Phẫn nộ cô gái trẻ hả hê dùng đèn khò để đốt chú chó tội nghiệp

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 00:32 02/06/2015

Một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái mặc váy, mang giày cao gót, gương mặt xinh xắn vừa cười hả hê thích thú vừa cầm đèn khò đốt chú chó đáng thương khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Vài ngày qua, một đoạn clip được nick T.S đăng tải trên facebook khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Đoạn clip dài 1 phút nhưng để lại nỗi ám ảnh cho người xem khi quay cảnh một chú chó bị cô gái xinh đẹp dùng đèn khò đốt cháy toàn thân. Mặc cho chú chó đáng thương cố vùng vẫy, kêu lên những tiếng ăng ẳng yếu ớt nhưng cô gái trong clip thậm chí không nương tay mà vẫn cười hả hê trong lúc dồn chú chó vào góc tường để đốt.

Không hiểu vì lý do gì, cô gái trẻ mặc váy, mang giày cao gót, gương mặt xinh xắn lại dồn chú chó vào tường để dùng đèn khò đốt.


Cô gái còn cười rất tươi với người quay clip này.

Đến gần cuối clip, chú chó dường như đã quá đau đớn nên không hề kháng cự được gì, chỉ nằm và thở mạnh mặc cho ngọn lửa từ đèn khò liên tục đốt cháy toàn thân. Nhiều người không dám xem hết đoạn clip này vì quá đau lòng cho chú chó đáng thương kia. Rất nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc với hành động dã man của cô gái trong clip.


Nhiều người đau lòng trước tình cảnh của chú chó trong clip.

Hiện tại rất nhiều người đang truy tìm thông tin của cô gái này. Người quay clip cũng bị cộng đồng lên án gắt gao vì bình thản trước hành động dã man của cô gái trong clip.

Đây không phải là clip đầu tiên về nạn bạo hành động vật, trước đó tại Hà Nội, clip về nam sinh phang mèo dã man đến chết cũng gây phẫn nộ. Theo những hình ảnh được ghi lại trong đoạn clip, một nam sinh cởi trần và tay cầm đuôi mèo rồi phang liên tiếp vào cột sắt. Đáng nói hơn, vừa hành hạ mèo nam sinh này vừa nhìn vào ống kính và cười lạnh lùng. Thậm chí, khi con mèo giãy giụa trong tuyệt vọng, nam thanh niên thẳng tay ném nó xuống đất. 

Chưa dừng lại tại đó, thấy chú mèo chưa chết hẳn, kẻ giết mèo còn nhẫn tâm lấy điện thoại quay tiếp cảnh mèo nằm giãy giụa dưới đất cho đến chết. Cảnh tượng này khiến cho bất kì ai theo dõi clip đều không khỏi rùng mình. 

Các nhà nghiên cứu hành vi con người ở Anh đã lên tiếng lí giải cho hành vi mang khuynh hướng bạo lực này. Cụ thể, nghiên cứu mới đây của họ đã chia nguyên nhân gây ra hiện tượng này thành 2 nhóm chính:

- Ngược đãi động vật mà không có chủ ý

Thực tế, không ít các hành vi bạo hành với động vật của giới trẻ xảy ra trong tình trạng vô thức hoặc bị yếu tố “hoang tưởng” ép buộc (cảm thấy có ai đó nói trong đầu, yêu cầu mình thực hiện). 

Đa số đối tượng này là những người thường xuyên phải chịu các áp lực và sức ép tâm lí từ cuộc sống hàng ngày như: hay bị bắt nạt, đánh đập mà không có khả năng phản kháng, gây ra sự ức chế tinh thần. Từ đó, họ dần hình thành tâm lí khao khát muốn thể hiện mình, muốn trả thù và khi trạng thái này lên đến cực điểm, các bạn ấy sẽ thực hiện hành vi bạo hành lên các vật nuôi gần gũi mà hoàn toàn không biết mình làm gì.


Bên cạnh đó, một số người bị mắc phải căn bệnh trầm cảm nặng, tự kỉ, thiếu đi tình cảm và sự quan tâm từ gia đình lại có xu hướng hành động để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Trong tiềm thức, họ cho rằng hành vi của mình sẽ chứng tỏ được sức mạnh, khiến mọi người nể phục và quan tâm đến họ.

- Ngược đãi động vật do rối loạn tâm lí hành vi

Đối với nhóm đối tượng này, họ biết chắc ý nghĩa hành động của mình và coi đó là sở thích, là thú vui, thậm chí còn trở thành… con nghiện bạo hành động vật.

Một số bạn mắc chứng bệnh tâm lí này do sức khỏe yếu kém, hay ốm. Do đó, việc ngược đãi các sinh vật yếu hơn giúp họ tự trấn an tinh thần về sức mạnh của mình. 

Một số khác lại bị ảnh hưởng từ các hình ảnh bạo lực hay các tư tưởng giết chóc, độc ác trong thời gian dài dẫn đến những suy nghĩ và hành vi lệch lạc. Chưa hết, các hành vi ngược đãi động vật lại được lan tràn quá nhanh, khiến những bạn này xem đây như trào lưu và cách để nổi tiếng.

Nguy hiểm nhất là một số người thấy hỉ hả và vui sướng khi nhìn thấy sinh vật khác bị hành hạ đau đớn. Họ coi việc ngược đãi động vật là cách để xả stress và tiêu khiển. Những người này bị nghiện sự đau đớn và bạo lực nên các hành động dã man làm họ cảm thấy... vui thích! Đây là những trường hợp thật sự cần tới các bác sĩ tâm lí để điều trị như một dạng bệnh tâm thần.