Những sự kiện nổi bật trên thế giới những năm đầu thế kỷ 21 qua ảnh (P1)

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 10/05/2014

Cùng điểm lại những sự kiện thế giới nổi bật trong những năm đầu thế kỷ 21.


Người dân trên toàn thế giới hòa mình chào đón Thiên niên kỷ mới. Ảnh chụp năm 2000.


Chú chó Zanjeer đã cứu hàng ngàn mạng sống trong nhiều cuộc đụng độ ở Mumbai vào tháng 3/1993 bằng việc đánh hơi phát hiện 3,329kg chất nổ RDX, 600 kíp nổ, 249 quả lựu đạn và 6406 viên đạn. Năm 2000, Zanjeer mất vì chứng sưng phổi và ung thư xương. Tang lễ của 
Zanjeer được tổ chức trang trọng với sự chứng kiến của tất cả quan chức cảnh sát cấp cao.


Năm 2000, tại Thế vận hội Sydney, đoàn vận động viên của Hàn Quốc và Triều Tiên đã cùng diễu hành dưới lá cờ thống nhất Hàn Quốc trong lễ khai mạc. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người vui mừng khi cho rằng quan hệ của Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tốt đẹp hơn. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của nhiều người, mối quan hệ này ngày càng trở nên xấu đi trong những năm sau này.


Tháng 11/1999, Elian Gonzalez (lúc đó mới 6 tuổi) đã cùng với mẹ rời Cuba bằng đường biển để hy vọng tìm cuộc sống tự do ở nước Mỹ, nơi cậu cũng có một vài thân nhân sinh sống. Chẳng may, sóng biển đã vùi dập thân xác người mẹ. Riêng cậu bé sống sót, được thân nhân định cư ở Miami đem về nuôi dưỡng. Trong ảnh: Tháng 4/2000, cậu bé người Cuba bị sở Di Trú Hoa Kỳ trả về Cuba. Câu chuyện này từng thu hút được sự chú ý của cả nước Mỹ, Cuba và thế giới. 


Steve Jobs giới thiệu chiếc iPod đầu tiên vào năm 2001.


Tổng thống Bush sửng sốt khi nghe Chánh văn phòng Nhà Trắng Andrew Card thông báo tin tức về vụ tấn công tòa Tháp đôi năm 2001. 


Đội lính cứu hỏa treo cờ trên đống đổ nát của tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Quốc tế năm 2001.


Cậu bé Nkosi Johnson mắc HIV/AIDS từ khi lọt lòng. Tuy nhiên, cậu bé Nkosi sau đó đã trở thành người diễn thuyết gây chú ý nhất tại Hội nghị quốc tế lần thứ 13 về AIDS. Em đã khuyến khích bệnh nhân AIDS bày tỏ cảnh ngộ của mình và thỉnh cầu được đối xử công bằng. Ảnh chụp năm 2001.


Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một bức ảnh minh họa lâu đời nhất của con người (trên 12.000 năm tuổi) tại khu vực Dordogne, Pháp vào năm 2001. 


Một cô gái trẻ bỏ khăn trùm mặt tại nơi công cộng lần đầu tiên 5 năm sau khi luật Sharia được ban hành.


 Hajra Catic, 1 người Hồi giáo sống sót sau vụ thảm sát Srebrenica năm 1995. Trong căn phòng của ông, hình ảnh của những người Hồi giáo Bosnia, nạn nhân của vụ thảm sát Srebrenica năm 1995, được dán đầy trên tường.


Quân đội Mỹ và đồng minh đổ bộ vào thủ đô Baghdad (Iraq) trong cuộc chiến năm 2003 nhằm lật đổ Tổng thống Saddam Hussein.


Người dân tập trung lấy nước tại chiếc giếng lớn ở ngôi làng Natwarghad, bang Gujarat, Ấn Độ. Hơn 1 triệu người vẫn sống trong tình trạng thiếu nước sạch.


Dịch SARS bùng nổ năm 2003 khiến các em nhỏ phải đeo khẩu trang khi học múa ba lê.


Thành phố New York chìm trong bóng tối vì mất điện năm 2003.


Sau vài tuần chiến đấu, quân đội Mỹ đã tiến được vào trung tâm thủ đô Iraq. Ngày 9/4/2003, lính Mỹ kéo đổ bức tượng Saddam Hussein ở quảng trường trung tâm. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Iraq cũng đang ẩn nấp. 


Cựu độc tài Saddam Hussein bị bắt vào năm 2003.


Lính cứu thương Richard Barnett của Hải quân Mỹ bế một em bé Iraq tại miền Trung nước này ngày 29/3/2003. Em bị lạc gia đình trong 1 cuộc đụng độ.


Ngày 1/5/2003, Tổng thống Bush có bài phát biểu trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln, với tấm biển ở phía sau ghi dòng chữ: "Nhiệm vụ đã hoàn thành". Trong bài phát biểu này, Tổng thống Bush tuyên bố chiến dịch tại Iraq đã kết thúc.


Năm 2003, tàu con thoi Columbia nổ tung trên bầu trời Texas. Cả 7 nhà du hành vũ trụ có mặt trên tàu Columbia đều tử nạn.


Động đất Ấn Độ Dương năm 2004 cướp đi sinh mạng của khoảng 200.000 người dân trên đảo Sumatra, Indonesia.


Một cô gái người Ukraine cắm những bông hoa hồng vào tấm chắn của lực lượng cảnh sát chống khủng bố trong cuộc Cách mạng Cam diễn ra vào cuối năm 2004.


Mark Zuckerberg và Dustin Moscovitz chụp ảnh vào năm 2004 sau khi cùng nhau lập nên trang mạng xã hội Facebook.


Một chiếc tàu hỏng hóc nặng nề sau vụ tấn công nhà ga khiến gần 200 người chết năm 2004. 


Nhờ một số thủ thuật vật lý phức tạp, các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã giúp kính thiên văn không gian Hubble "du hành" ngược thời gian tới 13,2 tỷ năm để chụp hình ảnh của gần 3.000 thiên hà với màu sắc sống động và độ nét cao. 


Các tay súng ly khai Chechnya chiếm giữ trường học Beslan, Nga và bắt giữ hơn 1.000 người. Cuộc khủng hoảng con tin ở trường học Beslan, Nga khiến 335 người thiệt mạng, trong đó có 186 nạn nhân là trẻ em dưới 17 tuổi. Trong ảnh: Một cảnh sát Nga mang cậu bé còn sống sót khỏi trường học ở Beslan.


Giáo hoàng John Paul II qua đời vào năm 2005.


Bức ảnh đoạt giải Ảnh báo chí năm 2005 đã lột tả được nỗi đau chia ly của người mẹ và đứa con tại một trung tâm cứu trợ khẩn cấp ở Tahoua, Niger. Bức ảnh đoạt giải lớn bởi nó là sự kết hợp cả vẻ đẹp, nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng. 


Cô Isabelle Dinoire trong bức ảnh trước và sau khi được thực hiện ca ghép mặt đầu tiên trên thế giới vào năm 2005.


Năm 2005, Kevin Berthia có ý định từ giã cõi đời tại cây cầu nổi tiếng về nạn tự tử ở Mỹ - cầu cổng vàng năm 2005. Tuy nhiên, chàng trai đã may mắn nhận được sự khuyên bảo, động viên của một người cảnh sát và tử bỏ ý định điên rồ của mình. Chính ông sau đó đã trở thành người rất tích cực trong việc chống nạn tự tử.


Vụ nổ xe buýt vào ngày 4/7/2005 khiến 52 người thiệt mạng và 700 người bị thương. 


Cô bé Tanisha Blevin, 5 tuổi, nắm tay một nạn nhân khác của cơn bão Katrina là cụ Nita LaGarde, 105 tuổi, khi họ được sơ tán từ trung tâm hội nghị tại New Orleans, Mỹ năm 2005. 


Tàu thăm dò Cassini của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) đã chụp lại được hình ảnh của sao Thổ năm 2006.


Hai cột sáng được chiếu từ các phố West và Morris tại Manhattan, New York, hôm 11/9/2006. Tròn 5 năm trước đó, hai chiếc máy bay bị bọn khủng bố khống chế, sau đó bị đổi hướng bay rồi lao thẳng vào hai tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới. Biểu tượng kinh tế Mỹ bị đánh sập trong chốc lát.


Nữ binh sĩ Terri Gurrola đoàn tụ cùng con gái sau 7 tháng phục vụ tại chiến trường Iraq. Ảnh chụp năm 2007.


Hàng nghìn người tập trung để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở Virginia Tech (Mỹ) năm 2007. Vụ xả súng trường học tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 32 người và khiến nhiều người khác bị thương.


Một người phụ nữ ôm chặt con khi cố gắng chống lại sự tấn công và đổ bộ của cảnh sát bang Amazonas ở Manaus, Brazil - những lực lượng được cử đến để di dời dân. 


Năm 2008, Michael Phelps ăn mừng sau khi giành được chiếc huy chương vàng thứ 14, lập kỷ lục thế giới người giành nhiều huy chương Olympics nhất.


Phố Wall trong cuộc khủng hoàng kinh tế toàn cầu 2008. 


Năm 2008, ông Barack Obama giành chiến thắng trong cuộc đua tranh chức Tổng thống Mỹ. Ông là vị Tổng thống da màu đầu tiên của quốc gia này.


Hhaing The Yu, 29 tuổi, ôm mặt khóc khi những hạt mưa vẫn tuôn rơi trên đống đổ nát sau trận bão kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người vô tội. Chỉ riêng thị trấn Bogalay, cách Yangon 90km về phía Tây Nam, đã có 10.000 người thiệt mạng vì bão vào năm 2008.


4 trong số 7 chú tê giác trắng phương Bắc cuối cùng được đưa từ vườn bách thú của Cộng hòa Séc tới 1 công viên Châu Phi nhằm tránh sự tuyệt chủng của loài động vật quý hiếm này.


Ngày 15/1/2009, chiếc máy bay Airbus A320-214 của hãng hàng không US Airways số hiệu 1549 gặp trục trặc trong hành trình bay từ thành phố New York tới Charlotte, North Carolina. Không lâu sau khi rời mặt đất, chiếc phi cơ va chạm với một đàn ngỗng di cư khiến các động cơ của nó hỏng hoàn toàn. Trước tình thế nguy cấp, phi công buộc phải hạ cánh chiếc máy bay xuống sông Hudson ở giữa trung tâm tài chính Manhattan, New York. Cú hạ cánh xuống sông Hudson trở nên ngoạn mục bởi tất cả 155 hành khách và phi hành đoàn không gặp phải bất kể chấn thương nặng nào trong quá trình hạ cánh. Chiếc máy bay gần như còn nguyên vẹn sau khi chạm nước. 


Tổng thống Nga Vladimir Putin cởi trần trong 1 lần nghỉ dưỡng và săn bắn tại Siberia năm 2009.


Một người lính cứu hỏa cứu sống chú gấu trong trận hỏa hoạn ở Australia năm 2009.


Hình ảnh của các phi hành gia Mỹ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế năm 2010.


Cậu bé Kiki, 7 tuổi, được cứu sống khỏi đống đổ nát và trở về trong vòng tay mẹ sau trận động đất ở Haiti năm 2010.

Nữ vận động viên Jaqueline Kiplimo giúp một vận động viên khuyết tật người Trung Quốc uống nước khi đang thực hiện phần thi đấu trong giải Marathon Quốc tế Zhengkai năm 2010.


Nữ phi hành gia người Mỹ Tracy Caldwell Dyson đã có những khoảnh khắc tuyệt vời khi nhìn ngắm được trái đất qua cửa sổ của Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) năm 2010.

(Tổng hợp theo Distractify)