Nói chia tay, nữ sinh bị bạn trai đổ thuốc sâu vào miệng

Tuổi trẻ, Theo 21:16 24/11/2014

Chờ bạn bè của X. rời khỏi phòng, Lê Văn Dễ chốt cửa rồi kẹp cổ người yêu, đổ thuốc trừ sâu vào miệng cô.

Nói chia tay, nữ sinh bị bạn trai đổ thuốc sâu vào miệng 1
Lê Văn Dễ xin giảm án nhưng không được Tòa phúc thẩm chấp nhận - Ảnh: Thục Vy.

Ngày 24-11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên không chấp nhận đơn xin giảm án, xử y án sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long, phạt bị cáo Lê Văn Dễ (25 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) 10 năm tù cho về hai tội “giết người” và “giao cấu với trẻ em”.

Vào kỳ nghỉ lễ 30-4-2010, Dễ quen biết với nữ sinh lớp 9 tên Lê Thị Yến X. (sinh năm 1995, cũng ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Chỉ sau vài lần gặp gỡ, cả hai quan hệ tình cảm và đã nhiều lần làm chuyện “người lớn” (khi đó X. chưa đủ 15 tuổi) dẫn đến việc X. có thai và phải bỏ thai.

Cả hai vẫn tiếp tục quan hệ cho đến năm 2013 thì X. đậu đại học. Với lý do cần tập trung học tập, X. chủ động chia tay với Dễ.

Tức giận vì bị người yêu đòi chia tay, chiều 15-4-2014, Dễ mua một chai thuốc trừ sâu rồi tìm đến phòng trọ của X.

Chờ bạn bè của X. rời khỏi phòng, Dễ chốt cửa rồi kẹp cổ đổ thuốc trừ sâu vào miệng người yêu. X. hoảng sợ, chống cự quyết liệt và kêu cứu. Nghe tiếng kêu la, bạn của X. phá cửa xông vào cứu cô gái và bắt Dễ giao cho công an.

Ngoài hành động giết người yêu, Lê Văn Dễ còn bị cơ quan tố tụng truy cứu xử lý trách nhiệm do đã quan hệ tình dục với em X. khi em chưa đủ 16 tuổi (tội giao cấu với trẻ em).