Nhà thầu cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân vụ sập giàn giáo Formosa

Nhật Quang, Theo Trí Thức Trẻ 17:16 27/03/2015

Trước sức “nóng” của hội trường phòng họp với hàng loạt câu hỏi “truy” trách nhiệm của gần 100 phóng viên, nhà báo, đại diện đơn vị thi công tại dự án đã cúi đầu mặc niệm, xin lỗi gia đình các nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc sập giàn giáo khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương nặng, vào sáng nay (27/3), lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ việc trên.

Tham dự buổi họp báo có các vị lãnh đạo tỉnh, giám đốc các sở, ban ngành tỉnh Hà Tĩnh. Tuy có mặt muộn hơn so với thời gian bắt đầu lịch họp nhưng các vị đại diện cho các đơn vị liên quan trực tiếp đến dự án luôn được hàng trăm phóng viên báo đài chờ đợi.

Sau các câu trả lời từ phía lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh Hà Tĩnh, hai vị đại diện của các Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa, Công ty Samsung C&T cũng nhận được hàng loạt các câu hỏi liên quan đến quá trình thi công công trình xảy ra sự cố, trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc trên.

Điềm tĩnh trước sức “nóng” của hội trường, ông Thái Chi Pháp, đại diện Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa đã yêu cầu những cộng sự bên cạnh đứng dậy và xin phép được gửi lời chia buồn sâu sắc, lời xin lỗi tới thân nhân các gia đình có người thiệt mạng và bị thương trong vụ sập giàn giáo xảy ra đêm ngày 25/3 vừa qua.

Đi kèm với lời xin lỗi là hành động cúi đầu mặc niệm những nạn nhân thiệt mạng, đồng thời, vị đại diện này cũng ngỏ lời xin lỗi tới các gia đình nạn nhân trước sự việc đau buồn. Bên cạnh đó, ông cũng gửi lời cảm ơn các lực lượng cứu hộ, các cơ quan chức năng của tỉnh và trung ương đã huy động tối đa sức lực, giảm thiểu hậu quả do vụ sập giàn giáo gây ra.

Ông Thái Chi Pháp, đại diện Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân.

“Chúng tôi rất xin lỗi về sự việc đã xảy ra, chúng tôi luôn mong muốn được hỗ trợ các gia đình nạn nhân để phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát người thân của họ”, ông Thái Chi Pháp nói.

Cũng với hành động tương tự, ông Chin Hyeng Ha, Giám đốc Văn phòng dự án Công ty Samsung C&T tại Cảng Sơn Dương cúi đầu mặc niệm những nạn nhân đã thiệt mạng, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các gia đình nạn nhân, sau đó mới đi vào phần trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ việc.

 Ông Chin Hyeng Ha, Giám đốc Văn phòng dự án Công ty Samsung C&T tại Cảng Sơn Dương cũng cúi đầu mặc niệm những nạn nhân đã thiệt mạng.

Ngoài ra, các vị đại diện các đơn vị thi công tại công trường bị sập đã thông tin các vấn đề liên quan đến các việc đảm bảo an toàn trong công tác thi công, cũng như các thiết bị tại công trình có được kiểm định trước khi đưa vào lắp đặt, nhưng lại không nói rõ các thiết bị này được kiểm định lần cuối vào thời gian nào.

Liên quan đến việc hỗ trợ các gia đình nạn nhân, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã hỗ trợ cho những gia đình có người thiệt mạng số tiền 5 triệu đồng, người bị thương là 2 triệu đồng. Phía Công ty Sam Sung đã hỗ trợ những gia đình có người chết số tiền là 30 triệu đồng.

Đại diện các nhà thầu cúi đầu xin lỗi gia đình các nạn nhân.

Sau khi có những thống kê cụ thể về số người bị thiệt mạng và số người bị thương, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục yêu cầu nhà thầu và các đơn vị sử dụng lao động thực hiện việc hỗ trợ đối với những người bị thương vong theo quy định.