Ô tô xếp hàng dài, hàng trăm người đổ xô ra sông Đà tắm mát giải nhiệt

Hồng Minh, Theo Trí Thức Trẻ 17:07 02/07/2015

Quá ngột ngạt và khó chịu do thời tiết oi bức, hàng trăm người dân Hòa Bình đã đổ xô ra sông Đà tắm và giải nhiệt. Dọc bờ kè sông Đà, xế hộp chở người ra sông tắm xếp hàng dài.

Những ngày qua, người dân miền Bắc đang phải trải qua đợt nắng nóng gay gắt cực điểm, nhiệt độ trong ngày lên tới hơn 40 độ C khiến mọi người đều vô cùng mệt mỏi. 

Sáng 2/7, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực Bắc bộ vẫn tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt rất cao, nhiều nơi trên 38 thậm chí 40 độ C. Tại TP. Hòa Bình, nhiệt độ cao nhất trong ngày 1/7 đo được tại một số điểm nắng nóng gay gắt lên tới 40,1 độ C. Không khí ngột ngạt, oi bức khó chịu cực điểm khiến người dân nghĩ ra cách giải nhiệt "đậm chất Hòa Bình" là tìm tới sông Đà để tắm và giải nhiệt.

Ghi nhận tại đây, cứ về chiều khi nắng bớt gay gắt, người dân lại lũ lượt kéo nhau đi giải nhiệt bên khu vực bờ kè sông Đà.


Khu vực cảng Nghiêng, sông Đà, nhiều xế hộp xếp hàng dài trên đường dẫn tới bờ sông khiến
 quang cảnh sông Đà như nhộn nhịp hơn sau mỗi buổi chiều oi ả. - (Ảnh: Facebook)


Dọc bờ kè sông Đà dòng người đi tắm kéo dài cả kilomet. Với người dân Hòa Bình, khu vực này giờ đây không khác gì một bãi biển rộng - (Ảnh: VOV)


Từ 17h chiều, lượng người đổ về đây tắm biển ngày càng nhiều. Theo quan sát, người dân đều trang bị áo phao đầy đủ để đảm bảo an toàn. - (Ảnh: Facebook Thuy Nguyen)


Trẻ em rất thích thú khi được bố mẹ đưa đi tắm sông Đà
 - (Ảnh: VOV)


Do nhiệt độ quá nóng người cao tuổi cũng “giải nhiệt” bằng cách ra sông tắm.
 - (Ảnh: VOV)


Thú cưng cũng tỏ ra thích thú khi được dẫn đi tắm sông
 - (Ảnh: VOV)


Một số người thậm chí còn tranh thủ làm dịch vụ khi mở hàng ăn ngay tại bờ sông để phục vụ khách tới tắm - (Ảnh: Facebook Thuy Nguyen)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày