Dịch vụ cho "thuê thân", một căn bệnh mới của xã hội

Quỳnh Trân, Theo Mask Online 07:06 16/12/2014

Dịch vụ cho thuê người yêu đi chơi vào các dịp lễ vốn đã không còn xa lạ gì. Nhưng thời gian gần đây, dịch vụ này bắt đầu có nhiều biến tướng. Đặc biệt vào dịp Noel, một số bạn trẻ đã "rao thân" và hét giá tiền triệu với khách... Nhiều trang FB lộ rõ bản chất mời chào mại dâm trá hình.

Thi nhau "rao giá" tiền triệu cho người muốn thuê người yêu

Mỗi ngày, một website chuyên cung cấp các dịch vụ mai mối, cho thuê người yêu, làm đám cưới giả... luôn thu hút nhiều bạn trẻ ghé vào. Có người vào để tìm bạn tâm đầu ý hợp, cũng có người tích cực đăng ký tham gia làm thành viên và công khai giá cả các dịch vụ của mình trên website này.

Theo đó, khi khách hàng muốn thuê những người này thì sẽ phải trả phí thấp nhất từ 700.000 đồng chỉ gồm đi cafe, du hí trong nửa ngày. Còn cao nhất có thể lên từ 2 đến 4 triệu đồng với các dịch vụ như tham gia tiệc xã giao, ra mắt bố mẹ, họ hàng.

Dịch vụ cho "thuê thân", một căn bệnh mới của xã hội 1
Phí các dịch vụ mà một thành viên nữ rao trên website, cùng với hướng dẫn khách hàng cách đăng ký để thuê mình.

Ngoài hình ảnh, giá dịch vụ "sử dụng" người yêu giả thì các thông tin như địa chỉ, số điện thoại, email, facebook của những người này chỉ được bên cung cấp dịch vụ chia sẻ khi khách hàng đã đóng phí dịch vụ và ký hợp đồng chính thức.

Một số ý kiến cho rằng, người tình nguyện "rao giá" để cho người khác thuê như thế hoàn toàn hợp lý vì có cầu thì mới có cung. Bạn H.Phong, 20 tuổi, SV ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM bày tỏ quan điểm: "Đừng quá khắt khe với loại hình cho thuê người yêu thế này, mình có những người bạn trong lúc cô đơn đã thuê một cô gái chỉ để đi ăn vặt, cafe cùng nhau trong vài tiếng. Họ cho rằng đó là trải nghiệm thú vị và mọi chuyện chỉ dừng ở đó thôi. Dịch vụ xấu hay không là do người sử dụng nó nữa".

Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, việc công khai hình ảnh của bản thân cùng một loạt mức giá đưa ra để người khác "thuê", "mướn", "đóng giả" như vậy sẽ gây.... kém duyên và khiến bản thân "mất giá", nhất là đối với con gái.

Hiện nay, không chỉ có một số người rao giá trên các website uy tín của công ty cho thuê người yêu mà ngay trên trang cá nhân facebook, Ola, những bạn học sinh, sinh viên cũng tự nguyện đưa ra mức giá từ vài trăm đến cả triệu cho những người có nhu cầu thuê mình. Theo họ, việc rao trực tiếp mà không qua trung gian dù khó kiếm khách hơn nhưng phí dịch vụ của khách trả cho sẽ không phải chia cho bên công ty trung gian.

Hẹn hò và... xa hơn nữa


Chưa đến Noel nhưng chủ một dịch vụ cho thuê người yêu đã thông báo trên fanpage của mình rằng, tình trạng khách và nhân sự đang bị quá tải. Khi liên lạc với cô gái quản lý dịch vụ này, họ cho biết: "Gần đến Noel và năm mới, lượng khách rất đông mà nhân viên có giới hạn, nếu bạn muốn thuê người yêu thì bên mình sẽ gửi mẫu đơn đăng ký và sắp xếp cho!".

Sau khi điền đầy đủ thông tin cũng như yêu cầu về "người được thuê", phía cung cấp dịch vụ đã gửi email cho chúng tôi một danh sách gồm 30 hồ sơ của các cô gái chân dài kèm theo lời nhắn: "Tùy thuộc vào mục đích của mình mà bên em sẽ tư vấn cụ thể cho anh nhân sự phù hợp với yêu cầu của anh . Anh vui lòng điền đầy đủ thông tin vào bảng " Đăng kí thuê PG" dưới hình ảnh mỗi bạn mà anh xem hình. Mức giá dịch vụ cho thuê người yêu trong thành phố tùy thuộc vào yếu tố: Cao,  xinh, trí thức, kĩ năng mềm, giao tiếp và năng khiếu mà có giá khác nhau, dao động từ 1.600.000 đồng/ngày. Bao gồm việc: nắm tay, ôm eo tình tứ, hôn... phụ thuộc vào việc phát sinh tình cảm giữa 2 người. Giá ngoại tỉnh, ngoài chi phí đi lại và ăn ở khách phải lo thì chi phí một ngày là 3.000.000 đồng tùy thuộc vào nhân sự được thuê".

