Núi lửa phun trào, 5 người thiệt mạng

Trang Đỗ (Theo BBC), Theo Trí Thức Trẻ 22:05 07/05/2013

Ngọn núi Mayon, nằm cách thủ đô Manila 330km về phía Đông Nam đã bất ngờ phun trào khói bụi, đất đá vào sáng sớm ngày thứ Ba, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Ông Eduardo del Rosari - Trưởng ban Quản lý và giảm thiểu thiên tai quốc gia xác nhận "Theo báo cáo mới nhất, 5 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương."

Núi lửa phun trào, 5 người thiệt mạng 1

4 trong số những nạn nhân thiệt mạng mang quốc tịch Đức, và nạn nhân cuối cùng là hướng dẫn viên du lịch người Philippines. 

Một nhân chứng cho biết trên kênh truyền hình địa phương rằng những nạn nhân xấu số kia đã thiệt mạng sau khi bị đất đá từ miệng núi lửa tràn xuống và rơi trúng người họ. 

Núi lửa phun trào, 5 người thiệt mạng 2

Báo cáo của địa phương cũng cho biết khoảng 20 người đang leo núi thì ngọn núi bất ngờ "thức giấc". Anh Jun Marana, một người dân cũng đang tham quan ngọn núi lửa này, cho biết "Sự việc diễn ra nhanh chóng đến nỗi chúng tôi đã vô cùng hoảng sợ. Khi thoát khỏi ngọn núi, chúng tôi chỉ nhìn thấy 1 cột khói lớn đang bao phủ bầu trời."

Các nhà nghiên cứu núi lửa cho biết đợt phun trào này diễn ra trong khoảng 73 giây và tạo ra cột khói cao khoảng 500m. Theo các nhà địa chấn học, đợt phun trào này của núi Mayon có quy mô khá nhỏ và không kèm theo dung nham. Những người sống quanh chân núi lửa được khuyến cáo không cần phải sơ tán.

Núi lửa Mayon đã từng hoạt động 48 lần trong lịch sử. Trong đó, đợt phun trào vào năm 1814 là kinh hoàng nhất khi cướp đi sinh mạng của hơn 1.200 người và chôn vùi thị trấn Cagsawa. Lần gần đây nhất là vào năm 2009, đợt núi lửa phun trào cũng đã khiến hàng chục nghìn người đã phải di dời.