Nguy cơ vỡ đập, Quảng Ninh di dời khẩn cấp hơn 90 hộ dân

Thiên Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 22:58 29/07/2015

Toàn bộ 94 hộ dân với 350 nhân khẩu ở khu 4, phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã được di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực ngập lụt do lo ngại nguy cơ vỡ đập 790 ở Cẩm Phả.

Theo tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ninh từ ngày 30/7 đến ngày 3/8 sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và có khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét và dông, lốc trên biển. Từ sáng 29/7, tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa và nhỏ, đến trưa thì dần tạnh, thời tiết khô ráo không mưa nên thuận tiện cho việc dọn dẹp. Nhân dân cùng chính quyền địa phương đã cùng nhau dốc sức chung tay vào công cuộc khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Hiện vẫn còn nhiều du khách mắc kẹt tại đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm cấm toàn bộ tàu thuyền xuất bến cả 2 chiều Cô Tô và đất liền nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho mọi người.

Ở TP Cẩm Phả, để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, thành phố đã thực hiện vận động và cưỡng chế di dời hơn 90 hộ dân ở các khu vực nguy hiểm. Ngoài việc di dân đến nơi an toàn, việc cứu đập được thành phố khẩn trương thực hiện, bởi nếu tình huống vỡ đập xảy ra thì thiệt hại đối với thành phố Cẩm Phả sẽ rất nặng nề.

Trong trường hợp khẩn cấp, người dân có thể gọi điện thoại về Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tỉnh để có hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời theo số điện thoại 033.3846.704.

1-c6a40
Công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ được triển khai nhanh chóng.

2-c6a40
Đoạn đường dẫn vào khu dân cư bị nước lũ chia cắt.

3-c6a40
Hành  khách trên xe tranh thủ mua đồ ăn khi xe dừng lại chờ nước rút

4-c6a40
Mặc dù nước đã rút nhưng mực nước vẫn đọng lại khá cao khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn

5-c6a40
Một số hộ gia đình vẫn đang bị cô lập do ở vùng thấp trũng, nước chưa thể rút

6-c6a40
Nhiều ngôi nhà tại phường Cao Xanh - TP. Hạ Long bị sụt lún nghiêm trọng sau mưa lũ.

7-c6a40
Nhiều nơi ở của người dân trở nên tan hoang.

8-c6a40
Ông Lê Quang Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp đến hiện trường vụ sụt lún tại cảng Tuần Châu để chỉ đạo khắc phục hậu quả.

9-c6a40
Sau trận lũ, đất đá tràn lan trên các tuyến đường Quảng Ninh.

10-c6a40
Các cảng tàu thuyền và dịch vụ thuyền du lịch ở Quảng Ninh đã tạm ngừng hoạt động trong thời gian mưa lũ

11-c6a40
Tại dốc Bụt (phường Quang Hanh - TP. Cẩm Phả) vẫn đang bị ngập nặng, phương tiện di chuyển khó khăn

12-c6a40
Tranh thủ nước rút và tạnh mưa, nhiều người dân đi câu cá ngay trên hồ ở sát nhà 

13-c6a40
Trời mưa nhẹ nên các hộ gia đình tranh thủ xả nước lũ trong nhà
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày