêu bão Haiyan (Hải Yến) vừa qua có khoảng hơn 100 người Việt sinh sống và làm ăn.

Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương ngày 12/11 cho biết Đại sứ quán đã được thông báo có khoảng hơn 30 người Việt Nam còn sống sót ở Tacloban và họ đang ở trong tình trạng nguy kịch vì thiếu lương thực và nước uống.

Đại sứ quán đã yêu cầu những người này tập trung tại một địa điểm để công tác cứu trợ được dễ dàng hơn.

Do sân bay ở Tacloban đã bị san bằng hoàn toàn sau bão nên Đại sứ quán Việt Nam không thể gửi hàng tiếp tế bằng đường hàng không và đang phải nhờ Bộ Quốc phòng Philippines trợ giúp để hàng cứu trợ có thể đến được với người dân gặp nạn nhanh và an toàn nhất.

Philippines: Khoảng 30 người Việt sống sót ở Tacloban đang nguy kịch 2
Người dân sống sót ở Tacloban sau bão Haiyan đang chờ nhận cứu trợ được quân đội Philippines chở tới bằng máy bay C-130 - Ảnh: AP

Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cũng đã thành lập tổ công tác, phân công cán bộ Đại sứ quán thường xuyên ứng trực và liên lạc với các đầu mối trong cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Philippines, để tiếp tục theo dõi sát tình hình và kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại có các biện pháp hỗ trợ, như cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết đối với các công dân Việt Nam gặp nạn trong cơn bão Haiyan.

Công dân Việt Nam có thể liên lạc qua đường dây nóng +00639982756666 để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời trong các trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, được tin cơn bão Haiyan gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung Philippines, ngày 10/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino.

Bức điện viết: “Việt Nam chia sẻ với nhân dân Philippines trong thời khắc khó khăn này và trên tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, Việt Nam đã quyết định viện trợ khẩn cấp trị giá 100.000 USD cho người dân Philippines bị nạn và tiếp tục xem xét các biện pháp giúp đỡ thiết thực trong phạm vi khả năng của mình. Chính phủ Việt Nam mong rằng, Chính phủ và nhân dân Philippines sớm khắc phục hậu quả của cơn bão và nhanh chóng ổn định cuộc sống”.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), trong hai ngày 11 và 12/11 tại New Dehli (Ấn Độ), các Trưởng đoàn các nước ASEAN kêu gọi các thành viên ASEM cần thể hiện tình đoàn kết bằng những hành động cụ thể nhằm hỗ trợ chính phủ, nhân dân Philippines và Việt Nam vượt qua thời khắc khó khăn do sức tàn phá của cơn bão Hải Yến.

Tại Hội nghị, nhiều nước thành viên ASEM đã công bố các khoản viện trợ đối với Philippines và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nếu có các yêu cầu cụ thể để bảo đảm sự hỗ trợ của các nước sẽ đáp ứng thiết thực nhu cầu của người dân đang hứng chịu hậu quả cơn bão.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày