Nhiệt độ xuống 7,4 độ C, Sa Pa chìm trong giá rét

Tuổi trẻ, Theo 17:09 27/11/2015

Sáng 27-11, nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) giảm chỉ còn 7,4 độ C. Đây là mức nhiệt độ thấp nhất kể từ đầu mùa đông đến nay.

1-e4d62
Thị trấn Sa Pa chìm trong sương mù và rét lạnh (ảnh chụp sáng ngày 27-11) - Ảnh: Hồng thảo

Theo ông Lưu Minh Hải - giám đốc Đài Khí tượng - thủy văn Lào Cai, nhiệt độ Sa Pa và nhiều nơi khác ở Lào Cai như Bắc Hà, Bát Xát, TP Lào Cai… giảm thấp là do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, có cường độ mạnh, từ phía bắc tràn tới.

Tại Sa Pa, mưa kéo dài kèm gió mùa đông bắc thổi mạnh, khiến nhiều du khách phải tìm mua quần áo ấm, tất chân, khăn quàng… để chống lại cái rét.

Mưa kéo dài làm các tuyến đường đi bộ (trekking) từ thị trấn Sa Pa xuống làng bản ở các xã Lao Chải, Tả Van… trơn trượt, nên nhiều du khách nước ngoài đã hủy bỏ tour trekking thăm bản làng đồng bào dân tộc ở đây.

Để tránh rét hại, nhiều người dân ở các xã Trung Chải, Sa Pả đã lùa trâu, bò xuống vùng thấp sát TP Lào Cai, cách nhà hơn 20km, để bảo đảm an toàn cho gia súc.

Ông Đỗ Văn Tân - trưởng Phòng GD-ĐT huyện Sa Pa - cho biết đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường các biện pháp chống rét hại, cần thiết có thể đốt lửa bằng củi trong lớp học để chống rét cho học sinh, nhằm duy trì việc dạy và học bình thường.

Trong trường hợp nhiệt độ xuống thấp đến mức dưới 5 độ C mới cho học sinh nghỉ học, bởi ở Sa Pa trong mùa đông, nhiệt độ thường xuống thấp trong thời gian kéo dài.

2-e4d62
Du khách tham quan chụp ảnh trong sương mù và rét lạnh - Ảnh: Hồng thảo

3-e4d62
Sa Pa rét lạnh và sương mù giăng kín, đứng cách ra nhau vài mét đã không nhìn rõ - Ảnh: Hồng Thảo
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày