Phiên dịch viên trong lễ tưởng niệm ông Mandela bị tố "lừa đảo"

Trang Đỗ (Theo Telegraph), Theo Pháp luật xã hội 13:47 12/12/2013

Một phiên dịch viên làm nhiệm vụ phiên dịch bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Obama sang ngôn ngữ ký hiệu trong lễ tưởng niệm Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Madela bị tố là "lừa đảo" khi liên tục đưa ra những ký hiệu vô nghĩa.

Giới chức Nam Phi đã sắp xếp một phiên dịch viên ký hiệu để phiên dịch bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Obama trong lễ tưởng nhớ cố tổng thống Nelson Mandela sang ngôn ngữ ký hiệu tại sân vận động First National Bank ở thành phố Johannesburg vào ngày 11/12. 


Phiên dịch viên trong lễ tưởng niệm ông Mandela bị tố "lừa đảo" 1

Tuy nhiên, cộng đồng người khiếm thính trên thế giới đã tỏ ra vô cùng tức giận và phẫn nộ khi không hiểu người phiên dịch viên kia đang đưa ra những ký hiệu gì. 

Phiên dịch viên trong lễ tưởng niệm ông Mandela bị tố "lừa đảo" 2

Hầu hết những người khiếm thính đều cho rằng cử động cơ thể và sự biểu cảm trên gương mặt của người phiên dịch này đều không phù hợp với những câu mà người nói phát ra. 

Một số người lên tiếng "Anh ta hoàn toàn đang giả mạo. Anh ta thậm chí chẳng làm gì cả, không có ký hiệu nào ở đó cả. Không gì hết. Anh ta hoàn toàn là chỉ khua tay quanh người".

Đảng cầm quyền ANC cho hay thực tế, phiên dịch viên này đã từng tham gia một số sự kiện của đảng cầm quyền ANC với tư cách "tình nguyện viên", trong đó có dịp kỷ niệm 100 năm thành lập tại Bloemfontein hồi năm ngoái.

Phát ngôn viên của ANC, ông Keith Khoza cho biết "Chúng tôi chưa từng nhận phàn nàn nào về phiên dịch viên này trước đây".

Phiên dịch viên trong lễ tưởng niệm ông Mandela bị tố "lừa đảo" 3

Tuy nhiên, bên phía viện phiên dịch viên Nam Phi cho hay đã có những khiếu nại về ngôn ngữ ký hiệu của người này tại những sự kiện ANC trước đây, nhưng đảng cầm quyền không đưa ra bất cứ phản ứng gì.

Chính phủ Nam Phi cho hay họ đã tiến hành một cuộc điều tra sau những cáo buộc trên và kết quả sẽ được công bố với người dân.

Bộ trưởng thuộc phủ Tổng thống Nam Phi Collins Chabane cho biết trong một cuộc họp rằng, chính phủ "đang xem xét vụ việc này" nhưng không thể đưa ra kết luận điều tra ngay ngày hôm qua, do còn nhiều vấn đề cấp bách cần chuẩn bị trước tang lễ của Mandela vào cuối tuần này.