Nữ sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện

Lao Động, Theo 08:46 29/03/2015

Để trả thù cho bạn của mình, Trang, Thư, Ánh và Nhung đã gặp Gấm rồi xông vào đánh hội đồng khiến em phải nhập viện sau đó.

Thời gian gần đây, tình trạng học sinh đánh nhau vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, thậm chí từ việc yêu đương đang diễn ra khá nhiều. Mới đây nhất là nữ học sinh Nguyễn Thị Hồng Gấm (khu 5 xã Trị Quận) đang học lớp 10E trường THPT Trung Giáp – Phú Thọ đã bị một nhóm bạn đánh hội đồng và phải nhập viện điều trị.


Vết thâm trên mặt của Nguyễn Thị Hồng Gấm vẫn chưa khỏi.

Theo đó, ngày 19.3, Vũ Ngọc Ánh, Nguyễn Kiều Trang, Vũ Thị Thư, Lê Thị Nhung (là học sinh trường THPT Phù Ninh) đến xem thi đấu bóng chuyền do trường THPT Trung Giáp (huyện Phù Ninh, Phú Thọ) tổ chức mừng kỷ niệm lễ thành lập Đoàn 26.3. Trong lúc đang xem thi đấu thì gặp Gấm. Nhớ lại sự việc trước đây bạn mình là Duyên (lớp trưởng cùng lớp Gấm), bị Gấm ghi vào sổ khiến Duyên bị phạt trực nhật thêm một tuần nên nhóm này gọi Gấm ra đối diện cổng trường học để nói chuyện.

Tại đây, Thư chỉ vào mặt Gấm bảo: “Mày đừng có oai, tao là bạn cái Duyên đây”, và nhảy vào tát vào mặt Duyên. Chứng kiến sự việc, thay vì can ngăn thì Ánh, Trang, Nhung cũng vào hùa đánh bạn. Do có nhiều biểu hiện bất thường về sức khỏe nên Gấm được người nhà đưa đi bệnh viện khám.

Rất đông người đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình và em Gấm.

Ông Hoàng Văn Thành - Phó giám đốc bệnh viện đa khoa Phù Ninh - cho biết: “Bệnh nhân Gấm được gia đình đưa vào nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng mắt, quanh mắt tím bầm, có dấu hiệu lún xương cánh mũi khoảng một tháng sẽ hồi phục, hiện nay tâm lí của cháu cũng đã dần ổn định”.

Sau 6 ngày theo dõi và điều trị tại bệnh viện, Gấm đã trở lại trường học dù vết thương trên mặt vẫn còn tím bầm. Gấm tâm sự: “Lúc đầu em lo sợ nên không dám nói với bố mẹ. Tuy nhiên, những ngày nằm viện các bạn cũng vào thăm hỏi và xin lỗi nên em không trách nữa. Em cũng mong các bạn được trở lại trường học”.

Được biết, Gấm là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ của lớp. Trong quá trình học Gấm nhiều năm liền là học sinh tiên tiến.

Có thể đình chỉ học một năm?

Trao đổi với PV, bà Trình Trần Lan Anh - Phó hiệu trưởng trường THPT Phù Ninh (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) - cho biết bốn em Vũ Ngọc Ánh, Nguyễn Kiều Trang, Vũ Thị Thư, Lê Thị Nhung đều là học sinh khối 10 của nhà trường. Trong đó em Trang còn là lớp trưởng lớp 10A4, em Lê Thị Nhung đã bảo lưu một năm để năm sau học lại.

Theo bà Lan Anh, ngay khi nhận được tin phản ánh từ trường THPT Trung Giáp, nhà trường đã gọi các em lên hỏi về sự việc và yêu cầu các em viết bản tường trình. Sau đó lớp có tiến hành họp kỷ luật và ra quyết định đình chỉ học ba ngày từ 23-25.3 đối với em Ánh, Trang, Thư. Hiện nay các em đã đi học trở lại. “Còn về phía nhà trường, khi có kết luận của bên công an sẽ tiến hành xem xét kỷ luật, mức phạt cao nhất có thể là đình chỉ học một năm”, lãnh đạo này khẳng định.

Bà Trình Trần Lan Anh - Phó hiệu trưởng trường THPT Phù Ninh - nơi nhóm bạn đánh Gấm đang theo học.

Liên quan đến việc này, Thượng tá Bùi Văn Dũng - Phó trưởng Công an huyện Phù Ninh - cho biết: “Cơ quan công an đã được người dân phản ánh về vụ việc trên, sau khi tìm hiểu chúng tôi có mời các em học sinh và gia đình hai bên lên làm việc, viết bản tường trình kể lại toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, do vết thương của em Gấm không quá nặng nên cả hai bên đều mong muốn giải quyết nội bộ”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày