Nhà báo Nhật Hoa - người "quen mặt" qua những chương trình thiếu nhi đầu tiên của VTV2

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 20/02/2016

Ít ai biết, Giám đốc phụ trách kênh Truyền hình Giáo dục VTV7, nhà báo Nhật Hoa chính là một gương mặt cực kỳ quen thuộc của thế hệ 9X khi gắn liền với các chương trình nổi tiếng được hàng triệu em nhỏ yêu thích như "Vì sao lại thế", "Kính vạn hoa", Robocon"...

Trong quá khứ, cứ vào khoảng 19h30, rất nhiều em nhỏ lại nài nỉ bố mẹ bật kênh VTV2 lên để theo dõi "ông kính tròn" giải đáp thắc mắc của hàng triệu em nhỏ với những câu hỏi bắt đầu bằng cụm từ "vì sao". Hình ảnh chị Nhật Hoa cũng trở nên quen thuộc từ đó. Rồi người ta lại thấy chị dẫn dắt ở chương trình trò chơi tìm hiểu kiến thức truyền hình dành cho thiếu nhi khác là Kính vạn hoa. Tiếp đến là Robocon, cuộc thi sáng tạo Robot dành cho sinh viên Việt Nam.

Clip: Gặp gỡ nhà báo Nhật Hoa

Ít ai biết, nhà báo Nhật Hoa vừa là nhà sản xuất, tham gia sáng tạo format, vừa là MC dẫn dắt, phụ trách nội dung cho tất cả chương trình ăn khách ấy. Sau này, chị còn là nhà sản xuất của nhiều series chương trình khoa học công nghệ, đem lại cảm hứng cho hàng triệu người như: 7 ngày công nghệ, Nhà sáng chế...

Nhà báo Nhật Hoa - người quen mặt qua những chương trình thiếu nhi đầu tiên của VTV2 - Ảnh 2.

Gương mặt đã trở nên quen thuộc với nhiều em nhỏ trên kênh VTV2

Khởi nghiệp truyền hình với bức thư đầy liều lĩnh của tuổi trẻ

Nhắc lại câu chuyện ngày đầu bén duyên với truyền hình, chị Hoa nói rằng, có lẽ, mọi thứ bắt đầu bằng những đam mê và cả sự liều lĩnh của tuổi trẻ. Năm đó, khi đang học ĐH Sư phạm Hà Nội chuyên ngành Vật lý, chị Hoa đã viết thư lên Đài Truyền hình nói rằng mình rất muốn làm các chương trình khoa học giáo dục dành cho thiếu nhi.

"Khi ấy tôi chỉ cảm thấy mình cũng có nhiều ý tưởng mới và biết đâu đấy, lại có thể xây dựng được chương trình truyền hình hay. Thế là tôi viết thư bày tỏ nguyện vọng với Đài và cũng rất may là được các cô/chú, anh/chị ở đó tạo cơ hội cho mình thử sức".

Nhà báo Nhật Hoa - người quen mặt qua những chương trình thiếu nhi đầu tiên của VTV2 - Ảnh 3.

Nhà báo Nhật Hoa - gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với các chương trình như "Vì sao lại thế?", "Kính vạn hoa", "Robocon", "7 ngày công nghệ"...

Chị Hoa đã huy động sự giúp đỡ từ bạn bè, học sinh của mình để xây dựng chương trình khoa học đầu tiên mang tên "Cuộc phiêu lưu của Mập và Còm". Chương trình là một cuộc phiêu lưu vào thế giới khoa học của hai chàng Mập và Còm để cùng nhau giải đáp thắc mắc về các hiện tượng khoa học kỳ thú.

"Tôi vẫn còn nhớ nhân vật Mập lúc ấy là do cậu Hoàng Tùng, người mà bây giờ đang là nghệ sĩ kịch câm nổi tiếng đảm nhận".

Rất tiếc, chương trình chỉ kéo dài được 2 số thì đã dừng lại. Tạm gác lại giấc mơ làm truyền hình, sau khi tốt nghiệp ra trường, chị Hoa có một năm làm giáo viên dạy học.

Nhà báo Nhật Hoa - người quen mặt qua những chương trình thiếu nhi đầu tiên của VTV2 - Ảnh 4.

Nhà báo Nhật Hoa vừa là nhà sản xuất, tham gia sáng tạo format, vừa là MC dẫn dắt, phụ trách nội dung cho nhiều chương trình

"Sau đó thì tôi được anh Phạm Việt Tiến, Phó tổng Giám đốc của VTV bây giờ, mời quay lại công tác tại phòng thiếu nhi của Ban khoa giáo - Đài truyền hình Việt Nam. Sau đó, tôi lại chuyển về phòng Khoa học công nghệ... Cho đến năm 2015, tôi được Ban lãnh đạo Đài giao cho nhiệm vụ nghiên cứu thành lập kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia - VTV7. Chớp mắt một cái, tính đến giờ đã là 20 năm gắn bó với VTV".

Những kỉ niệm khó quên

Nếu như nhân vật Mập do nghệ sĩ kịch câm Hoàng Tùng đảm nhận thì ở một chương trình khác mang tên "Vì sao lại thế", cả hai nhân vật Trang và Hiếu đều là em họ của chị Nhật Hoa.