Dịch vụ cho "thuê thân", một căn bệnh mới của xã hội 2
Gần đến Noel, các fanpage cho thuê người yêu lại xuất hiện nhan nhản cùng với thông tin giới thiệu và hình ảnh hấp dẫn

Khi đặt vấn đề về việc nếu trong quá trình hẹn hò có phát sinh... nhu cầu đi khách sạn thì thế nào, cô gái này cho biết: "Em chỉ cung cấp PG bình thường thôi. Còn chuyện đó thì sau khi anh với PG đi chơi, phát sinh tình cảm gì đó, tự 2 người hẹn hò nhau đi chơi. Nói chung PG đa phần là cởi mở, thoải mái chuyện đó nên anh rất dễ dàng hò hẹn. Cát xê đi chơi riêng do 2 bên tự thỏa thuận. Em không can thiệp vào “chuyện riêng” sau khi hết giờ quy định. Nghĩa là hết giờ làm việc cho em, thì PG có toàn quyền của cô ấy. Cô ấy đủ 18 tuổi rồi, thì có quyền để quyết định cho riêng mình."

Trên một trang fanpage khác, admin của trang còn công khai đưa ra mức giá cho một lần "vui vẻ" với người được thuê từ 200 USD đến 500 USD/đêm. Liên hệ với admin, được biết người này tên V., (ngụ Quận Bình Thạnh, TP. HCM). 

Trong vai một người muốn gia nhập vào đội ngũ nhân viên của V., V. nhiệt tình tư vấn: "Muốn anh kiếm khách cho thì gửi 3 tấm ảnh và đầy đủ thông tin qua mail cho anh. Chỉ cần em đi chơi với khách thôi, anh sẽ trả em 100 nghìn đồng/giờ. Thông thường khách thuê từ 3 giờ trở lên. Nếu ngoại hình của em xuất sắc, anh có thể trả cho em gấp đôi. Nếu chịu "vui vẻ" với khách thì giá sẽ khác nữa, tiền thì không thành vấn đề nhưng yêu cầu phải đẹp".

Lợi dụng hình thức này mà tháng 10 năm ngoái, một phụ nữ tên Phạm Thị An Nga (SN 1971, HKTT tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo đó, Nga cung cấp dịch vụ cho khách thuê nhân viên đi du lịch, làm thư ký hoặc hát karaoke, uống cafe tâm sự... Bên cạnh đó, Nga không ngại ngần gợi ý cho các khách hàng của mình rằng những nhân viên chân dài này sẵn sàng “vui vẻ” nếu được trả một mức giá hậu hĩnh.

Do trước đó, Nga làm nhân viên tại công ty V. - một công ty cung cấp PG và cho thuê người yêu nên Nga đã tạo được các mối quan hệ với một số đại gia nên đã tách ra làm ăn riêng. Để che mắt mọi người, Nga vẫn lợi dụng danh nghĩa kinh doanh dịch vụ công ty để tổ chức hoạt động cung cấp người yêu, thư ký cho khách hàng có yêu cầu nhưng thực chất hình thức này đã bị biến tướng và những nhân viên của Nga sẵn sàng "vui vẻ tới bến" với khách để được trả một số tiền cao ngất ngưởng.

Có thể thấy, dù hình thức cho thuê người yêu chỉ với mục đích "trong sáng" nhưng không thể tránh khỏi những biến tướng khó lường. Ngay cả những bạn trẻ vì muốn kiếm thêm thu nhập nên không ngần ngại "rao thân" trên mạng cũng không lường trước được những hậu quả khi gặp phải các khách hàng là "yêu râu xanh".

Những người từng sử dụng dịch vụ thuê người yêu cũng cho biết, một số các website thuê người yêu có cả một đường dây "nhân viên cấp cao", sẵn sàng "qua đêm" với khách, thậm chí làm "vợ" thật nếu được trả giá xứng đáng. Hiện trạng trong bài viết đề cập đã không còn là một vài cá biệt trong đời sống cộng đồng, mà ngày càng trở nên công khai, công khai một cách trắng trợn. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc để sự biến tướng này không trở thành  nỗi nhức nhối trong cộng đồng trong tương lai không xa...
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày