Nhiều người bị chấn thương sọ não trong ngày Tết

Vnexpress, Theo 23:46 01/01/2013

Chỉ riêng Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, từ ngày 29/12 đến chiều 1/1 đã có hơn 700 trường hợp nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong số đó, hơn 250 ca tai nạn giao thông với hầu hết bệnh nhân chấn thương sọ não.

Bác sĩ Thương Thế Hiệp, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chỉ riêng ngày đầu năm, từ sáng đến 14h đã có 18 trường hợp bị tai nạn giao thông phải nhập viện, trong đó 15 ca chấn thương sọ não.

Nhiều người bị chấn thương sọ não trong ngày Tết 1

Nhiều ca nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh:Thiên Chương

"Trong số các bệnh nhân có một trường hợp phải mổ cấp cứu khẩn, một số trường hợp khác tụ máu màng cứng phải chuyển đến phòng hồi sức ngoại thần kinh để theo dõi. Hầu hết bệnh nhân đều trong tình trạng nguy kịch", bác sĩ Hiệp nói.

Số liệu thống kê từ ngày 29/12 đến ngày 31/12 ghi nhận gần 700 ca cấp cứu trong đó có hơn 250 trường hợp bị tai nạn giao thông và khoảng 150 người bị chấn thương sọ não. Hai trường hợp đến bệnh viện được vài chục phút thì tử vong. Phần lớn bệnh nhân được đưa đến cấp cứu là người ở các tỉnh lân cận.

Cũng theo bác sĩ Hiệp, phần lớn các trường hợp bị tai nạn giao thông là do chạy xe máy đâm nhau hoặc tự lái xe rồi tự ngã. Điều đáng lưu ý là hầu hết bệnh nhân chấn thương sọ não là người đã dùng bia rượu trước khi điều khiển phương tiện giao thông.

Các bác sĩ đánh giá số ca cấp cứu trong 4 ngày Tết Dương lịch là không cao hơn so với năm trước, tuy nhiên tình hình vẫn đáng báo động.

Nhiều người bị chấn thương sọ não trong ngày Tết 2

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy luôn đầy bệnh nhân trong 4 ngày lễ. Ảnh:Thiên Chương

Tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, số liệu hoạt động cấp cứu khám chữa bệnh tại các bệnh viện ở TP HCM trong 4 ngày lễ ghi nhận có hơn 39.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị, trong đó có hơn 3.300 ca cấp cứu.

Đại diện Bệnh viện Trưng Vương cho biết, trong số các bệnh nhân đến khám có gần 3.500 người phải nhập viện với 599 ca tai nạn giao thông với 2 người tử vong trên đường cấp cứu. Hầu hết bệnh nhân bị tai nạn giao thông còn lại đều đến bệnh viện trong tình trạng nặng do đa chấn thương và chấn thương sọ não với 11 trường hợp phải phẫu thuật cấp cứu.

Thống kê cũng cho thấy, gần bằng với số ca cấp cứu vì tại nạn giao thông là tai nạn sinh hoạt với hơn 500 bệnh nhân. Nguyên nhân chủ yếu là trượt ngã, va đập, ấu đả, bất cẩn, tai nạn lao động. Số ca nhập viện còn lại là các bệnh lý khác.