Chị Hoa nói mình từng làm rất nhiều chương trình khoa học, giáo dục nhưng đây chính là chương trình mà chị ấn tượng nhất. "Tôi vẫn nhớ rõ cảm xúc khi lần đầu nghe ca khúc của chương trình do bác Phạm Tuyên sáng tác. Tôi thấy bài hát "Vì sao lại thế" thực sự rất hay. Tôi thậm chí còn in cả bản nhạc phổ của ca khúc rồi treo, dán khắp nhà (cười)".

Nhà báo Nhật Hoa - người quen mặt qua những chương trình thiếu nhi đầu tiên của VTV2 - Ảnh 5.

Chị từng tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý của ĐH Sư phạm Hà Nội, ngành Kỹ sư Tin học quản lý của Viện ĐH mở Hà Nội.

Ý tưởng thực hiện chương trình dựa vào những thắc mắc rất tự nhiên của chị Nhật Hoa. Đó là chuyện mỗi ngày chúng ta lại có thêm biết bao điều chưa kịp hiểu và rồi mỗi người đều có cả tỷ những câu hỏi "vì sao lại thế" cần được giải đáp.

"Chương trình phát sóng được 26 số thì dừng lại nhưng đến giờ vẫn còn rất nhiều người nhớ. Thỉnh thoảng ra đường cũng có người hỏi tôi, có phải ngày xưa từng xuất hiện ở trên chương trình đó hay không. Cũng có lúc tôi chợt nghe thấy ai đó nghêu ngao hát ca khúc "Vì sao lại thế"... Mỗi lúc như thế, tôi đều thấy rất vui". Một chương trình khác cũng để lại cho chị Hoa nhiều kỉ niệm - đó chính là Robocon. "Tôi vẫn còn nhớ năm 2001, khi nhận nhiệm vụ tổ chức chương trình này, ở Việt Nam, khái niệm Robot vẫn còn khá xa lạ".

Chị Hoa cùng ê-kíp đi đến nhiều trường ĐH lớn, gặp gỡ các giảng viên và hầu hết đều nói là sinh viên Việt Nam không thể chế tạo nổi Robot. Sau đó, chị được gặp GS, TS. Lê Hoài Quốc, giảng viên ĐH Bách khoa TP. HCM (hiện đang là Giám đốc khu Công Nghệ cao TP. HCM). GS. Quốc có nói, nếu VTV tổ chức cuộc thi, ông có thể huy động được hơn 10 đội tham dự.

Nhà báo Nhật Hoa - người quen mặt qua những chương trình thiếu nhi đầu tiên của VTV2 - Ảnh 6.

Người phụ nữ có đam mê và luôn yêu thích công việc của mình.

"Tôi mạnh dạn đề xuất với ban lãnh đạo VTV phát động cuộc thi tự do. Rất may, năm đầu tiên đã có 26 đội tuyển đăng kí dự thi. Ngay trong năm đầu tiên, đội tuyển Telematic của ĐH Bách khoa TP. HCM, đại diện của Việt Nam, cũng đã giành giải nhất cuộc thi khu vực châu Á Thái Bình Dương".

Chị kể, gắn bó với Robocon, có những giây phút chị nhìn thấy các sinh viên đứng trên sân khấu, chắp tay cầu nguyện cho Robot chạy, lúc họ chịu ướt và dành áo mưa che chắn cho Robot, khoảnh khắc chị rơi nước mắt khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng trên đấu trường Quốc tế... tất cả mọi thứ, đến bây giờ đối với chị vẫn là những kỉ niệm không thể nào quên.

Nhà báo Nhật Hoa - người quen mặt qua những chương trình thiếu nhi đầu tiên của VTV2 - Ảnh 7.

Nhà báo Nhật Hoa hiện là GĐ phụ trách kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7.

Bây giờ chị Hoa đã là Giám đốc phụ trách kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7. Khác với khi còn công tác ở Ban khoa giáo, áp lực đè lên đôi vai chị lúc này đang được nhân lên gấp nhiều lần. Thế nhưng chị luôn tỏ ra vui vẻ và hài lòng về cuộc sống của mình.

"Tôi rất yêu các chương trình giáo dục qua truyền hình nên tôi thấy mình hạnh phúc khi được làm việc ở VTV7. Tôi nghĩ người ta chỉ có thể làm tốt khi người ta thực sự yêu thích. Trong cuộc sống cũng vậy, bạn sẽ đạt được sự cân bằng khi có đam mê và yêu thích công việc bạn đang làm, dù đó là việc cơ quan hay việc nhà", chị Nhật Hoa nói thêm.

Nhà báo Nhật Hoa tên đầy đủ là Nguyễn Thị Kim Hoa.

Chị từng tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý của ĐH Sư phạm Hà Nội, ngành Kỹ sư Tin học quản lý của Viện ĐH mở Hà Nội.

Chị từng là nhà sản xuất, dẫn chương trình của nhiều chương trình quen thuộc như Vì sao lại thế, Kính vạn hoa, Robocon, 7 ngày công nghệ, Nhà sáng chế...

Khởi đầu với công việc ở phòng thiếu nhi. Đến nay, nữ nhà báo này đang là Giám đốc Trung tâm sản xuất các chương trình Giáo dục - kênh VTV7 của Đài truyền hình Việt Nam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày