Nhật Bản: Tuyết dày hơn 200cm, ít nhất 11 người chết

, Theo Trí Thức Trẻ 18:47 19/12/2014

Người dân Hokkaido (Nhật Bản) đang phải sống trong cơn bão tuyết lớn từ hôm thứ 4 gây nhiều thiệt hại nặng nề, đã có ít nhất 11 người chết.

Vào hôm thứ 4 (17/12) toàn bộ khu vực miền bắc Nhật Bản đang chìm trong một trận bão tuyết lớn. Chỉ 24h trong ngày 17, lớp tuyết bao phủ đảo Hokkaido đã dày tới 70cm.

Nhật Bản: Tuyết dày hơn 200cm, ít nhất 11 người chết 1
Lớp tuyết dày ở Hokkaido, Nhật Bản.

Nhật Bản: Tuyết dày hơn 200cm, ít nhất 11 người chết 2
Tuyết dày gây khó khăn trong di chuyển của người dân.

Tuyết dày đã ảnh hưởng tới giao thông đi lại địa phương. Hơn 550 chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy bỏ trong 2 ngày thứ 4 và thứ 5. Khoảng 1.100 trường học đóng cửa và hàng nghìn hộ dân bị mất điện do ảnh hưởng của bão tuyết.

"Tính đến cuối đêm thứ Năm, giờ địa phương, ở Tsunan tuyết đã dày tới 207cm, 7 địa điểm khác ở phía tây Honshu tuyết dày ít nhất 150cm”, ông Jon Erdman nói từ Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản.

Nhật Bản: Tuyết dày hơn 200cm, ít nhất 11 người chết 3
Tuyết phủ trắng xóa.

Nhật Bản: Tuyết dày hơn 200cm, ít nhất 11 người chết 4
Đã có ít nhất 11 người chết do bão tuyết.

Đài NHK cho biết đã có ít nhất 11 người chết do bão tuyết. Một người đã chết do chiếc xe trượt vào một tảng tuyết lớn, người khác bị chết dưới kho khi tuyết quá nặng đè sập mái nhà kho, một ngừời đàn ông được tìm thấy trên chiếc xe của mình bị tuyết phủ trắng xóa và được xác định chết do cơn đau tim. Tất cả các trường hợp tử vong đều do những nguyên nhân khách quan hay chủ quan từ trận bão tuyết.

Các quan chức thời tiết Nhật Bản cảnh báo cư dân của Hokkaido phải thận trọng đối phó với cơn bão tuyết lớn này.

Nhật Bản: Tuyết dày hơn 200cm, ít nhất 11 người chết 5

Nhật Bản: Tuyết dày hơn 200cm, ít nhất 11 người chết 6

Nhật Bản: Tuyết dày hơn 200cm, ít nhất 11 người chết 7

Nhật Bản: Tuyết dày hơn 200cm, ít nhất 11 người chết 8

Nhật Bản: Tuyết dày hơn 200cm, ít nhất 11 người chết 9

(Nguồn: Weather)