Những con số tai nạn giật mình trong 9 ngày nghỉ Tết

Q.T (Tổng hợp), Theo Trí Thức Trẻ 00:52 24/02/2015

Chỉ trong 9 ngày đầu năm Ất Mùi, cả nước có đến 317 người chết vì tai nạn giao thông, 509 người bị thương, hơn 5.400 người nhập viện vì đánh nhau...

317 người chết vì tai nạn giao thông dịp Tết

Trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 15 đến 23-2), cả nước xảy ra 536 vụ tai nạn giao thông làm 317 người chết, bị thương 509 người.


Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc y tế cho bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông - Ảnh: TTO

So với kỳ nghỉ Tết 2014, số người chết tăng 35 người. Đó là thống kê sơ bộ của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tính đến chiều 23-2. Như vậy bình quân mỗi ngày có hơn 35 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông.

Trong đó, đường bộ xảy ra 525 vụ, làm chết 308 người, bị thương 505 người; đường sắt 10 vụ, làm chết 9 người, bị thương 3 người; đường thủy nội địa 1 vụ, làm bị thương 1 người.

So với cùng kỳ Tết Giáp Ngọ năm 2014, giảm 40 vụ tai nạn giao thông (giảm 6,9%) nhưng tăng 35 người chết (tăng 12,4%), giảm 82 người bị thương (giảm 13,9%).

Riêng ngày mùng 5 tết (23-2), xảy ra 70 vụ tai nạn giao thông làm chết 44 người, bị thương 68 người. Trong đó đường bộ 69 vụ, làm chết 43 người, bị thương 68 người; đường sắt 1 vụ, làm chết 1 người.

Đến thời điểm này đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết 14 người, bị thương 1 người. Cụ thể tại  Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra 1 vụ làm chết 3 người; tại Hưng Yên 1 vụ, 5 người chết; tại Hải Dương 1 vụ làm chết 3 người, bị thương 1 người; tại Quảng Nam xảy ra 1 vụ làm chết 3 người.

1/3 số ca chấn thương sọ não là do không đội mũ bảo hiểm

Theo Thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, chỉ trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015 toàn quốc xảy ra  340 vụ tai nạn giao thông, làm chết 199 người, bị thương 326 người.

Đặc biệt tại Hà Nội, tình trạng người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy ý thức kém, không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, kẹp 4, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ... diễn ra rất phổ biến. Có đến 49/169 trường hợp chấn thương sọ não cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức chỉ vì lý do không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.


Vi phạm trật tự an toàn giao thông diễn ra ở mọi thành phần, lứa tuổi trong dịp nghỉ Tết - (Ảnh: Infonet).

Tình trạng vi phạm an toàn giao thông diễn ra phổ biến có lẽ là lý do khiến số người chết tăng lên, mặc dù số vụ tai nạn có giảm đi so với dịp tết năm ngoái. Đặc biệt trong dịp Tết này, số người chết do TNGT liên quan đến mô tô, xe máy tăng cao và diễn biến phức tạp do người tham gia giao thông sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, kẹp 4, lạng lách đánh võng vi phạm nghiêm trọng pháp luật trật tự an toàn giao thông.

8 ngày nghỉ Tết, hơn 5.400 người nhập viện vì đánh nhau

Báo cáo chưa đầy đủ của Bộ Y tế, tính từ 28 đến hết ngày mồng 4 Tết Ất Mùi, cả nước có đến trên 5.400 người nhập viện do đánh nhau, với 19 người tử vong.

So với tết năm 2014, số người tử vong do đánh nhau đã tăng thêm 4 người. Trong 63 tỉnh thành, TP. HCM có số người vào viện vì lý do lãng xẹt: đánh nhau là cao nhất, với gần 320 người, kế đó là các tỉnh thành An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Kiên Giang...

Cũng theo báo cáo này, trong tám ngày nghỉ tết đã có trên 204 ngàn người phải nhập viện cấp cứu, bên cạnh tai nạn giao thông tăng vọt, thì số lượng người bị các tai nạn trong sinh hoạt phải vào viện cũng rất cao, trên 15.700 người.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục cập nhật số liệu từ địa phương để cảnh báo người dân phòng tránh các loại tai nạn, trong đó có đánh nhau phải vào viện trong dịp lễ tết đang nổi lên như một vấn đề xã hội.

21 người bị tai nạn do pháo nổ

Dù đã cấm pháo từ lâu và cơ quan công an kiểm soát mua bán, vận chuyển pháo rất chặt chẽ, nhưng tết Ất Mùi cũng có tới 21 người bị tai nạn do pháo nổ, 23 người bị tai nạn các chất nổ khác và trên 1.600 người nhập viện do ngộ độc thức ăn.