Nhìn lại những hình ảnh hào hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Linh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 14:45 07/05/2014

Ngày hôm nay của 60 năm về trước, một dân tộc nhỏ bé đã chiến thắng một đế quốc lớn khiến cả thế giới sững sờ. Đó là một trận chiến chấn động địa cầu mà quân và dân Việt Nam đã khiến kẻ thù phải khiếp sợ tại Điện Biên Phủ.

Cách đây 60 năm, trên mảnh đất Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, Bác Hồ, quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, không ngại hi sinh, gian khổ làm nên chiến thắng vĩ đại “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. 

Hôm nay (7/5), hàng triệu người con đất Việt hướng về Điện Biên Phủ - nơi có biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã hi sinh xương máu vì tổ quốc, nơi đã có những con người ngày đêm kéo pháo lên đỉnh đồi trong những giờ khắc quan trọng của dân tộc, nơi những chiếc xe thồ thô sơ đã chiến thắng bất cứ loại vũ khí hiện đại nào của kẻ thù...

Cùng nhìn lại những hình ảnh hào hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954:

Liên tiếp thất bại trước mục tiêu quay lại xâm lược Việt Nam, cuối năm 1953, Pháp chọn Điện Biên Phủ để làm đồn trú. Pháp cho tiến hành xây dựng và tập trung lực lượng cơ động lớn, mở rộng quân đội bản địa, càn quét bình định vùng kiểm soát. Thực hành tấn công chiến lược ở vùng Khu V., Navarre được nhà nước Pháp cấp thêm cho 9 tiểu đoàn tinh nhuệ. Viện trợ Mỹ tăng vọt, chiếm đại đa số chi phí chiến tranh. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được ra đời án ngữ miền Tây Bắc Việt Nam, kiểm soát liên thông với Thượng Lào để làm bẫy nhử, thách thức quân chủ lực Việt Minh tấn công. Theo kế hoạch của Pháp, quân Việt Minh sẽ bị nghiền nát tại đó. (Trong ảnh là Phó tổng thống Mỹ Ních-xơn kiểm tra tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ tháng 1/1954).

Pháp tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh, một “Pháo đài không thể công phá”, nhằm thu hút lực lượng của ta vào đây để tiêu diệt. Điện Biên Phủ trở thành khâu chính, là trung tâm của kế hoạch quân sự Na Va. (Trong ảnh là Trung tướng O Danien - Chủ tịch hội đồng cố vấn của Mỹ ở Đông Dương kiểm tra tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ tháng 3/1954).

Điện Biên Phủ được Pháp xây dựng thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, gồm các tiểu đoàn bộ binh và quân dù thiện chiến nhất của Pháp, có hỏa lực mạnh của pháo, xe tăng và không quân chi viện, kết hợp với hệ thống công sự và chiến hào vững chắc, với lưới thép gai và lưới mìn dày đặc.
Hầm súng 12,7mm của Pháp.



Quân dân ta đã chuẩn bị tích cực với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, ta đã huy động 261.464 lượt dân công vận chuyển hàng ngàn tấn lương thực, vũ khí , làm hàng ngàn km đường để vận chuyển, đào hàng trăm km đường hầm ôm chặt lấy Điện Biên Phủ. (Trong ảnh là dân công cùng bộ đội xẻ đường để kéo pháo).

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch.

Cách đây 60 năm, trên mảnh đất Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, Bác Hồ, quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, không ngại hi sinh, gian khổ làm nên chiến thắng vĩ đại “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. 

Vận chuyển lương thực bằng thuyền mảng cho mặt trận Điện Biên Phủ.

"Tiếng hát át tiếng bom".


Thương binh được chăm sóc chu đáo tại mặt trận


17h30 ngày 13/3/1954, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh nổ súng tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Mệnh lệnh công kích.

Trận chiến diễn ra ác liệt.

Sau 6h30 phút chiến đấu, cờ "Quyết chiến quyết thắng" của Hồ Chủ Tịch được cắm trên cụm cứ điểm Him Lam.

Trong đêm 13/3/1954, Pháo binh của Pháp đã dội 6.000 viên đại bác 
xuống xung quanh cứ điểm Him Lam, hòng chặn các mũi xung kích của ta.

Chiếc máy bay thứ 36 của quân Pháp bị súng phòng không của trung đoàn 367 (Đại đoàn 351) bắn rơi tại Hồng Cúm.

Hình ảnh bếp Hoàng Cầm tại mặt trận.

Tiếng nổ khối bốc phá 1 tấn của ta tại đồi A1 làm hiệu lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận ngày 6/5/1954.

Trên 1 vạn tù binh bị bắt sống tại mặt trận Điện Biên Phủ.


17h30 ngày 7/5, tướng chỉ huy Christian de Castries và toàn ban tham mưu tập đoàn cứ điểm bị bắt sống.

Các chiến sĩ của ta mang cờ "Quyết chiến quyết thắng" và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hoa trên xe tăng của chiến dịch diễu hành mừng chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lễ ký hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

“Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt”.

(Ảnh: Triển lãm Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử (Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân Văn)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày