Nhiều nước trên thế giới cùng tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất

, Theo Trí Thức Trẻ 01:17 30/03/2014

Ngày hôm nay, rất nhiều quốc gia đã cùng nhau tắt đèn để hưởng ứng 1 Giờ Trái Đất. Những hình ảnh so sánh sự khác nhau của nhiều địa điểm nổi tiếng trước và sau khi tắt đèn.

Giờ Trái Đất bắt đầu được khởi xướng tại Sydney (Australia) vào năm 2007. Sau đó, ý tưởng này lan rộng ra khắp thế giới. Trong ảnh: Cầu cảng Sydney và Nhà hát Con sò trước và sau khi tắt đèn. Đây là 1 trong những điểm đầu tiên trên thế giới tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất. 

Người dân Australia tập trung trước Cầu cảng Sydney và Nhà hát Con sò để cùng hưởng ứng 1 Giờ Trái Đất. 

Ảnh chụp tháp Taipei 101 ở Đài Bắc trước và sau khi tắt đèn.

Sự đối lập của trung tâm thương mại World Porters ở thành phố Yokohama, Nhật Bản, trước và sau khi tắt đèn.

Hình ảnh trước và sau Giờ Trái Đất tại ngôi đền Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahawihan của Bangkok, Thái Lan vào ngày 29/3/2014. Khoảng 7.000 thành phố trên toàn thế giới đã cùng nhau tham gia tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014, nhằm quyên góp được hàng nghìn USD cho các dự án xanh.. 

Những em nhỏ mặc bộ quần áo của Người Nhện để chào mừng Giờ Trái Đất tại ngoại ô Tokyo, Nhật Bản vào ngày 29/3/2014. 

Khu vực Marina Bay ngay trước khi Giờ Trái Đất bắt đầu. Năm nay, sự kiện Giờ Trái Đất tại Singapore do Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế WWF tổ chức. Đáng chú ý, dàn sao của bộ phim Người nhện mới "Amazing Spider-Man 2" sẽ giúp tắt đèn ở khu vực Marina Bay.

Người dân Singapore diễu hành kêu gọi mọi người cùng tham gia Giờ Trái Đất vào ngày 29/3/2014. 


Một người đàn ông xếp nến trong Giờ Trái Đất ở Manila vào ngày 29/3/2014.

(Theo NDTV)