Người thân không ký biên bản vì "nhân tình" của chồng không có mặt trên xe

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 14:58 23/10/2015

Tại buổi phục dựng, việc diễn lại cảnh chồng ngồi trong cabin, vẫn điều khiển xe chạy dẫn đến tai nạn cho vợ không được dựng lại. Do đó, sau khi tiến hành dựng xong, cơ quan chức năng viết biên bản, phía người nhà nạn nhân nhất quyết không ký, không đồng ý với nội dung trong biên bản.

Trước đó vào ngày 12/10, việc dựng lại hiện trường đã tạm hoãn vì người dân bức xúc vây xung quanh xe ô tô người chồng. Sáng nay, vẫn có rất đông người dân hiếu kì đến theo dõi vụ việc.

Clip: Công an phục dựng hiện trường vụ tai nạn

16-177ba
CSGT huyện Hóc Môn đo đạc vị trí vụ tai nạn để dựng hiện trường.

14-b947f
Vẽ lại vị trí.

9-0e7b5
Vị trí trên vạch dừng đèn đỏ, vết cày dài 3,2 m và chiều cao từ kính chiếu hậu xuống đất là 1,8m.

che-eeb67
H.T.M (người chồng, áo đen) luôn nhìn về hồ sơ của cơ quan chức năng trước khi dựng hiện trường.

10-0e7b5
CSGT mang xe máy của người vợ đến đặt tại vị trí được đánh dấu sẵn.

12-0e7b5
Chiếc xe máy của chị T. sau vụ va chạm vẫn còn chảy nhớt khá nhiều trên đường.

Trao đổi với chúng tôi trước khi dựng lại hiện trường vụ va chạm, một đồng chí điều tra viên thuộc Đội điều tra Công an huyện Hóc Môn cho biết: “Quá trình phục dựng sẽ đúng theo như lời khai của người chồng là chỉ duy nhất một mình anh ta gây ra vụ việc va chạm với vợ mình. Còn việc có hay không người phụ nữ ngồi trong xe như người dân nói, chúng tôi vẫn còn đang trong quá trình điều tra xác minh”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khi thực hiện lại vụ tai nạn, người chồng tên H.T.M (SN 1977, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP. HCM) không trực tiếp ngồi lái xe mà chỉ đứng bên ngoài hướng dẫn hướng đi, vị trí cũng như chi tiết va chạm với xe máy của vợ là chị D.N.T. điều khiển như thế nào để các đồng chí CSGT sắp xếp phục dựng nguyên hiện trường.

Việc thực hiện lại hiện trường vụ va chạm này đã diễn ra bình thường, không có dấu hiệu hay những tình tiết tai nạn phát sinh. Theo biên bản lời khai của người chồng, anh lái xe ô tô trên đường Tô Ký hướng về quận 12, đến ngã ba Cống Đôi thì rẽ trái vào đường khác. Lúc vừa rẽ trái thì có xe máy cũng rẽ vào va chạm với kính chiếu hậu nên té ngã. Sau đó, vì không biết có người bị té ngã khi va chạm với kính chiếu hậu, nên lái xe bỏ đi.

Tuy nhiên qua chia sẻ, chị T. (vợ của M.) đã khẳng định rằng chính chồng mình cố tình lái ô tô kéo lê chị trên đường.

4-0e004
CSGT lái xe ô tô đến vị trí va chạm theo đúng lời khai của người chồng.

2-0e004
Hiện trường vụ va chạm khiến chị T. ngã xuống, khi đó chị cố gượng dậy, tay vịn vào kính chiếu hậu đứng lên

7-0e7b5
Nhưng người chồng không thấy và cho xe ô tô tiếp tục di chuyển về phía trước và kéo lê vợ mình vì... không biết.

8-0e7b5
Chiếc xe bỏ đi như trong lời tường trình.

che2-a64d8
Công an tiến hành đo vị trí hiện trường sau khi đã phục dựng để bổ sung vào hồ sơ.

che3-20778

3-0e004
Người dân được tận mắt chứng kiến việc dựng lại hiện trường người chồng lái xe gây tai nạn cho vợ.

Chị Thúy khẳng định, hôm xảy ra tai nạn, người ngồi cùng trên xe ô tô của anh H.T.M là nhân tình của anh. Tuy nhiên, người này không xuất hiện tại buổi dựng hiện trường, chỉ có anh M. tham gia vụ việc.

“Vì lý do sức khỏe nên em của tôi không thể có mặt để dựng lại hiện trường. Nếu em tôi chứng kiến chắc nó không chịu nổi cú sốc này đâu. Tôi cũng rất bức xúc khi rõ ràng người chồng bất nhân này cố tình lái ô tô tông qua người em tôi nhưng lại khai với cơ quan chức năng chỉ là vô tình va chạm”.

Tại buổi phục dựng, việc diễn lại cảnh chồng ngồi trong cabin, vẫn điều khiển xe chạy dẫn đến tai nạn cho vợ không được dựng lại. Sau khi tiến hành dựng xong, cơ quan chức năng viết biên bản. Người chồng đồng ý ký nhưng phía người nhà nạn nhân nhất quyết không ký, không đồng ý với nội dung trong biên bản.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện VKS nhân dân huyện Hóc Môn cho biết vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng cần củng cố đủ hồ sơ lời khai của các bên liên quan mới tiến hành khởi tố vụ án.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Kiểm sát viên (VKSND huyện Hóc Môn) nói: “Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, tôi thấy vụ việc này có tính chất cực kì nghiêm trọng khi người gây tai nạn lại là chồng nạn nhân. Hiện tại chúng tôi còn chờ lấy lời khai nạn nhân và xét mức độ thương tích cũng như những thiệt hại khác của nạn nhân để khởi tố vụ án”.

17-e81e2
Kiểm sát viên Nguyễn Thị Kim Liên theo dõi và ghi chép lại những thông tin ở hiện trường.

15-fc056
Những thông tin từ VKS sẽ củng cố thêm để khởi tố vụ án.

che4-1b912
Việc phục dựng kết thúc, người chồng kí biên bản đồng tình việc dựng lại hiện trường là đúng lời khai của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày