Nóng: Ngày mai, Quảng Ninh và Hải Phòng có mưa rất to

VOV, Theo 20:30 03/08/2015

Sáng mai (4/8), vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm.

** Tin nhanh về tình hình mưa lớn ở khu vực Đông Bắc

Theo bản tin phát mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương: Dự báo trong đêm nay và sáng mai (4/8), vùng ven biển Quảng Ninh (bao gồm cả khu vực biển giữa đảo Cô Tô và đất liền) và Hải Phòng tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 100mm.

Trước đó, trong 6 giờ vừa qua trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, một số nơi lớn hơn như Cửa Ông: 90mm; Bãi Cháy: 80mm; Uông Bí: 40mm; Hải Phòng: 60mm;… Hiện nay ở khu vực nêu trên đang có mưa vừa, mưa to.

** Cảnh báo mưa dông trên khu vực nội thành Hà Nội

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết cho thấy các vùng mây đối lưu phát triển trên khu vực tỉnh Hòa Bình và di chuyển về phía Tây Nam khu vực các quận nội thành Hà Nội.

Dự báo trong những giờ tới, vùng mây dông này có thể gây mưa vừa, mưa to cho khu vực các quận phía Tây Nam Hà Nội, sau đó có thể lan sang các quận lân cận. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

** Sạt lở đất, 1 người dân ở Mù Cang Chải thiệt mạng

3 ngày qua, tổng lượng mưa đo được từ ở một số địa phương của tỉnh Yên Bái tương đối cao, điển hình, tại xã Khau Phạ (Mù Cang Chải) là 186,3mm; thành phố Yên Bái 224,4mm; huyện Văn Chấn 219,8mm...

Mưa liên tục khiến mực nước trên các sông dâng cao: Sông Hút, ngòi Thia đều đã đạt đỉnh vào chiều tối qua, mực nước trên sông Hồng tại Yên Bái lên 31m 07, trên báo động 2 là 0,07m.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, tối qua (2/8) đã xảy ra một vụ sạt lở đất làm chết 1 người dân ở huyện Mù Cang Chải. Nạn nhân là chị Lảo Thị Sông, 25 tuổi, thuộc Bản Tu San, xã Nậm Có. Hiện nay, tình hình mưa lũ và sạt lở đất vẫn còn diễn biến phức tạp, huyện Mù Cang Chải đang chỉ đạo các địa phương chủ động theo dõi và cảnh báo tới người dân.

Ông Lê Trọng Khang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cho biết: “Chúng tôi đôn đốc các xã là vận động nhân dân di dời ra khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở, dứt khoát phải di dời. Ban chỉ huy phòng thiên tai của huyện cũng duy trì chế độ trực và báo cáo để kịp thời xử lý các tình huống”.

Mưa lũ trong 3 ngày qua cũng làm hư hỏng 21 ngôi nhà của người dân tại huyện Mù Cang Chải, Yên Bình và Trạm Tấu; 217 ha lúa, rau mầu và áo cá tại huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái bị ngập úng.

Tại Quốc lộ 32 đã có 40 điểm bị sạt lở ta luy dương với khối lượng khoảng 3.000 m3 đất đá. Cầu Suối Đôi ở Km205+372 bị sụt chân khay hiện đang được theo dõi. Tại quốc lộ 37 đã có hai điểm bị ngập úng, hiện đã được tiến hành khơi thông.

1-6a7c6

Dự báo, mực nước trên sông Hồng tại Yên Bái tiếp tục lên, khả năng đạt đỉnh 31m40, trên báo động 2 là 0m40 vào chiều tối nay (3/8)

Sở Giao thông vận tải Yên Bái hiện đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục ngay sự cố đảm bảo giao thông bước đầu thông suốt.

Theo dự báo, mực nước trên sông Hồng tại Yên Bái tiếp tục lên, khả năng đạt đỉnh 31m40, trên báo động 2 là 0m40 vào chiều tối nay (3/8), cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa để chủ động phòng, tránh, khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

** Lào Cai: Lũ sông Hồng xấp xỉ ở mức báo động cấp 1

Từ ngày 31/7 đến ngày 3/8, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại các sông ngòi dâng cao, đỉnh lũ trên sông Hồng qua địa phận Lào Cai chỉ còn 50cm nữa là ở mức báo động cấp 1.

Mưa lớn liên tục gây sạt lở đất đá, khiến một số tuyến đường giao thông nông thôn bị ách tắc. Riêng trên quốc lộ 4 qua địa bàn xã Lùng Phình, Lùng Cải (huyện Bắc Hà) có khoảng 20 điểm bị sạt lở. Tổng lượng đất đá sạt lở ước tính đến nay vào khoảng trên 8.000 m3. (

2-6a7c6

Nước sông Hồng sắp sửa đạt báo động cấp 1.

** Miền Bắc 6 người chết đợt mưa lũ mới

Thiệt hại do mưa lũ từ ngày 1/8 đến 19h ngày 2/8/2015 cụ thể: đã có 6 người chết, 6 người bị thương. Trước đó, từ ngày 27/7 đến 19h ngày 2/8, mưa, lũ, sạt lở đất ở miền Bắc đã gây thiệt hại nặng nề làm 22 người chết, 36 người bị thương.

