Những vụ chìm tàu thảm khốc trong lịch sử hàng hải thế giới

, Theo Trí Thức Trẻ 10:52 17/04/2014

Gắn với những con tàu xấu số này là hàng dài danh sách các nạn nhân thiệt mạng hoặc mất tích không bao giờ quay trở về.

Tàu Titanic (Anh) chìm ở Bắc Đại Tây Dương

Vụ đắm tàu nổi tiếng nhất lịch sử xảy ra vào ngày 14 và 15/4/1912. Sau khi va chạm với một tảng băng trôi, tàu Titanic đã chìm xuống biển Đại Tây Dương sau chưa đầy 3 tiếng đồng hồ. Số người thiệt mạng trong thảm họa này là 1.514 người.


Lúc bấy giờ, Titanic là con tàu có tải trọng lớn nhất thế giới. Tai nạn xảy ra khi Titanic đang thực hiện chuyến hành trình đầu tiên sau khi hạ thủy từ Southampton, Anh đến New York, Mỹ. Chỉ có 710 người được cứu sống trong tổng số 2.224 hành khách và thủy thủ đoàn của con tàu.

Tàu SS Kiangya chìm trên sông Hoàng Phố (Trung Quốc)


Ngày 4/12/1948, khi cách Thượng Hải 80km về phía Bắc, đoạn cửa sông Hoàng Phố, tàu SS Kiangya bất ngờ va phải mìn khiến phần đuôi tàu bị nổ. Số người thiệt mạng lên đến 3.920 người, phần lớn hành khách đi tàu là những người chạy nạn trong cuộc nội chiến ở Trung Quốc thời kỳ đó. Ước tính có khoảng 700 đến 1.000 người đã được các thuyền khác cứu sống.

Dona Paz chìm ở eo biển Tablas

Ngày 20/12/1987, tàu chở khách Dona Paz của Philippines đang trên đường di chuyển từ đảo Leyte đến Thủ đô Manila đã va chạm với một tàu chở dầu Vector ở eo biển Tablas. Vụ tai nạn đó đã khiến con tàu bốc cháy rồi chìm xuống biển khiến 4.341 hành khách thiệt mạng, chỉ có 24 người may mắn sống sót.


Với thảm họa hàng hải kinh hoàng trên, tàu Dona Paz được gọi là "Titanic của châu Á. Sau vụ tai nạn đó, người ta còn phát hiện giấy phép hoạt động của tàu Vector đã hết hạn và thủy thủy đoàn cũng không có giấy phép hành nghề.

Tàu MS Estonia chìm ngoài khơi quần đảo Turku

Vụ tai nạn của tàu MS Estonia xảy ra lúc 0h55 đến 1h50 ngày 28/9/1994, khi con tàu băng qua biển Baltic trên đường từ Tallinn (Estonia) tới Stockholm (Thụy Điển).

MS Estonia được đóng mới vào năm 1979 tại xưởng đóng tàu ở Papenburg, Đức. Khi gặp nạn, tàu đang chở 989 hành khách và thủy thủ đoàn.


Khi con tàu xấu số di chuyển tới vùng biển ngoài khơi quần đảo Turku thì xuất hiện một vết nứt lớn bên mạn phải, sau đó bị nghiêng 30-40 độ về bên phải. Vụ tai nạn gây mất điện trên toàn bộ con tàu, làm cho hệ thống định vị và báo động của nó không thể hoạt động được.Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng 852 người, chỉ 137 hành khách được cứu sống.

Tàu MV Le Joola đắm ngoài khơi Senegal

MV Le Joola là một chiếc tàu của chính phủ Senegal bị lật ngoài khơi Gambia ngày 26/9/2002. Vụ việc đã dẫn tới cái chết của ít nhất 1.863 người có mặt trên tàu.

Ngày 26/9/2002, tàu Joola ra khơi từ Ziguinchor, vùng Casamance, tuyến đường nối phía Nam với thủ đô Dakar của Senegal. Chiếc tàu được thiết kế chở 580 người, nhưng đã chở tới gần 2.000 hành khách vượt đại dương.

21h cùng ngày, chiếc tàu đi vào vùng ảnh hưởng của một cơn bão ngoài khơi bờ biển Gambia nên đã xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng. Báo cáo chi tiết cho thấy toàn bộ vụ việc xảy ra trong vòng chưa đầy năm phút, thuyền cứu sinh cũng đã được triển khai nhưng chỉ có 25 người may mắn ngồi trên đó. Phải đến sáng hôm sau, lực lượng cứu hộ của chính phủ mới tới hiện trường nhưng họ cũng không tìm thấy nhiều người còn sống sót.

Tàu Princess of Stars chìm ở bờ biển San Fernando

Sự cố chìm tàu Princess of Stars xảy ra vào ngày 21/6/2008 ở vùng biển cách thành phố duyên hải San Fernando thuộc tỉnh Romblon, Philippines 3-4 mét sau khi con tàu phải hứng chịu những con sóng lớn do bão gây ra.

Bộ phận máy của tàu gặp trục trặc vào chiều 21/6 và đã phát tín hiệu cấp cứu. Một tàu lớn được cử ra ngoài khơi để ứng cứu tuy nhiên, sóng to và gió lớn đã cản trở các lực lượng cứu hộ tiếp cận tàu Princess of Stars. Vụ chìm tàu này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 800 người.

Tàu Costa Concordia lật nghiêng trên biển

Ngày 13/1/2012, tàu Costa Concordia khởi hành từ Civitavecchia, gần Rome chở theo 4.234 người chạy khắp duyên hải Italy. Vài giờ sau khi khởi hành, tàu va phải đá ngầm và lật nghiêng.


5 người đã xác định là thiệt mạng và vẫn còn hơn chục người nữa mất tích nhưng phần lớn hành khách trên tàu vào lúc xảy ra tai nạn đã được cứu.

Trong khi con tàu có đủ số thuyền cứu sinh cho tất cả mọi người, thì khi tàu bị nghiêng, rất khó có thể hạ thủy các tàu cứu hộ và một số hành khách phải nhờ tới trực thăng cứu hộ.

Một hành khách đã kể lại cảnh tượng náo loạn và kinh hoàng đó: "Chúng tôi đang ăn bữa tối thì đột nhiên đèn tắt, chúng tôi nghe thấy tiếng nổ lớn và một tiếng cứa lớn, và rồi tất cả mọi người ngã xuống sàn".

Tàu Sewol của Hàn Quốc chìm trên hành trình ra đảo Jeju

Tàu Sewol chở theo 459 hành khách trong đó có 338 học sinh và giáo viên trường trung học Danwon ở Ansan, tỉnh Gyeonggi đang trên đường ra tham quan đảo Jeju thì đột nhiên gặp nạn. Sự cố đã làm cho con tàu chìm xuống biển.


Trước đó, vào tối ngày 15/4, con tàu đã phải hoãn hành trình vì trời quá nhiều sương mù. Hiện tại công tác cứu hộ cứu nạn ở Hàn Quốc đang được ráo riết thực hiện. 4 hành khách đã thiệt mạng và còn gần 300 nạn nhân khác vẫn đang mất tích. Các nhà chức trách Hàn Quốc nói rằng cơ hội sống sót của các hành khách đang bị mắc kẹt trong các khoang tàu vô cùng mong manh.

(Tổng hợp)