Theo Dự báo,  lũ trên các sông Thương, Cầu, Lục Nam, Kỳ Cùng và sông Thao tiếp tục lên. Đến sáng 3/8, mực nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương có khả năng lên mức 5,8m (trên BĐ2  0,5m), trên sông Lục Nam tại Lục Nam lên mức báo động 3;  trên sông Cầu tại Đáp Cầu có khả năng lên trên mức báo động 1 và còn tiếp tục lên; mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức 31,5m (dưới BĐ3: 0,5m), sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn lên mức 255,0m (BĐ 2). ().

3-6a7c6

** Mưa lớn tiếp tục gây thiệt hại nặng nề tại Lai Châu

Từ đêm qua đến nay, mưa tiếp tục gây sạt lở thêm hàng trăm điểm lớn nhỏ trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản, trong đó đã xuất hiện sạt lở lớn trên tuyến quốc lộ 279, tỉnh lộ 127, gây ách tắc giao thông cục bộ, chia cắt giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Sơn La và giữa huyện Mường Tè với các huyện trong tỉnh.

Trong ba ngày qua, mưa lớn đã làm sạt lở nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và giao thông nông thôn, gây thiệt hại về kinh tế cho tỉnh Lai Châu và gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

4-b6e49

Nhiều tuyến đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở gây khó khăn cho người tham gia giao thông

Ngay trong sáng nay (3/8), tại km 195+250 trên quốc lộ 279 đã bị sạt lở núi, với khối lượng trên 14.000 m3, gây chia cắt giữa hai tỉnh Lai Châu và Sơn La. Đặc biệt, hiện nay trên tuyến đường tránh ngập tỉnh lộ 127 và tuyến đường Pa Tần – Mường Tè xuất hiện hàng chục điểm sạt lớn, gây cô lập huyện Mường Tè. ().

** Mưa lũ tiếp tục nhấn chìm nhiều huyện thị, thành phố Quảng Ninh

Trận mưa sáng 3/8 quá lớn đã khiến cho TP Hạ Long lại bị ngập úng ở hầu hết các tuyến nội đô như ở Hà Khẩu, Hà Lầm, Cao Xanh, Kênh Liêm đều đang bị ngập úng cục bộ,. giao thông ách tắc, ông Đinh Quang Hạ, đội phó đội CSGT Trung tâm cho biết hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông đang ngăn đường, phân luồng để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Thành phố Cẩm Phả, do mưa liên tục đêm qua, thêm một số hầm lò thuộc TKV; Tổng công ty Đông bắc bị ngập. Điều đáng lo ngại nhất là sự an toàn của các chân bãi thải thuộc Mông Dương vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.. Hôm qua,10 hộ dân đã về khu nhà Lilama để tái định cư, và có nhiều hộ gia đình nhận được hỗ trợ từ thành phố. (

5-b6e49

Huyện Ba chẽ ngập sâu trong biển nước.

** Sẵn sàng các phương án cứu lụt mỏ than Mạo Khê

Sáng 3/8, trên địa bàn Hạ Long tiếp tục xảy ra tình trạng úng ngập và sạt lở đất đá ở một số khu vực.

Khu vực phía Tây của thành phố gồm các phường Hà Khẩu, Việt Hưng, Giếng Đáy đang bị úng ngập cục bộ nhiều nơi. Khu vực phía Đông thành phố tiếp tục xảy ra sạt lở đất đá tại các phường Cao Xanh, Bạch Đằng, Hồng Hải, Cao Thắng, Hồng Hà. Thành phố đã thực hiện di dời nhiều hộ dân ở các khu vực nguy hiểm, rà soát các điểm bị ngập lụt, sạt lở đất đá để có biện pháp xử lý. Đồng thời phối hợp với các lực lượng Lữ đoàn 170, công an, Tổng Công ty Đông Bắc… và huy động lực lượng của thành phố tổ chức ứng trực ở các điểm xung yếu sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra. (

** Mưa lũ ở Tây Bắc làm 3 người chết, 4 người bị thương

Cho đến thời điểm này, mưa lũ tại Tây Bắc đã làm 3 người chết, 4 người bị thương. Nhiều diện tích hoa màu và nhà cửa bị ngập úng, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn, nhiều đoạn, tuyến đường sạt lở gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Hiện các tỉnh trời vẫn mưa to, nước sông suối đang dâng cao, công tác phòng chống lũ quét và sạt đở đất đang được triển khai cấp bách.

6-0b92d

Mưa lớn, sạt lở đất làm tê liệt nhiều tuyến đường.

Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên là một trong các địa phương chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, rạng sáng ngày 2/8, mưa lớn kéo dài liên tục trong gần 5 giờ đồng hồ đã làm cho nhiều đoạn trên trục đường Võ Nguyên Giáp bị ngập úng, sâu gần 1 mét, tràn cả vào nhà dân. Do không dự đoán được tình hình, lại xảy ra trong đêm khuya nên hầu hết các hộ không chủ động được việc thu dọn đồ đạc để tránh ngập nên đã bị hư hỏng nhiều đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Tại các Phường Noong Bua, Thanh Trường, 3 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ bị sạt lở cao đã phải di dời gấp đến nơi an toàn ngay trong đêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày